Tiếc là năm đó sau khi đỗ cử nhân, hắn liền rời kinh thành, mấy năm nay du học bên ngoài. Những thiếu nữ khuê các ngưỡng mộ hắn hiếm khi được gặp mặt, tự nhiên liền giận cá chém thớt lên Chử Ánh Ngọc.
Rất nhiều người đều cho rằng, Mạnh Du Sơn cũng không thích vị hôn thê Chử Ánh Ngọc này. Tiếc là hôn sự này do trưởng bối định ra, không thể từ chối, chỉ có thể rời kinh du học để phản đối.
Cách nói này không biết vì sao lại lan truyền rộng rãi, rất nhiều người đều tin.
Vì thế những quý nữ ái mộ Mạnh Du Sơn vô cùng chán ghét Chử Ánh Ngọc, cảm thấy nàng không biết tự lượng sức mình, hại Mạnh Du Sơn không muốn ở lại kinh thành.
Ngoài ra, Chử Tích Ngọc, người muội muội này, cũng không ít lần ở trước mặt người ngoài tỏ vẻ bênh vực nàng, nhưng thực chất lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến người chán ghét Chử Ánh Ngọc càng nhiều hơn.
Nếu không phải Chử Ánh Ngọc quy củ nề nếp, lại cẩn thận chặt chẽ, e rằng mỗi lần ra ngoài, lời ra tiếng vào còn nhiều hơn.
May mắn là những chuyện này đều chỉ là những trò vặt vãnh của các cô nương, cũng không có gì to tát. Chỉ không ngờ lần này lại quá đáng đến vậy, lại nhân cơ hội đẩy nàng xuống hồ, tạo ra một màn kịch nàng cãi nhau với người khác rồi rơi xuống hồ.
Trông quận chúa Tĩnh An rất tức giận, vỗ bàn hỏi: “Là ai đã đẩy con?”
Chử Ánh Ngọc cúi đầu: “Nữ nhi không biết, lúc đó quá đông người, nữ nhi cũng không biết là ai.”
Nghe lời này, quận chúa Tĩnh An càng tức giận hơn: “Con bị người ta hại thành ra như vậy, mà lại không nhìn rõ người hại mình là ai, sao lại ngu ngốc đến thế?”
Chử Ánh Ngọc cũng không phản bác, biết phản bác cũng không có tác dụng gì.
Vẫn là Trường Bình hầu lo lắng phu nhân nhà mình tức giận hại thân, vội nói: “A Dung đừng giận, theo lời Ánh Ngọc nói, lúc đó người ở đó quá đông, nó không nhìn thấy cũng là bình thường.”
Huống chi các cô nương còn nhỏ tuổi, ồn ào náo nhiệt là chuyện bình thường.
Thậm chí Trường Bình hầu còn cảm thấy, có thể thật sự có chút mâu thuẫn nhỏ, chỉ là trưởng nữ tương đối xui xẻo, lại không cẩn thận bị người ta đẩy xuống hồ.
Có lẽ là trưởng nữ tự mình hiểu lầm, người khác không phải cố ý hại nàng.
Quận chúa Tĩnh An hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Chử Ánh Ngọc. Nhìn thấy bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng này của nàng dường như rất phiền, lạnh lùng nói: “Nếu chính con không nhìn rõ, tự nhiên là giải thích không rõ. Con có biết bên ngoài người ta nói con thế nào không?”
Gương mặt Chử Ánh Ngọc lạnh lùng, nói nàng thế nào?
Chắc là chế giễu thôi, nói nàng đáng đời, mất mặt như vậy, tự làm tự chịu.
Nhân duyên của nàng vốn không xấu, nhưng không chịu nổi có một người muội muội quá được yêu thích. Mà trong lòng người muội muội này cũng không thực sự thích vị trưởng tỷ này.
Dần dà, người đời càng thích Chử Tích Ngọc, tự nhiên cũng chán ghét người mà Chử Tích Ngọc không mấy thích này.