Một lũ khốn kiếp!
Giang Dịch Thâm nhấn ga, mặc kệ tốc độ hiển thị trên màn hình điện tử đang không ngừng tăng lên.
Ăn của ông, dùng của ông, còn dám vênh mặt ra điều kiện với ông? Hổ không gầm tưởng là Hello Kitty đúng không?
Ai cho bọn họ cái tự tin đó vậy?
Không thử nghĩ mình còn tiêu dao đến giờ là vì cái gì sao?
Nếu không vì thể diện của ông cha thị trưởng của anh, thì bao nhiêu đó tội danh đủ để anh tống hết đám “họ hàng” vào ngồi tù mọt gông rồi!
Giang Dịch Thâm tức giận đập mạnh vào tay lái. Anh hạ cửa kính xe, tiếp tục đạp ga, gió trời ùa vào cuốn tóc mái anh bay ngược ra sau khiến gương mặt vốn ngang tàng càng thêm phần dã tính, nét thân thiện giả tạo ngày thường cũng không còn sót lại chút gì.
Tốc độ vẫn tiếp tục tăng. Tiếng gió gào thét bên tai khiến dòng máu chảy trong huyết quản anh sùng sục hưng phấn.
Anh biết, Dư Hinh rất căm ghét Nghiêm Lâm Uyên.
Anh không muốn trở thành Nghiêm Lâm Uyên thứ hai.
Nực cười, một người như anh, người như Giang Dịch Thâm anh theo đuổi một cô gái mà còn có khả năng thất bại sao?
Có.
Ánh mắt anh vô cùng u ám.
Bà mẹ phiền phức của anh nói đúng, tuy rất không muốn, nhưng anh không thể không thừa nhận Nghiêm Lâm Uyên vô cùng ưu tú, vậy mà Dư Hinh vẫn không cần.
Tiền tài, địa vị, danh vọng cô đều không cần. Cô chỉ cần tự do.
Tự do?
Đáng giận!
Giang Dịch Thâm mím môi, mặt phủ đầy sương lạnh.
Cho một người tự do khó đến thế sao?
Mẹ kiếp, thật sự đúng là khó đến thế!
Khuất khỏi tầm mắt là trống vắng. Đánh mất tung tích là khủng hoảng. Cảm giác càng đặc biệt tồi tệ hơn khi phát hiện người kia hoàn toàn ngược lại với mình, vẫn vô cùng vui vẻ khi không có mình.
Muốn khống chế. Muốn kiểm soát.
Muốn can thiệp. Muốn chen đầy từng giây từng phút trong đời cô!
Khốn kiếp, Nghiêm Lâm Uyên!
Tôi vậy mà đã hình dung ra từng bước từng bước chiếm hữu Dư Hinh của anh rồi!
Lý trí và dục vọng giằng xé khiến Giang Dịch Thâm vô cùng bạo nộ. Một mặt, anh biết mình nên dừng lại, nên tiếp tục đóng vai “người bạn thân thiện”. Dư Hinh rất đề phòng, chỉ cần để lộ một chút không đúng, cô nhất định sẽ co người chạy trốn ngay.
Mặt còn lại anh chỉ muốn buông thả, muốn để dục vọng cứ thế bành trướng, cuối cùng nuốt chửng cả cô lẫn anh.
Chiếc xe đen gầm rú lao đi trên con đường vắng. Ánh mắt người đàn ông cầm lái càng lúc càng lạnh. Mọi thứ dần mất kiểm soát cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên.
Giang Dịch Thâm liếc nhìn, bắt máy.
“Thằng nhóc kia, em về tới đâu rồi?” Giọng nói đầy bực bội của Giang Lâm Ngọc truyền ra: “Đi hay lắm, hay như vậy sao không lôi chị đi cùng mày luôn, để chị ở lại với một ổ yêu quái làm gì?”
Giang Dịch Thâm bật cười, mây mù trong lòng tan ra đôi chút, anh đáp: “Tưởng chị thích ở lại hiếu kính ông nội?”
“Hiếu kính ông già đó làm gì? Lão già mất nết, hơn bảy mươi tuổi đầu còn đòi bao nuôi sinh viên. Phì, ghê tởm!”
Anh cười to: “Vậy sao lúc nãy chị cản em? Không để em phanh phui bộ mặt thật của lão ấy ra luôn?”
“Lão không mất mặt, chị mày mất mặt, được chưa?” Giang Lâm Ngọc nhăn mũi tỏ vẻ ghê tởm: “Mày muốn ra đường lại nghe người ta xì xầm về ông nội ruột của mình sao? Mày chịu được, chị chịu không được!”
Giang Dịch Thâm cười cười, không đáp. Mất mặt có là gì? Từ trước đến nay Giang Dịch Thâm anh chỉ biết kết quả cuối cùng, không để tâm quá trình, không để tâm mặt mũi.
Chợt, anh thấy tim mình đập mạnh một cái.
Thật sự không để tâm quá trình sao?
Nếu vậy…
“Nhưng hôm nay mày ăn nhầm thuốc nổ gì vậy hả? Chị còn nhớ mày từng nói thích nhất được đấu võ mồm ở buổi tụ họp hàng tháng mà? Sao, chán rồi, không thích đấu nữa, thích trực tiếp xử lý?” Thằng nhóc này thực sự rất lạ, không còn cợt nhả như mọi khi, tính tình nóng nảy như pháo đốt.
Giang Lâm Ngọc nhớ, từ sau trưởng thành, Giang Dịch Thâm rất ít khi mất khống chế thế này. Bình thường gương mặt luôn treo nụ cười, gặp biến cố nghiêm trọng cỡ nào cũng vẫn lý trí, bình tĩnh, thản nhiên như không.
Vẻ côn đồ chỉ để hù dọa người ngoài.
Vì trên đời này có những loại: Nói lý vô tác dụng, pháp luật vô tác dụng, chỉ có miệng lưỡi ghê gớm hơn họ, tính tình dữ tợn hơn họ, lại còn không để ý vai vế không thèm nể nang gì mới có thể khiến họ e dè thôi.
Sắc mặt Giang Dịch Thâm trầm xuống: “Không đấu nữa.”
Giang Lâm Ngọc: “?”
“Xử lý hết đi, ai vào tù thì vào tù, vào viện thì vào viện, cách chức thì cách chức. Suốt ngày nhảy nhót lung tung, phiền.”
Giang Lâm Ngọc: “??”
“Thằng nhóc này, em điên rồi sao? Em muốn sự nghiệp chính trị của hai người kia chấm dứt luôn sao?”
“Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân.” Giang Dịch Thâm hờ hững.
“Vương tử rõ ràng không phạm pháp, rõ ràng là bị tạ đè, bị liên lụy!”
“…”
“Chậc,” Giang Lâm Ngọc phiền não cào cào mái tóc màu đỏ rượu, cô rít một hơi thuốc: “Chị không biết em đang bực bội cái gì, nhưng bớt bớt lại cho chị. Với cả, em theo dõi bọn họ từ khi nào vậy? Đừng nói đến giờ ăn uống tắm rửa đi vệ sinh em cũng biết luôn đấy nhé? Màn vừa nãy đủ làm bọn họ sợ mất mật rồi, đảm bảo sắp tới sẽ ngoan như cún, không dám xằng bậy gì nữa đâu.” Giang Lâm Ngọc cảnh cáo: “Ông cha mà xuống đài, em nghĩ với phong cách làm việc của em bao lâu nay, đám kền kền kia có để yên cho em không? Muốn xử lý cũng được, làm gọn vào, ngứa mắt quá thì giải quyết bớt, lỡ báo chí có phanh phui ra chúng ta cũng được tiếng thơm thanh lý môn hộ.”
Cô búng búng tàn thuốc: “Chị cũng chỉ vì em với thằng nhóc Dịch Khâm kia thôi.” Cha cô đã già, rồi cũng có ngày phải về hưu, nhưng sự nghiệp của hai thằng em cô lại chỉ mới bắt đầu.
Cô không muốn đám họ hàng mục ruỗng làm ảnh hưởng tiền đồ bọn nó.
“Em biết rồi.” Giang Dịch Thâm nhận cái tình này, thỏa hiệp.
“Bên em ồn ào quá vậy? Đang đua xe thì dừng ngay cho chị!” Giang Lâm Ngọc nghiến răng quát.
“Làm ơn, Maybach mà đua cái gì?” Giang Dịch Thâm rất bất đắc dĩ, vừa dài vừa nặng, kéo máy lại quá êm, không “cảm” được đường, có muốn đua anh cũng không đua.
“Một tiếng nữa chị gọi điện về nhà kiểm tra, có đi ngang rùa bò thì một tiếng cũng phải tới rồi.” Giang Lâm Ngọc hầm hừ, thằng nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ có sở thích đua xe là cô không tài nào chấp nhận nổi.
“Em không ở đó nữa.” Giang Dịch Thâm đánh lái vòng xe lại, hướng vào nội thành.
Không ở nữa? Chẳng phải nó thích căn chung cư đó lắm sao? Đánh hơi được “mùi”, Giang Lâm Ngọc nhướng mày: “Giờ em đang ở đâu?”
“Ở Ngọc Giang.” Giang Dịch Thâm cười, dứt khoát cúp máy trước khi bà chị kịp đặt câu hỏi.
Ngọc Giang?
Giang Lâm Ngọc sững sờ.
Chẳng phải là cái tiểu khu nó khai phá để tặng cô đó sao?
Có mờ ám!
…
Giang Dịch Thâm lái xe về nhà, lòng rộng mở thông suốt.
Đúng vậy, đến cả cái gia tộc anh căm ghét nhất mà anh vẫn nắm trong lòng bàn tay, huống gì người anh cực kỳ để ý?
Bản chất đã thế, cưỡng cầu làm gì?
Chính nhân quân tử?
Ném hết cho chó gặm đi!