Đến nội dung chính

Chương 11: Đặc biệt đến động phòng

admin 937 Chữ Cài Đặt

Chúc Chi Ngư không thể tin vào tai mình: “Nơi này là cung điện của ai cơ?”

“Chủ thượng của Qủy Vực đó.” Lão bá nhiệt tình giới thiệu cho nàng, sợ nàng không nghe rõ nên lại nói lại lần nữa: “Phong Đô Quỷ Vương.”

“Lão bá.” Lòng nàng lạnh đi một nửa: “Nơi mà thuyền của ông đi đến không phải bờ bên kia của Vong Xuyên sao?”

“Không phải.” lão bá vui tươi hớn hở lấy vò rượu ra: “Đại hôn của Quỷ Vương, thuyền này là lui tới hành cung để đưa rượu cho tân khách, cho nên tối nay liền dừng ở bên bờ.”

Đầu óc Chúc Chi Ngư trống rỗng, đã không còn nghe thấy giọng nói sau đó của ông lão nữa.

Thuyền nhẹ đã đâm vào tảng băng lớn.

Sao nàng lại tự đưa mình tới cửa chứ…?

[Hệ thống dẫn đường đã mở ra, đang định vị cho ký chủ.]

[Phía trước quẹo trái.]

Chúc Chi Ngư nín thở đi nhanh sát bên tường cung cao cao, vạt váy xẹt qua hành lang gấp khúc, kéo bóng tối trên mặt đất ra.
“Thống tử, ngươi ngàn vạn lần không thể xảy ra sai lầm đấy, ta có thể thoát khỏi hành cung hay không là dựa vào ngươi.”

[Ký chủ yên tâm, chức năng dẫn đường cơ bản vẫn đáng tin cậy.] Hệ thống bầu bạn cấp thấp của nàng cực kỳ đáng tin.

[Sau khi quẹo phải đi thẳng 300 bước là tới lối ra.]

Chúc Chi Ngư hít sâu một hơi, con đường phía trước rộng rãi, nàng càng chạy càng nhanh, bước chân càng ngày càng thoải mái, núi đá xung quanh thấp thoáng phong cảnh tú lệ, vừa quay đầu lại, chỉ thấy cung khuyết Quỷ Vực nguy nga áp lực bị bỏ lại phía sau.

Nàng trốn thoát thành công rồi!

Trong đầu Chúc Chi Ngư nổ tung pháo hoa vui sướng, chưa bao giờ cảm thấy gió lại thoải mái đến như thế, nước chảy lại êm tai dễ nghe như thế.

Chờ đã!

Tiếng nước chảy truyền đến sau vách đá…

Chúc Chi Ngư túm lấy núi đá, lặng lẽ thò đầu ra:
Nước suối lượn lờ, lạnh lẽo thấm xương.

Nước suối bắn tung tóe, một bóng dáng đang tĩnh tọa nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc trên trán nam tử bị thấm ướt, bọt nước dọc theo gò má tái nhợt chảy xuống cổ, xâm nhập vào vạt áo nửa hở, mái tóc dài màu mực xõa ra, mái tóc ướt uốn lượn ngâm vào trong nước.

Ánh mắt lại trượt xuống, chính là đuôi rắn khổng lồ từ thắt lưng trở xuống, mạnh mẽ có lực…

[Chỉ dẫn… sai lầm… quy hoạch lại tuyến đường…] Tiếng máy móc trong não bộ vang lên.

Hệ thống làm cái trò gì thế!

Chúc Chi Ngư chấn động, che chặt miệng, sợ phát ra âm thanh sẽ bị lộ tẩy.

Hình ảnh quá có sức trùng kích.

Quỷ Vương Phong Đô lại có một hình thái nhân xà khác.

“Cứu ta, cứu ta…” Chúc Chi Ngư hoảng hốt không biết nên làm thế nào cho phải.

Nàng phải tìm cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt.
Nàng nín thở, rón rén thử dò xét…

“Ai, ra đây.”

Sau lưng bỗng nhiên truyền đến một âm thanh khiển trách lạnh như băng sắc bén, đập cho đầu óc người ta ong ong, tay chân như nhũn ra.

Chúc Chi Ngư co cẳng chạy nhanh!

“Đứng lại!”

Nam tử trong ao lại nói ra một tiếng, ống tay áo xẹt qua mặt nước, sương đen dày đặc trong nháy mắt tuôn ra, vượt qua vách đá nặng nề đánh về phía Chúc Chi Ngư.

Đồng tử của Chúc Chi Ngư đột nhiên co rút, sống chết trong nháy mắt theo bản năng mà giơ tay che trước mắt.

Sợi dây đỏ đã biến mất đột nhiên hiện ra ở cổ tay, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sương đen đằng đằng sát khí bỗng dưng bị cỗ lực lượng kia đánh tan.

Chúc Chi Ngư sửng sốt một lát, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Đoạn dây đỏ kia giống như hòa vào trong huyết mạch của nàng, nàng không thể giải thích rõ nguyên do.

“Rào”, từng đợt tiếng nước vang lên.

Đuôi rắn đột nhiên quấn lên mắt cá chân của Chúc Chi Ngư, dọc theo bắp chân leo lên, vảy thô ráp lướt qua chân, đột nhiên toát ra gai nhỏ, kích thích khiến nàng không nhịn được mà run rẩy.

Chúc Chi Ngư lảo đảo muốn chạy trốn, đuôi rắn khổng lồ quấn lấy eo nàng chợt phát lực.

Phanh…

Bọt nước nổ tung, thiếu nữ ngã vào đầm nước, cả người ướt đẫm.

Mặt nước bỗng nhiên tràn ra y bào màu mực, Tịch Lâm Uyên đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nàng: “Là ngươi.”

“Phải, là ta…”

Chúc Chi Ngư bắt lấy xiêm y ướt đẫm của nam quỷ, lại bị hắn nhân cơ hội giữ chặt cổ tay đặt ở bên đầm.

Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào cổ thiếu nữ, trong giọng nói của Quỷ Vương lộ ra nguy hiểm: “Ngươi tới làm gì?”

“Ta…” Chúc Chi Ngư hiểu rõ, chuyện đã đến nước này, nàng trốn không thoát nữa.

Nàng chủ động ôm lấy đuôi rắn khổng lồ rồi bò lên, ham muốn sống rất mạnh: “Ta là đặc biệt đến động phòng!”

Mới vừa hô lên, sắc mặt nàng bỗng nhiên biến đổi.

Không… không đúng.

Xúc cảm không đúng.

Chúc Chi Ngư đột nhiên nhớ tới một vài phổ cập khoa học.

Rắn có hai chân, còn có gai ngược.

Nàng hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen kịt của Tịch Lâm Uyên, chậm rãi nói: “Ta… Ta lại không muốn động phòng nữa rồi…”