Bây giờ Chúc Chi Ngư không muốn động phòng nữa rồi.
Nàng cần một lý do hợp tình hợp lý để tự cứu mạng mình, càng nhanh càng tốt.
Chúc Chi Ngư cảm thấy chột dạ, bám lấy đuôi rắn lặng lẽ lùi bước.
“Ta không biết đây là hồ tắm… Vậy điện hạ cứ tiếp tục bận rộn đi… Ta quay về đợi trong sơn cốc…”
Thân ảnh đỏ rực dứt khoát nhảy vút xuống nước, động tác nhanh như tên rời cung, bơi một mạch rời khỏi khu vực nguy hiểm.
“Quay lại.” Giọng nói trầm thấp của Tịch Lâm Uyên vang lên.
Mặt nước yên tĩnh đột nhiên vỡ tan bởi bọt nước bắn tung tóe.
Chiếc đuôi rắn khổng lồ vung lên rồi đập xuống mặt nước tạo thành từng đợt sóng cao ngất, quấn chặt lấy nữ nhân, lập tức cuốn người nàng trở về vùng nước lạnh như băng.
Chúc Chi Ngư ướt sũng từ đầu đến chân.
Nàng giơ tay lau nước trên mặt, cố gắng mở mắt ra. Trong lúc còn lơ mơ, giọng nói của Tịch Lâm Uyên vang lên bên tai khiến nàng giật mình tỉnh hẳn.
“Chạy cái gì? Không phải nói đến để động phòng hay sao?”
Ánh mắt lạnh lẽo quét tới, Chúc Chi Ngư lập tức rùng mình.
Không được nhìn thẳng vào mắt loài rắn.
Đồng tử dọc là dấu hiệu của kẻ săn mồi, ham muốn phục kích và tấn công hiện rõ mồn một trong đôi mắt đen như mực ấy.
“Chúng ta… không hợp nhau đâu…”
Đuôi rắn quấn càng lúc càng chặt, những chiếc vảy lạnh lẽo và thô ráp xuyên qua lớp y phục ướt đẫm, dán sát vào cơ thể nàng.
Chiếc áo cưới mỏng manh theo động tác quấn siết mà từ từ trượt xuống, để lộ ra bên trong…
Tịch Lâm Uyên cau mày.
Chúc Chi Ngư cúi xuống nhìn rồi im lặng ngay lập tức.
Chẳng phải hệ thống nói là xuyên hồn sao? Ai giải thích giúp cái bộ đồ ngủ hình rồng sữa lông xù trên người nàng là sao vậy?
“Cái này là…” Chúc Chi Ngư nghiêm túc bịa chuyện: “Là… linh vật may mắn của Thiên Kính Tông chúng ta.”
Ừm, linh vật con rồng sữa lè lưỡi ra một cách ngạo nghễ.
Tịch Lâm Uyên nhìn nàng, trong mắt đầy nghi ngờ.
Chúc Chi Ngư kéo lại áo cưới bị tuột xuống, ra vẻ nghiêm túc: “Ta thật sự là người của Thiên Kính Tông.”
“Không tin thì xem cái này.” Nàng giơ cổ tay lên, nhưng làn da trắng nõn không có bất kỳ dấu vết nào.
“Lạ thật, rõ ràng khi nãy…” Chúc Chi Ngư xoa xoa cổ tay, rõ ràng vừa rồi ở đây có sợi tơ hồng giúp nàng cản được đòn tấn công mà.
Tịch Lâm Uyên nhìn chiếc lá còn mắc trong tóc nữ nhân: “Ngươi có thể phá được trói buộc của xà đằng?”
“Đúng!” Đôi mắt của Chúc Chi Ngư sáng rỡ: “Ta dùng dị hỏa tu tập từ Thiên Kính Tông, cái này đã đủ chứng minh thân phận của ta rồi. Nếu điện hạ không tin thì có thể đến sơn cốc xem dấu vết còn sót lại.”
Nàng có một điều vẫn không thể hiểu nổi, từ khi đến thế giới này đã nghĩ đi nghĩ lại rất lâu mới lờ mờ đoán ra được đầu mối.
Dựa theo thiết lập trong nguyên tác, phu thê chưởng môn thiên vị Chúc Lê, tuyệt đối sẽ không gả nàng ta tới Quỷ Vực, một nơi đi dễ khó về, như vậy chẳng khác nào đoạn tuyệt sinh lộ.
Nếu không phải là mưu kế của Thiên Kính Tông, vậy hôn sự này chỉ có thể có một khả năng.
Xung đột lợi ích.
Có người cố ý đẩy nguyên chủ Chúc Ngu thế gả, mưu toan để nàng ấy chết trong Quỷ Vực, vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian.
Chúc Chi Ngư có thể khẳng định một điều – Tịch Lâm Uyên không biết mặt mũi Chúc Lê ra sao. Nếu không, dựa vào tính tình của vị Quỷ Vương kia, e là ngay từ lúc “tân nương giả” ngã vào Quỷ Vực thì đã lập tức bị tiêu diệt, tuyệt không có chuyện giữ người lại đến hôm nay.
Muốn sống sót thì phải khẳng định thân phận của mình là thật, tuyệt đối không được để lộ.
“Ngươi đang nghĩ gì thế?” Chiếc đuôi rắn quấn ngang eo thiếu nữ chậm rãi siết lại.
“Không có gì.” Chúc Chi Ngư hoàn hồn, vội vã phủ nhận.
Đôi mắt băng lãnh của Tịch Lâm Uyên nhìn nàng, đồng tử hẹp dài ánh lên tia sáng xanh u lạnh: “Nói dối.”