Đến nội dung chính

Chương 55.3: Chính nhân quân tử?

admin 1.533 Chữ Cài Đặt

Sắc mặt Giang phu nhân từ đỏ chuyển xanh, lại từ xanh chuyển tím. Rất hiếm người có trải nghiệm xuất sắc như bà, bị cả con trai lẫn con gái coi thường, lại còn không phải lần đầu tiên, đã vô số lần như vậy rồi.

Không còn cách nào, Giang phu nhân khuất nhục ngồi xuống.

Thấy ánh mắt bất đắc dĩ của cha mình, Giang Dịch Khâm gác đũa, tiếp nhận nhiệm vụ điều hoà của ông nhưng khéo léo hơn, tránh xa “ngòi nổ” Giang Dịch Thâm: “Tiểu Minh, nghe nói em vừa nhậm chức rồi đúng không? Cảm thấy thế nào? Công việc ổn chứ?”

Nghe nhắc đến mình, Giang Minh ngẩng lên, chưa kịp trả lời đã bị người phụ nữ ngồi bên cạnh chen vào trước: “Ây da, A Khâm, con nhắc đến thím mới nhớ để nói đây, Tiểu Minh thì có thể gặp khó khăn gì chứ, năng lực của nó dư thừa đối phó với vị trí này! Thím thấy là, cho Tiểu Minh chức vụ thấp như vậy thật sự quá lãng phí, con xem bảo A Thâm nâng Tiểu Minh lên cao cao một chút đi. Con trai thím, thím biết, nó thừa khả năng…”
“Tôi đang ngồi ngay đây sao thím không nói luôn, phải nhờ anh tôi chuyển lời làm gì?” Giang Dịch Thâm cười nhìn bà, miệng thì cười, nhưng đôi mắt vô cùng sắc lạnh.

Hạ phu nhân: …

Nhìn cái thái độ này xem, làm sao mà bà dám nói chứ!

Đúng vậy, người phụ nữ Giang Dịch Thâm phải gọi là thím kia chính là Hạ phu nhân, là người đã mỉa mai ngay từ khi anh bước vào, Tiểu Minh là con trai bà ấy.

Thật nực cười, rõ ràng có chuyện cần nhờ vả, nhưng miệng lưỡi vẫn cứ không chịu buông tha ai.

Nâng chức? Anh nhếch môi.

Nằm mơ!

“Thừa năng lực? Cái gọi “thừa năng lực” của thím chính là dự án đầu tiên đã làm bốc hơi hết vốn đầu tư? Lợi dụng chức vụ quấy rối nhân viên nữ? Ba ngày phép ngắn năm ngày phép dài? Kê khống sổ sách, biển thủ tiền công ty rồi ăn chơi hết sạch?”

“Cái… cái gì? Không thể nào! Thằng nhóc nhà thím…”
“Không tin? Thím có cần cháu trai tung chứng cứ cho thím xem tại đây không? Giang Dịch Thâm cháu có thể mưu mô có thể ác liệt, nhưng chưa từng vu khống ai bao giờ.”

“Thím…”

“Mẹ!”

Giang Minh không chịu nổi nữa phải hét lên. Tung chứng cứ? Ngay đây? Mẹ muốn làm cậu xấu hổ đến chết sao?

“Anh… anh Thâm, tụ họp gia đình thân mật sao lại lôi chuyện công ty ra nói làm gì? Anh xem, ảnh hưởng không khí biết bao, ha ha…”

“Có gì không được? Vậy càng kích thích càng sôi nổi hơn không phải sao?” Giang Dịch Thâm khoanh tay, nhướng mày cười.

Mọi người: …

“Khụ khụ.” Không ngờ vòng đi vòng lại vẫn vòng trúng “ngòi nổ”, Giang Dịch Khâm ho hai tiếng, khuyên: “Được rồi, A Thâm…”

“Hỗn xược!” Chợt một tiếng “cộp” vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Phận làm cháu mà ăn nói không biết lớn nhỏ với thím mình! Làm con mà bất hiếu với mẹ mình! Làm anh mà ích kỷ nhỏ nhen với em mình! Giang Tường Minh, đây là cách dạy dỗ con cái của anh đó sao!”
Thị trưởng Giang: …

“Cái thứ hỗn xược này!” Ông cụ Giang chỉ thẳng gậy chống vào Giang Dịch Thâm, tức giận đến run tay: “Không có giáo dưỡng! Mày làm mất mặt nhà họ Giang, làm mất mặt cha mày quá rồi!”

Như vừa nghe được chuyện hài, Giang Dịch Thâm bật cười: “Mất mặt?”

Anh đẩy ghế, từ tốn đứng lên: “Mất mặt đúng không?”

“Được rồi.”

“Dù sao cũng đã mất mặt, mất ít mất nhiều gì đều là mất, sao mọi người không cùng mất với nhau luôn đi?”

Mọi người: …

Dự cảm không lành!

“Để xem, ngoài thằng cháu hư hỏng này ra, còn ai làm mất mặt ông nội nữa nào… Đây rồi!”

Anh chậm rãi đi một vòng, cuối cùng dừng lại, vỗ nhẹ vào ghế của “người được chọn”: “Sao không bắt đầu bằng em gái của Tiểu Minh, Tiểu Chu đây luôn nhỉ?”

“Giang Linh Chu, thứ ba tuần trước em đang ở đâu?”

“Cầm đầu bạo lực học đường, hành hung bạn học đến nhập viện, ra vào quán bar như cơm bữa, lái xe trong tình trạng say xỉn rồi gây tai nạn giao thông. Chậc chậc, tuần vừa qua của em phong phú quá đấy nhỉ?”

Giang Linh Chu mồ hôi ròng ròng, tay chân run lẩy bẩy. Sao anh ta biết? Chẳng phải cha mẹ cô nói đã giấu nhẹm rồi sao!

“Giang Dịch Thâm, con…” Hai mắt Hạ phu nhân trợn to, vô cùng hoảng loạn.

“Suỵt, im lặng nào, ngắt lời người khác khi đang nói là không lễ phép lắm đâu, thím.” Giang Dịch Thâm cười, nhấc chân, dịch sang bên cạnh: “Kế tiếp…”

Giang Tường Long giật thót.

“… Nói hai đứa con rồi, cũng nên nói tới cha của chúng, chồng của thím nữa mới công bằng chứ, đúng không?”

“Chú ruột thân yêu, hai ngày trước chú vừa từ đâu về ấy nhỉ?”

“Thằng con trai bốn tuổi của chú đón sinh nhật vui chứ? Có cần cháu đây bổ sung quà tặng cho “đứa em” này không?”

“Cái gì?” Hạ phu nhân hét lên, đứng phắt dậy, thân hình mập mạp suýt làm rung chuyển cả cái bàn dài: “Ông có con riêng? Con trai? Ông… ông…!”

Giang Tường Long lung lay muốn ngã.

“Suỵtttt, đừng kích động đừng kích động, vẫn chưa phải phần hay nhất mà.” Giang Dịch Thâm vỗ vỗ lưng ghế chú mình, bước một bước dài tới sau lưng thím dâu: “Con trai riêng cũng quá đáng thật, nhưng làm sao kinh tâm động phách bằng…”

Hạ phu nhân run bắn, lập tức quay đầu muốn cản, nhưng Giang Dịch Thâm đã nói ra: “… một đêm cưỡi mười nữ như thím Hạ đây…?”

Cả phòng ồ lên ngỡ ngàng. Đầu lưỡi Hạ phu nhân co giật: “Giang Dịch Thâm, mày vu khống, mày vu khống! Mày… mày…”

“Bất ngờ không, ông nội?”

Nhìn chủ gia tộc giả vờ ôm ngực khó thở để che giấu cơn xấu hổ trên kia, Giang Dịch Thâm không hề có ý định buông tha: “Gia đình mẫu mực của con trai cưng của ông đấy. Tiếp theo, chúng ta có gì nữa nào…”

“Cưỡng đoạt con gái nhà lành…”

“Tham ô hối lộ…”

“Chạy điểm thi đại học…”

“Chơi quy tắc ngầm với nam nữ nghệ sĩ…”

“Biển thủ hàng ngàn tỷ…”

Mỗi một tội danh, mỗi người được điểm danh, sắc mặt ông cụ Giang lại khó coi thêm vài phần. Cuối cùng, khi nghe Giang Dịch Thâm nói đến tên mình, ông không giả vờ nữa, cơn đau tim bắt đầu tới thật!

“Còn ông nội đây, ông nội đáng kính của chúng ta thì…”

“Đủ rồi, Dịch Thâm!”

Giang Lâm Ngọc gõ đũa canh canh vào chén sứ, cau mày nói: “Còn chưa qua nổi ba món nữa, mày có định để chị ăn hết bữa cơm này không?”

Giang Dịch Thâm nhếch môi: “Chị còn tâm tình ăn? Em còn chưa kể tội chị đâu. Giang Lâm Ngọc, ai cho chị xin nghỉ phép nhiều như vậy để đi du lịch với tình nhân? Đang trong giai đoạn cao điểm chị không biết sao?”

Giang Lâm Ngọc: …

Được lắm, đốt lửa thành nghiện, đốt tới người nhà luôn đúng không!

“A Thâm…”

“Còn anh nữa, Giang Dịch Khâm, ai bảo anh duyệt dự án lấp sông Huyền Hoàng vậy? Anh muốn năm sau thành phố này thành biển nước luôn sao?”

Giang Dịch Khâm: …

Giang Tường Minh: Con trai phát điên đốt cả nhà rồi. Có phải nó sắp đốt ông luôn không? /toát mồ hôi hột/

Nhưng Giang Dịch Thâm buông tha cho ông, anh quay sang nhìn vị trí gia chủ: “Thế nào, ông nội, ông thấy đã đủ náo nhiệt chưa? Giờ thì mỗi người trong đây đều có khả năng làm thị trưởng Giang mất chức rồi, không ai thua kém ai. Cùng lắm chúng ta nắm tay nhau về vườn, mỗi người một mảnh đất, vui sướng cuốc đất đến hết đời vậy.”

“Đến lúc đó cháu trai nhất định sẽ hiếu thuận ông, cho ông được cuốc hai mảnh đất.”

“Dù sao con cháu đều không đáng tin, đều làm ông mất mặt, tự ông cuốc tự ông sinh nhai, vậy chắc chắn đảm bảo hơn nhiều, ông nói xem có đúng không, ông nội?”

Ông cụ Giang: …

Thấy toàn gia tộc phiền phức cuối cùng đã chịu ngậm miệng, Giang Dịch Thâm mỉm cười hài lòng: “Vậy… hôm nay chắc là tới đây thôi.”

“Trước khi kiếm chuyện, đừng quên mình đang sống dựa vào ai.”

“Cha, anh chị, em đi trước.”

“Chúc mọi người ngon miệng.”

Giang Dịch Thâm xoay lưng, đá ghế một cái, rồi mới nghênh ngang rời đi.

Mọi người: …

Đợi bóng dáng ngang tàng kia khuất sau góc rẽ rồi, những người còn lại mới dám suy sụp, Hạ phu nhân trực tiếp đổ rạp luôn xuống đất.

Quản gia: … Ông đã nói gì?

Đúng là càng ngày càng kích thích mà!