Đến nội dung chính

Chương 13: Theo như nhu cầu

admin 779 Chữ Cài Đặt

“Nói.”

Thiếu nữ ngẩn ra, như mất khống chế mà buột miệng thốt lên: “Lạnh quá đi, Quỷ Vương ngâm mình trong đầm nước lạnh quanh năm, thật sự không bị phong thấp đau lưng nhức gối, trung niên bất lực, già yếu lạnh chân sao… lạnh chết mất…”

Chúc Chi Ngư trừng lớn mắt, vội đưa tay bịt chặt miệng.

Cái miệng chết tiệt, im ngay cho ta!

Tịch Lâm Uyên cau mày.

Đuôi rắn lướt qua eo nàng, càng quấn càng chặt, lớp vảy lạnh buốt cọ vào thân thể mảnh mai, mang theo áp lực như có thể nghiền nát cổ nàng bất cứ lúc nào.

“Ngươi có biết, những lời vừa rồi nghĩa là gì không?”

Nghĩa là gì?

Chúc Chi Ngư bịt miệng, nhưng giọng nói vẫn tự ý rò rỉ ra ngoài qua kẽ tay: “Đại khái là ta sắp chết đến nơi, hoặc có khả năng rất nhỏ là sẽ được hưởng khoái lạc gấp đôi đến từ đuôi rắn… Cứu mạng, đừng nói nữa…”
Chúc Chi Ngư cắn chặt môi, trên mặt viết rõ mấy chữ “sống không còn gì luyến tiếc”.

Ép nàng nói lòng mình, giờ nghe rồi lại tỏ vẻ không vui!

Đôi mắt thâm thúy của nam quỷ nhìn chằm chằm thiếu nữ.

“Xin lỗi.” Chúc Chi Ngư bị đối phương nhìn đến rợn tóc gáy: “Như ngài thấy đấy, chúng ta thật sự không hợp nhau. Vậy nên… ta có thể tự giác rời khỏi Quỷ Vực, trả lại nơi này sự yên tĩnh vốn có.”

“Muốn chạy?” Giọng Quỷ Vương lạnh lẽo như băng tuyết ngàn năm.

Đuôi rắn trườn tới, ma sát với lớp xiêm y tạo nên tiếng sột soạt khẽ khàng, mũi đuôi điểm nhẹ vào hõm lưng của Chúc Chi Ngư.

“Đoán xem vì sao bổn tọa lại chấp nhận cọc hôn ước hoang đường này?”

Hơi thở giao hòa giữa hai người phả ra từng đợt sương trắng, Chúc Chi Ngư dè dặt mở lời: “Là lợi ích chung, theo như nhu cầu?”
Nhân giới muốn giữ thế cục ổn định, còn Quỷ Vực… rốt cuộc cần điều gì?

“Theo như nhu cầu?” Trong yết hầu Quỷ Vương vang lên một tiếng cười trầm thấp, chẳng che giấu nổi sự khinh miệt dành cho Thiên Kính Tông.

“Dù trăm tông môn hợp lực đánh lên Quỷ Vực cũng chẳng là gì. Thực lực giữa người và quỷ vốn đã cách biệt, còn bàn chuyện lợi ích gì nữa?”

Khoé môi hắn khẽ nhếch, chiếc đuôi rắn quấn nơi eo Chúc Chi Ngư siết chặt thêm vài phần.

“Đoán lại.”

“Đoán… đoán không ra.” Vảy rắn lạnh buốt và thô ráp ma sát hõm eo mềm mại qua lớp y phục ướt đẫm, Chúc Chi Ngư cắn chặt môi, nuốt ngược tiếng rên vào họng: “Không lẽ là coi trọng ta?”

Tịch Lâm Uyên nhướng mày, ánh mắt dừng trên thân ảnh đang giãy giụa, trong đồng tử dọc u tối ánh lên tia lửa cháy rực.

Chiếc đuôi rắn từ từ kéo nàng tới gần trước mắt hắn rồi chậm rãi buông lỏng, động tác dịu dàng dị thường.
Chúc Chi Ngư vội xoa xoa phần eo đã hằn vết đỏ, xuyên qua tầng tầng sương mù ẩm ướt nhìn về phía Quỷ Vương.

Sương đọng thành giọt, theo từng sợi tóc đen trượt xuống, mái tóc đen như mực dính sát cổ, càng tôn lên nước da tái nhợt lạnh lẽo như sáp của hắn.

Thật… thật sự là nhìn trúng nàng rồi?

Chúc Chi Ngư nửa tin nửa ngờ, không biết nên mừng hay lo.

Nàng có thể giữ được mạng nhỏ chăng?

“Ngươi chỉ đoán đúng một nửa.”

Nam tử cười dịu dàng, nhưng lời hắn nói lại lạnh lùng tàn nhẫn đập tan ảo tưởng.

“Phải… cũng không phải.”

Chúc Chi Ngư như bị nghẹn một hơi trong ngực, niềm vui sống sót chưa kịp nhen nhóm đã hóa bọt nước vỡ tan.

Nam quỷ bất chợt tiến lại gần, áo bào đen buông lơi mở rộng, thả trôi trên mặt nước tạo thành một vệt bóng dài như hắc ám phía sau lưng hắn.

“Ác quỷ tu luyện cần cắn nuốt hồn phách. Hôm đó, trùng hợp Thiên Kính Tông phái người đến, trình lên bổn tọa bát tự sinh thần của ngươi. Đó là một thứ vô cùng hoàn hảo…”

Chúc Chi Ngư giơ tay ôm lấy ngực, trái tim như bị bóp nghẹt.

Trong mắt ác quỷ, người sống chẳng phải “người”, chỉ là dược liệu hữu ích cho tu luyện.

Bóng tối mỗi lúc một tới gần, như màn đêm đang nuốt lấy ánh sáng xung quanh, Chúc Chi Ngư hoảng hốt, lảo đảo lùi bước.

“Đừng, đừng ăn ta…”

Đuôi rắn khổng lồ trườn qua mắt cá chân thiếu nữ, từ đáy nước trườn lên từng chút một rồi siết chặt…