Đến nội dung chính

Chương 55.2: Chính nhân quân tử?

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Giang Dịch Thâm đánh lái rẽ vào trang viên. Quản gia đã đứng chờ từ sớm, nhưng, xe dừng thì dừng rồi, động cơ cũng đã tắt rồi, mà người bên trong lại không thấy xuống.

Một lúc lâu sau, cửa xe bật mở, Giang Dịch Thâm bước ra, sắc mặt âm trầm, một tay cầm điện thoại, tay kia sập cửa. Quản gia lập tức tiến lên tiếp đón: “Thiếu gia.”

Thấy Giang Dịch Thâm không hề chú ý tới mình, ông nhanh chân đuổi theo: “Mọi người đều tới đông đủ rồi, chỉ còn chờ cậu thôi.”

Ai không hiểu chắc chắn sẽ nghĩ quản gia đang “nói mát”. Người ở đây là ai? Là các trưởng bối, các anh chị em trong dòng họ. Họp mặt gia tộc mỗi tháng một lần, trưởng bối hậu bối đều đã đến đủ, kể cả người đứng đầu gia tộc cũng đã sẵn sàng, nhưng Giang Dịch Thâm không chỉ đến muộn mà còn đến muộn nhất. Để cả một gia tộc chờ mình, có phải quá không biết phép tắc rồi không?
Giang Dịch Thâm lại không hề gì. Câu đó của quản gia đương nhiên cũng không phải nói mát.

Ông còn chưa to gan tới vậy.

Anh phất phất tay với quản gia, tốc độ không giảm, mắt vẫn nhìn màn hình, nhìn chằm chằm thông báo “Phát hiện chuyển động” của hệ thống.

Camera trước cửa ghi nhận Dư Hinh vừa ra khỏi nhà cách đây ba mươi phút.

Anh siết chặt điện thoại, tâm trạng vô cùng kém.

Cô lại đi đâu?

Rõ ràng đã nói chờ anh về rồi.

Cô không biết xã hội bây giờ rất nguy hiểm sao? Lại còn không hề nhắn anh một tin, mấy lời nhận lỗi hôm qua chỉ là trò đùa thôi đúng không?

Giang Dịch Thâm hạ mi giấu cơn bực bội trong lòng xuống, anh bước vào sảnh chính.

“Ái chà chà, về rồi đấy à.” Vừa thấy anh xuất hiện, Hạ phu nhân lập tức đứng lên, khoanh tay mỉa mai: “Địa vị Giang tổng đúng là càng lúc càng cao nhỉ, ngay cả ông nội cũng phải ngồi sẵn chờ tiếp đón cháu trai về thăm thế này.”
Giang Dịch Thâm liếc qua. Những tưởng sẽ lại nghe mấy lời đối đáp như mọi khi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt cháu trai, Hạ phu nhân lập tức im bặt, xoay đầu thẳng lại, lặng lẽ ngồi xuống.

Hôm nay ai chọc điên con sư tử đó vậy?

Chưa kịp đấu khẩu đã phải rút quân, Hạ phu nhân vô cùng buồn bực, bà chờ mãi mới tới cái ngày họp mặt gia tộc này!

Sắc mặt ông cụ Giang trầm xuống, ông gõ cộp cộp cây trượng trong tay, mắng một câu: “Không biết lễ nghĩa!”

Không rõ mắng ai.

Giang Dịch Thâm nhếch môi cười, anh kéo ghế ngồi, vẫn không nói một lời.

Không khí trong phòng giáng xuống âm độ. Cuối cùng, thị trưởng Giang phải ra mặt hoà giải: “Được rồi, đừng mặt nặng mày nhẹ nữa, ngồi xuống dùng bữa đi. Bác Tôn, bảo bếp lên món đi.”

Quản gia cúi đầu, lập tức đi ngay, vừa đi vừa lén lút lau mồ hôi. Tháng nào cũng thế này, tháng sau kịch tính hơn tháng trước, trái tim già cỗi của ông sắp không chịu nổi rồi!
Bữa dùng được một nửa, cả gia tộc hơn hai mươi khẩu vậy mà không hề phát ra âm thanh, chỉ có vài tiếng chén đũa lách cách khe khẽ vang lên, nhưng cũng đủ kinh tâm động phách. Mỗi lần như vậy, mấy chục con mắt lại dồn về phía Giang Dịch Thâm, cả tiếng hít thở dường như cũng chậm lại.

Thị trưởng Giang thở dài, không còn cách nào, đành phải tiếp tục điều hoà không khí: “A Thâm, lần trước con nói muốn mở rộng sản nghiệp qua bên Hoài Châu đúng không? Thế nào rồi? Tiến triển thuận lợi chứ?”

“Không, con không làm nữa.” Giang Dịch Thâm đáp.

Thị trưởng Giang bất ngờ: “Sao vậy, gặp trục trặc sao? Có cần cha…”

“Con không hứng thú nữa.” Giang Dịch Thâm buông đũa, anh không muốn nhắc thêm, cái tên Hoài Châu làm anh nhớ tới Nghiêm Lâm Uyên: “Con dừng dự án bên đó rồi. Không có vấn đề gì đâu, cha.”

Thị trưởng Giang gật đầu. Ông hiểu tính con trai mình, thường chuyện nó đã quyết sẽ rất ít đổi ý, lần này hẳn có nguyên do khác. Nó không nói, ông sẽ không hỏi, nhưng chưa kịp đổi chủ đề thì…

“Hoài Châu? Trụ sở chính của Nghiêm thị ở bên đó đúng không?” Giang phu nhân thốt lên, cười duyên dạy dỗ con trai: “Cái cậu Nghiêm Lâm Uyên đó giỏi lắm. A Thâm, con phải học hỏi người ta nhiều lên đó nhé.”

Thị trưởng Giang: “…”

Những người còn lại: “…”

Nghe lời dặn dò “chân thành” từ phu nhân thị trưởng, Giang Dịch Thâm bật cười.

Không hổ là mẹ anh, luôn biết chọn vảy ngược của anh mà vuốt.

“Giang đại phu nhân,” Anh khảy khảy thức ăn trong mâm, ánh mắt vô cùng hờ hững: “Trước khi cho con trai lời khuyên, chẳng lẽ mẹ không suy nghĩ lại một lần nào sao?”

“Học hỏi Nghiêm Lâm Uyên? Xin hỏi mẹ, hắn ta hơn con ở điểm nào? Nhiều tài sản hơn? Địa vị cao hơn? Năng lực ưu tú hơn? Hay là có lòng bao dung rộng lớn hơn, sẵn sàng theo sau dọn dẹp hết đống hỗn độn mẹ gây ra mà không một lời oán trách?”

“Mày…!” Giang phu nhân đứng bật dậy, hất ngã cả ghế, nhưng chỉ nói được một chữ lưỡi đã thắt lại, môi run lên vì tức giận.

Thấy cả gia đình đều đang nhìn mình, bà vô cùng mất mặt, má đỏ như phát sốt. Bị chính con trai làm bẽ mặt trước đại gia tộc, còn gì nhục nhã hơn nữa? Giang phu nhân quay qua nhìn chồng, nước mắt dâng lên…

“Không muốn nhục hơn thì mau ngồi xuống đi, mẹ.” Người lên tiếng là cô gái ngồi ngay cạnh Giang Dịch Thâm, cũng nguyên chất giọng hờ hững hệt như em trai – chị gái Giang Dịch Thâm, Giang Lâm Ngọc.