Chúc Chi Ngư cho rằng mình sắp ngã chết ở chỗ này.
Giữa không trung lại bị Tịch Lâm Uyên vớt lên.
Nguy hiểm thật, hôm nay cũng là một ngày không chết được.
Chúc Chi Ngư trịnh trọng nói một tiếng “Cám ơn” với Quỷ Vương, sau khi hạ xuống mặt đất đất chân vẫn chưa đứng vững mà đã vội vàng chạy về phía Bạch Cốt.
Tư Niệm vô lực mở lòng bàn tay ra, cho Chúc Chi Ngư thấy nội đan đã vỡ nát không còn hình dáng.
“Ta muốn về nhà, ta muốn thôn trang kia, gian nhà tranh dột gió kia, có Ly Nô, còn có…”
Giọng nàng ta càng lúc càng yếu: “Ta muốn về nhà, đưa ta về nhà…”
Không có ai đáp lại nàng ta, chỉ có mảnh vỡ ở trong lòng bàn tay thê thảm kia.
Chúc Chi Ngư nhận thấy được, sinh mệnh lực của Bạch Cốt đang nhanh chóng biến mất.
“Tại sao lại như vậy!”
[Đây chính là kết cục khi chống đối với định mệnh thế giới!] Hệ thống cao cấp truyền đến lời cảnh báo sớm với Chúc Chi Ngư.
[Chống lại cốt truyện định mệnh, sẽ nhận được trừng phạt càng tàn khốc hơn, vai phụ càng phản kháng, kết cục sẽ chỉ càng thảm. Xin các ký chủ tuân thủ quy tắc trò chơi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ]
Tiếng báo động dừng lại, Bạch Cốt rũ đầu lâu cứng ngắc xuống, hô hấp đứt đoạn.
Hô hấp của Chúc Chi Ngư trì trệ, nhìn bộ xương khô kia, rất lâu rất lâu cũng không thể rút đi cảm xúc.
Nàng ta đã không muốn hỏi “Vì sao” hay “Dựa vào đâu” nữa.
Không còn ý nghĩa, người đứng phía sau của quy tắc thiết lập sẽ không thèm để ý đến cảm xúc của những nhân vật pháo hôi như bọn họ.
[Ký chủ…] Hệ thống bầu bạn của nàng có hơi không đành lòng, khuyên nhủ: [Nhịn một chút là qua, ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ của cô, hà tất phải tạo ra sự cố chứ.]
Tại sao phải nhịn? Là tâm huyết trăm năm cực khổ tu luyện của Tư Niệm đáng bị người khác cướp đoạt, hay là Chúc Ngu đáng đời trở thành đá kê chân, bị người ta trộm mất một đời viên mãn?
“Nhịn một chút?” Chúc Chi Ngư giúp Bạch Cốt khép lòng bàn tay lại để nắm chặt di vật vỡ nát, giơ tay lau nước mắt, trong mắt lộ ra vẻ quật cường: “Nếu như, ta cứ không làm như ý nguyện thì sao.”
Hệ thống bầu bạn lo lắng khuyên can: [Ký chủ! Cô…]
Trong biển ý thức đột nhiên vang lên một tiếng hỏi nghiêm khắc:
[Người lúc còn trẻ hăng hái, tâm cao hơn trời, luôn ôm ấp ảo tưởng ngu xuẩn không thực tế đối với tương lai. Sống chết có số, ký chủ thật sự muốn chống lại vận mệnh sao?]
“Phải.” Chúc Chi Ngư không chút do dự.
[Cho dù kết cục phải chết khó giải, cho dù dẫm vào bi kịch tan xương nát thịt của người đi trước, cho dù lý tưởng không thực tế chắc chắn sẽ bị gạt bỏ tàn nhẫn, cô vẫn lựa chọn tự làm khó mình?]
“Cho dù kết cục phải chết khó giải, cho dù dẫm vào bi kịch tan xương nát thịt của người đi trước, cho dù lý tưởng không thực tế chắc chắn sẽ bị gạt bỏ tàn nhẫn, ta vẫn lựa chọn…”
Chúc Chi Ngư cực kỳ bình tĩnh: “Ta vẫn lựa chọn tuân theo ý chí của mình.”
Trong khoảnh khắc vừa nói xong, xương khô bị tay nàng đụng vào bỗng nhiên lại sinh trưởng ra máu thịt, dần dần, toàn thân bộ xương trắng khôi phục như lúc ban đầu.
Tuần hoàn xoay chuyển.
Bên chân Chúc Chi Ngư, vùng đất hoang vu của Quỷ Vực bắt đầu khôi phục linh thực. Nảy mầm, rút cành, phồn vinh, màu xanh ngắt lan tràn ra, chính là thế mùa xuân trở lại của nhân gian.
Tinh linh quỷ mị toát ra ở giữa núi hoang, nhảy nhót hoan hô, bất ngờ vì Quỷ Vực mang không khí chết chóc lại trở nên dạt dào sự sống linh lực dư thừa.
Thần lực của Dụ Yến Xuyên bị ngăn chặn, Pháp tướng Thiên đạo dần dần bất ổn.
“Nàng có thể dẫn dắt vạn vật tự nhiên hội tụ sức sống?” Chúc Lê không dám tin: “Chuyện này, chuyện này không có khả năng… Linh căn của nàng đã hư hỏng từ lâu, không thể tu luyện…”
“Không chỉ như thế, nàng đang tước đoạt thần lực của ta.”
Dụ Yến Xuyên nhìn hai tay mình, thần văn trong tay lúc sáng lúc tối. Thần chấp hệ mộc chữa trị có thể làm đến héo quắt khôi phục, người chết sinh trưởng xương cốt thịt máu.”
“Có… có chuyện gì vậy.” Chúc Chi Ngư cũng bối rối.
Tịch Lâm Uyên nhìn nàng chăm chú, nhớ tới lời Bạch Cốt nói lúc trước:
“Nhắc tới cũng hiếm thấy, người có thể tu luyện ra dị hỏa tinh khiết như vậy, tất có một trái tim tinh khiết đến cực điểm, cũng không giống người trong Thiên Kính Tông.”
Héo quắt khôi phục, tái tạo máu thịt.
Ánh mắt Tịch Lâm Uyên ngưng tụ, lông mi rũ xuống đè nén vẻ hưng phấn, run rẩy nhè nhẹ.
Chuyện càng ngày càng thú vị rồi, để hắn đoán xem, khi nào nàng sẽ nhớ lại bản thân mình.