Đến nội dung chính

Chương 30: Bọn họ mới nên gặp báo ứng!

admin 1.255 Chữ Cài Đặt

Chúc Chi Ngư nghi hoặc: “Đã xảy ra chuyện gì, Bạch Cốt có thù cũ với bọn họ sao?”

[Ký chủ đừng quên, toàn bộ thế giới đều xoay quanh nhân vật chính để mà vận hành. Ngoại trừ cô ra, Bạch Cốt yêu – Tư Niệm, Đại sư huynh Kiếm Đạo Tư Vân Thâm cũng là vai phụ.]

“Cho nên, người lần này đối kháng lại cốt truyện, kích phát cảnh báo chính là… Tư Niệm?”

Chúc Chi Ngư ôm lấy hai mảnh vảy, chậm rãi ngồi xổm xuống, ghé vào đầu rắn để nhìn mặt đất.

“Tâm nguyện chưa thành, nguyện dâng hiến yêu đan trăm năm, mượn Quỷ Vực để trừ thù cũ.” Bạch Cốt Yêu ngẩng đầu lên, hất roi đốt xương ra.

Tịch Lâm Uyên khẽ gật đầu.

Bạch Cốt nhận được sự đồng ý, lúc này cầm roi đốt xương trong tay tấn công về phía đối diện.

“Ngươi dễ nói chuyện như vậy sao?” Chúc Chi Ngư cảm thấy ngạc nhiên.
“Từ trước đến nay Qủy Vực không làm ăn lỗ vốn, hôm nay Bạch Cốt mượn Qủy Vực che chở một lần, cái giá phải trả cũng không đơn giản.” Tịch Lâm Uyên nhìn nàng một cái, cười mỉa mai: “Quỷ Vực trăm năm, bổn tọa chỉ từng làm giao dịch không vốn với ngươi.”

“Không vốn sao?” Chúc Chi Ngư mới không thèm tin lời quỷ của hắn, thò đầu tiếp tục nhìn xuống đất.

Lực lượng ba phương đánh đến túi bụi, trước đó Dụ Yến Xuyên đã bị thương, dần dần lực bất tòng tâm khi đối mặt với đại yêu trăm năm đằng đằng sát khí.

Chúc Lê chấp kiếm ngăn cản: “Rốt cuộc hai bọn ta mạo phạm ngươi lúc nào?”

Nàng ta chỉ biết lúc trước Bạch Cốt Yêu này từng đi tìm cha nuôi, bằng lòng giúp Thiên Kính Tông dẹp yên Quỷ Vực, điều kiện là Thiên Kính Tông nhận nàng ta làm đồ đệ, độ kiếp phi thăng giúp nàng ta.
Bạch Cốt không để nàng ta vào mắt, vung roi bẻ gãy kiếm của Chúc Lê.

“Tông môn thường nói sư muội có thiên tư xuất chúng, thuật pháp cao minh, theo ta thấy, chẳng qua cũng chỉ như thế.”

Lưỡi kiếm gãy làm hai nửa bay ra ngoài, làm bị thương bả vai của Dụ Yến Xuyên.

Chúc Lê nhìn kiếm gãy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Nàng ta chưa từng chịu nhục nhã bậc này!

Bạch Cốt ngưng tụ yêu lực, thân thể bay lên giữa không trung: “Từng người từng người, hay là cùng chết?”

Dụ Yến Xuyên che bả vai, nhìn khuôn mặt quen thuộc của Tư Vân Thâm, cau mày: “Có phải là ta đã từng gặp ngươi ở Thiên Kính Tông?”

“Hắn đúng là đệ tử của Thiên Kính tông.” Bạch Cốt liếc nhìn thân thể đầy vết thương, trả lời thay Tư Vân Thâm: “Trước đây ta cũng vậy.”

Nàng ta và Tư Vân Thâm là một đôi huynh muội được người khác nhận nuôi.
Tư Niệm rất thông minh, thiên tư rất mạnh lại cực kỳ chịu cực khổ, áp cả các nam đệ tử một đầu.

So sánh với nhau, Tư Vân Thâm thì có vẻ hơi kém một chút.

Thế nhưng, trong trận Tiên khảo tuyển chọn trăm năm một lần kia, trong đầu Tư Niệm đột nhiên xuất hiện một chuỗi giọng nói điện tử lạnh như băng.

Ngày công bố, Tư Niệm bị một tổ chức tên là “Hệ thống” báo cho biết, nàng ta chỉ là trong một nhân vật nhỏ không bắt mắt ở trong thoại bản. Bên cạnh nữ chính cần một vị Đại sư huynh che chở cho nàng ta, đây là tiêu chuẩn của nhân vật chính. Ý nghĩa tồn tại của Tư Niệm chính là trợ giúp huynh trưởng Tư Vân Thâm trở thành vị Đại sư huynh đứng đầu kiếm đạo kia.

Tư Niệm không tin cái gọi là số mệnh, cho đến khi nàng ta tận mắt nhìn thấy bảng xếp hạng Tiên khảo thuộc về nàng ta, quán quân cuối cùng là tên của Tư Vân Thâm, còn nàng ta thì bị đào thải, rời khỏi tông môn.

“Trăm năm qua, ta đi sớm về tối cực khổ tu luyện, chưa từng lười biếng một ngày nào, cho đến khi có bảng xếp hạng, hệ thống nói cho ta biết, những cực khổ, cố gắng mà những năm nay ta bỏ ra đều chỉ là trò cười, cũng chỉ là để làm đồ cưới cho kẻ khác mà thôi.”

“Thời gian trăm năm, bảo ta cam tâm như thế nào!”

Tư Niệm xông vào tông môn, cầu xin một công đạo.

Con gái chưởng môn Chúc Lê có tấm lòng lương thiện nhất, cầm tay nàng ta chủ động cầu xin với phụ thân, thỉnh cầu chư vị ở Thiên Kính Tông trả lại công đạo trước mặt mọi người.

Các trưởng lão tông môn đều tán dương Chúc Lê mang tấm lòng thương sinh, Tư Niệm cũng vô cùng cảm kích nàng ta.

Nhưng đêm đó, thôn xóm mà Tư Niệm cư trú bị lửa thiêu thành tro bụi.

Thế lửa nổi lên đột ngột, canh ba đêm khuya, không có một hộ gia đình nào có thể chạy thoát, tất cả thôn dân đều bị lửa lớn thiêu chết.

Máu thịt cháy hỏng, Tư Niệm dùng xương ngón tay loang lổ điên cuồng đào căn nhà bị cháy ra, cánh tay cháy nát bảo vệ con mèo nhỏ đã luôn làm bạn với nàng ta.

Nàng ta muốn sống, nàng ta không muốn chết!

Con mèo nhỏ đã tắt thở ở trong lòng nàng ta, Tư Niệm cũng sức cùng lực kiệt ngã xuống biển lửa.

Oan hồn xoay quanh bầu trời thôn xóm thật lâu cũng không thể tiêu tán, linh hồn của Tư Niệm nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.

Nữ tử thẹn thùng dựa vào lòng Bạch Y Kiếm Tiên, xấu hổ oán trách: “Huynh đốt nơi này làm gì chứ?”

Nam tử giơ tay vuốt chóp mũi nàng ta, cưng chiều mỉm cười: “Người chọc muội không vui, ta muốn bọn họ chôn cùng.”

Tư Niệm nhìn thôn xóm bị thiêu hủy, đột nhiên sụp đổ.

Đứa trẻ sơ sinh mà cha mẹ liều mạng nâng lên bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, mèo chó vui đùa ầm ĩ ở cửa thôn ngày xưa bị ngọn lửa thiêu thành tro tàn, nãi nãi hiền lành hòa ái nhà bên cũng bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi…

Tiếng cười nói vui vẻ của ngày xưa, nay chỉ còn lại tĩnh mịch.

Hệ thống cảnh cáo Tư Niệm, đây chính là báo ứng vì nàng ta đã chống lại Sách số mệnh.

Hổ thẹn, hối hận, oán giận… Đủ loại cảm xúc như thủy triều nhấn chìm Tư Niệm, khiến nàng ta cảm thấy nghẹt thở.

Báo ứng… Báo ứng…

Nước mắt Tư Niệm rơi như mưa.

Rõ ràng bọn họ mới nên gặp báo ứng!

–

Sau khi muội muội chết trăm năm, Tư Vân Thâm gặp phải một con Yêu.

Nàng ta có dung mạo của Tư Niệm, có giọng nói của Tư Niệm, chỉ nhìn nhau cũng gợi lên sự áy náy trong lòng Tư Vân Thâm, khiến hắn rơi lệ.

Tư Vân Thâm biết rõ, giới luật tông môn không cho phép hắn động tình với một con Yêu.

Thế nhưng…

Nội tâm Tư Vân Thâm giãy dụa hồi lâu, giơ kiếm lên một lần nữa, đâm tới.

Yêu quái kia bỗng nhiên mở miệng, thê lương gọi hắn: “Ca ca, muội là Tiểu Niệm.”

Một tiếng “leng keng”, trường kiếm rời tay rơi xuống.

Tư Vân Thâm sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa.