Đến nội dung chính

Chương 32: Các ngươi thì viên mãn rồi, bọn ta thì sao?

admin 985 Chữ Cài Đặt

“Ngươi có thể ra tay giúp đỡ…” Nàng xoay người nhìn Tịch Lâm Uyên, vừa mở miệng liền phát hiện chỗ khác thường.

Nàng lại bị hệ thống cấm ngôn, không có cách nào nói ra tin tức có liên quan đến cốt truyện.

Thái độ của Hệ thống cao cấp đã tỏ rõ, hơn phân nửa là Chúc Chi Ngư đã đoán đúng nhân quả.

Chúc Chi Ngư nóng lòng, nàng biết chính nàng cũng chưa chắc có thể bảo toàn tính mạng của mình dưới đáy mắt của Quỷ Vương, nàng biết Tịch Lâm Uyên chỉ biết đứng nhìn, khinh thường nhúng tay vào tranh đấu của Tiên Giới hoặc là Yêu Giới.

Chúc Chi Ngư túm lấy xiêm y của Tịch Lâm Uyên, sau đó lại chậm rãi buông tay ra.

Nàng không có đạo lý yêu cầu Tịch Lâm Uyên giúp nàng, nàng chỉ có thể oán trách lượng lực của bản thân mình ở thế giới này quá yếu kém. Nếu như nàng cũng có một bản lĩnh, vậy thì đã có thể giúp đỡ các nhân vật nhỏ bị hệ thống không cho tự do giống như nàng.
“Có chuyện gì?” Tịch Lâm Uyên đột nhiên hỏi.

Chúc Chi Ngư đưa lưng về phía hắn, lắc đầu: “Không có.”

“Nói.”

Chúc Chi Ngư không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn cục diện đánh nhau dưới mặt đất.

Tịch Lâm Uyên nhìn thấu tâm tư nàng: “Cần ta giúp đỡ?”

Chúc Chi Ngư nghe thấy lời cảnh báo trong biển ý thức càng lúc càng khẩn cấp, đáy lòng đã có đáp án.

“Bạch Cốt không còn cơ hội rồi.”

Hệ thống sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào.

“Ong…“ Trong biển ý thức vang lên cảnh báo cao cấp nhất.

[Kích hoạt tình tiết:]

[Sinh Tử Kiếp: Ác yêu đả thương người, Thần Tôn trở lại.]

Ấn đường bị trọng thương của Dụ Yến Xuyên dần dần hiện ra một đạo ấn ký, quanh người đột nhiên phát ra ánh sáng vàng lóe sáng vạn trượng.

Roi xương của Tư Niệm ầm ầm đứt gãy.

Lại là như vậy… Lại là như vậy!
Cho dù nàng ta có cố gắng cỡ nào, cho dù nàng ta có hao tâm cơ cỡ nào, mỗi một lần, mỗi một lần! Lúc nhìn thấy có thể kết liễu tính mạng của hai người này để báo thù rửa hận đều sẽ gặp phải trở ngại không tưởng được!

Đừng nói là chiếu cố, vận mệnh cũng sẽ không đứng ở chỗ nàng ta!

Ánh sáng chói mắt, Pháp tướng thiên đạo cao mấy trượng đột nhiên hiện ra, cầm kiếm đâm về phía Bạch Cốt Yêu.

Đáy lòng Tư Niệm bỗng nhiên dâng lên cảm giác mệt mỏi, kéo thân thể nàng ta rơi xuống. Nàng ta không chỉ từng tự hỏi một lần, làm sao đấu với trời, làm sao có thể thắng.

Nàng ta cất tiếng cười hoang đường: “Lần cuối cùng rồi, trước khi sức cùng lực kiệt, ít nhất nên cho ta, cho sinh linh chết trong trận lửa lớn vào ba trăm năm trước một câu trả lời thỏa đáng.”
Bạch Cốt phóng ra toàn bộ yêu lực, thoáng chốc mây đen che lấp ánh sáng, trời đất tăm tối.

Sức mạnh của nàng ta đã tới cực hạn, thế nhưng kiếm của Thần Tôn lại dễ dàng phá bỏ chướng ngại, đâm về phía yêu tâm.

“Đừng mà!” Trái tim Chúc Chi Ngư thắt chặt, hoảng hốt lăn từ đầu rắn xuống, rơi xuống không trung vạn trượng.

Bạch Cốt nhìn chăm chú vào mũi kiếm càng ngày càng gần, lần đầu tiên rơi lệ sau ba trăm năm.

Cảm giác vô lực sâu nặng khiến nàng ta cảm thấy sụp đổ.

“Các ngươi thì viên mãn rồi, bọn ta thì sao? Ai có thể trả lại cho ta, trả lại công đạo cho sinh linh đã chết trong trận hỏa hoạn vào ba trăm năm trước.”

Nàng ta lẩm bẩm nói: “Đều nói thiên đạo rõ ràng, nhưng dựa vào đâu, bọn ta chỉ có thể mặc cho người khác bắt nạt chứ.”

Kiếm quang chợt tới, bắn lên một thân máu lên trên người Bạch Cốt!

Tư Vân Thâm chắn trước người nàng ta, chịu một kiếm này thay cho nàng ta!

Chúc Chi Ngư nhanh chóng rơi xuống, kinh hãi nhìn một màn trước mắt.

Trên mặt đất kéo ra một vệt máu thật dài, đó là dấu vết Tư Vân Thâm bò đến từng bước từng bước.

“Tiểu Niệm…” Xương cốt của Tư Vân Thâm vỡ nát, vô lực mà giơ tay lên.

Hắn không thể ngăn cản muội muội, cũng không có ý định ngăn cản.

Nhưng hắn còn có thể làm một chuyện cuối cùng vì Tư Niệm.

“Mấy năm… hạn chế muội, ta vẫn luôn tìm cách…”

Pháp tướng thiên đạo của Dụ Yến Xuyên bỗng nhiên yếu đi rất nhiều.

Thế giới được xây dựng xảy ra một biến cố cực lớn, tiếng báo động chói tai đột nhiên bùng nổ.

Chỉ là trong biển ý thức của Tư Niệm và Tư Vân Thâm biết rõ, sẽ không bao giờ không thấy tiếng mệnh lệnh chói tai kia nữa.””

Tư Vân Thâm không hiểu cái gì gọi là nữ chính, cái gì gọi là nữ phụ, cũng không hiểu vì sao cái thứ tên là “Tổ chức hệ thống” cưỡng chế yêu cầu hắn đi thích mộ người vốn không nên thích, tại sao phải trả giá, thậm chí là hy sinh sinh mệnh vì người khác.

Hắn chỉ biết, trên đời này chỉ có một Tiểu Niệm, không ai có thể thay thế.

“Nếu cái gọi là vận mệnh đã định trước ta và muội không thể cùng sống, vậy thì…” Tư Vân Thâm nuốt một ngụm máu: “Chỉ có thể để ta chịu chết rồi.”

Thời gian trăm năm, cuối cùng hắn đã có thể trái lại thiên mệnh, giết chết chính mình rồi.

Thân thể Tư Vân Thâm hóa thành tro tàn bay đi, chỉ còn lại một viên nội đan vỡ nát, rơi vào trong tay Tư Niệm.

–