Đến nội dung chính

Chương 31: Lúc trùng phùng lại mất đi một lần nữa

admin 961 Chữ Cài Đặt

Xương cốt của Tư Niệm chưa cháy hết, nàng ta dựa vào hài cốt để tu luyện thành đại yêu gây họa một phương, giết sạch sẽ các sư huynh đệ chạy tới bắt yêu ở trước mặt Tư Vân Thâm.

“Muội muội của kiếm tu chính đạo là một ác yêu nghiệp chướng nặng nề, ca ca có tấm lòng rộng mở của ta, huynh nói xem, phải làm sao bây giờ.”

Chân trắng như tuyết giẫm lên vũng máu, từng bước tràn ra hoa sen màu máu.

Nữ yêu nhẹ nhàng giẫm lên vai của kiếm tu kia, mỉm cười lắng nghe hồn phách của tàn thi đầy đất phát ra mắng chửi.

Bọn họ kêu gào chính tà không đội trời chung, sư huynh không thể bị nữ yêu mê hoặc tâm trí, buộc Tư Vân Thâm diệt trừ tai họa này.

“Cầm lấy kiếm của ngươi!” Sư tôn dùng truyền âm ngàn dặm để truyền đạt mệnh lệnh.

Chính tà không đội trời chung, trung nghĩa khó vẹn toàn.
Trăm năm trước, hắn đã mất đi muội muội.

Trăm năm sau, lúc trùng phùng lại mất đi một lần nữa.

Trước mắt Chúc Chi Ngư xuất hiện một hàng chữ, ghi chép sau khi trảm yêu, Tư Vân Thâm bởi vì áy náy mà tự vẫn rơi vào ác quỷ đạo. Hắn phong tỏa trí nhớ của Bạch Cốt Yêu, dẫn vong hồn vào Quỷ Vực âm thầm chiếu cố.

Hắn cho rằng bọn họ có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới ở một nơi không bị quấy rầy bởi thế tục.

Cho đến khi một kiếm kia đâm thủng nội đan, lúc này Tư Vân Thâm mới tỉnh ngộ, hóa ra muội muội chưa bao giờ tha thứ cho mình.

Thậm chí, ngay từ đầu hắn đã bị Tư Niệm lừa gạt.

“Tiểu Niệm.” Nam tử sắp chết mang vẻ mặt buồn bã, hốc mắt đỏ hoe: “Muội cố ý hiện thân để dụ đệ tử Thiên Kính Tông đến bắt yêu, cố ý giết bọn họ để khiêu khích ta, cố ý không đánh trả để ta chém nát thân phận giả của muội ở dưới kiếm, ngay cả… ngay cả ta tự phế tu vi rơi vào quỷ đạo cũng nằm trong tính toán của muội…”
Bạch Cốt Yêu cất tiếng cười to: “Ta là ác yêu mà, ác yêu biết mê hoặc lòng người nhất. Hổ thẹn là thứ tốt, ta dùng nó dụ dỗ ngươi tự cam lòng đọa lạc, khiến cho tu sĩ thanh cao chính nghĩa rơi vào quỷ đạo. Ngươi xem, ta chỉ là uyển chuyển thê lương gọi ngươi một tiếng ca ca, ngươi liền mềm lòng bị lừa, thật buồn cười.”

“Yêu nghiệt, hóa ra là ngươi!”

Một đạo phù chú Trấn Yêu Kim Quang bay tới trước mặt, Bạch Cốt cầm roi vung lên, phù chú “Rào” một tiếng bị xé nát.

Một đạo roi khác theo sát phía sau quét ngang mà qua, không cho đối thủ cơ hội thở dốc, khiến cho một đôi đạo lữ liên tục lui về phía sau.

“Thật là lợi hại.” Chúc Chi Ngư mở to hai mắt.

Tư Niệm đúng là một thiên tài. Khi làm người, nàng ta là thủ lĩnh trong các đệ tử trẻ tuổi. Sau khi đọa yêu, trở thành đại yêu khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.
[Cảnh báo… Cảnh báo!]

[Nhân vật chính có nguy hiểm đến tính mạng! Chỉ số nguy hiểm: 4 sao! Xin nhân vật này thực hiện chức trách, mau cứu!]

“Ta cứu hả?” Chúc Chi Ngư toát ra dấu chấm hỏi: “Các ngươi là đã quá coi trọng bản lĩnh của ta hay là muốn lấy ta ra làm khiên thịt, vô tư dâng hiến hết thảy cho nhân vật chứ?”

[Đây không phải nhiệm vụ của ký chủ.] Hệ thống nhắc nhở: [Đây là thông báo chuyển tiếp.]

“Không phải nhiệm vụ của ta, vậy là…” Chúc Chi Ngư đưa mắt nhìn về phía…

Tư Vân Thâm quỳ rạp xuống đất, đầu đau như muốn nứt ra.

Tiếng nói máy móc thúc giục người ta đau đến không muốn sống kia lại tới nữa rồi.

Năm đó! Bắt đầu từ ngày có bảng xếp hạng tiên khảo kia, tiếng nói này đã đột nhiên xuất hiện khống chế hắn!

Tư Vân Thâm đau đầu, nhìn lực lượng ba phương vung tay đánh nhau túi bụi trước mắt, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ.

Mệnh kiếm của Bạch Y kiếm tiên đã bị Tịch Lâm Uyên phá hủy trước đó, hắn mất đi pháp khí lại đang bị trọng thương, tất nhiên không thể địch lại đại yêu đã điên cuồng, chỉ còn Chúc Lê và Bạch Cốt chiến đấu kịch liệt.

Hệ thống cưỡng chế Tư Vân Thâm trở về thân phận Đại sư huynh, đỡ một kích trí mạng cho nữ chính.

“Yến Xuyên! Cứu muội!” Yêu lực của Bạch Cốt quá mạnh, lại ngưng tụ oán niệm nặng nề của oan hồn bị thiêu chết trong cả thôn trang, Chúc Lê bị thương khó có thể ngăn cản, mắt nhìn thấy đã sắp không kiên trì nổi nữa.

Không đúng!

Đáy lòng Chúc Chi Ngư không hiểu sao lại dâng lên một dự cảm không rõ, Sách số mệnh nhất định sẽ không để cho nhân vật chính chết ở chỗ này, dựa theo kinh nghiệm hào quang của nhân vật chính, người yêu bị vây khốn, lúc này bên kia sẽ đột nhiên thức tỉnh thiên phú, mở rộng bàn tay vàng.

Lúc nàng bỗng nhiên xuyên sách, hình như hệ thống đã nói quyển sách này tên là “Tiên Tôn hỏa táng tràng” gì gì đó.

Tiên Tôn?

Nhìn Dụ Yến Xuyên như thế nào cũng không giống Tiên Tôn, chẳng lẽ là Tiên giả hạ phàm lịch kiếp trong thần thoại truyền thuyết, hóa thành thân người phàm ở nhân gian?