Dư Hinh khoá cửa rời khỏi nhà, bắt chuyến xe buýt đầu tiên tấp vào trạm.
Cô chọn chỗ ngồi cuối xe, chỉnh lại khẩu trang, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Xe buýt dần đi xa khỏi tiểu khu, tiến vào nội thành đông đúc sầm uất.
Dư Hinh mê muội nhìn ngắm cảnh tượng nhộn nhịp pha chút hỗn loạn của thành thị.
Cô quan sát từng người lên và xuống xe, âm thầm phỏng đoán thân phận của họ qua cách ăn mặc, rồi thử tưởng tượng cả câu chuyện phía sau thân phận mình vừa đoán đó. Cô cúi đầu giấu đôi mắt cười cong cong, tự cảm thấy thú vị.
Cô còn nhường chỗ cho một cụ ông nữa.
Chọn ngẫu nhiên một trạm, Dư Hinh xuống xe, đi dọc vỉa hè nhìn ngắm hàng quán.
Mệt thì nghỉ chân, đói thì ăn, khát thì uống, thấy thú vị thì ghé vào. Vô cùng tự do tự tại.
Chợt cô phát hiện các cặp đôi đang lướt qua mình ai cũng cầm một cây kem. Kem ốc quế? Ở thời tiết này sao? Cô kéo kéo vạt áo khoác.
Sao lại không nhỉ?
Cuối cùng, Dư Hinh – tuy độc thân – nhưng cũng đã có cho mình một cây kem ốc quế. Cảm nhận vị lành lạnh ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi kèm cơn rùng mình chạy thẳng từ đầu lưỡi xuống chân, cô bước vào một quảng trường.
Quảng trường rất rộng, ở giữa là đài phun nước, xung quanh là các nhóm nhảy hiphop, nhóm khiêu vũ trung niên, các bà các dì thể dục nhịp điệu… Nhìn cảnh tượng trẻ nhỏ, trẻ nhỡ, “trẻ” già cùng đan vào nhau trong không gian quảng trường, Dư Hinh ngồi xuống đài phun nước, lấy một tập giấy và bút chì ra.
Nhân tiện, giấy bút đều lấy từ thư phòng của Giang Dịch Thâm.
Đến khi mặt trời treo cao biến thành hoàng hôn, quảng trường về đêm bắt đầu lên đèn, Dư Hinh mới ngưng vẽ. Cô đấm đấm chân, xoay xoay cổ tay mỏi nhừ, đứng lên nhảy vài cái, phấn khởi tìm chuyến tàu điện ngầm về nhà.
Trên đường về còn không kìm được mua thêm hai xiên thịt nướng, một hộp bánh bạch tuộc, còn có bánh ngọt cho Giang Dịch Thâm.
Khụ, đi chơi cả ngày cũng nên mang quà về mà, đúng không?
Lúc bước vào cổng tiểu khu, ngước nhìn trời sao lộng lẫy trên đầu, Dư Hinh chợt thấy vô cùng cảm động.
Mỗi ngày sau này đều sẽ như vậy. Mỗi ngày đều sẽ như ngày hôm nay.
Làm một người bình thường, sống cuộc đời bình thường. Giữa trái đất bảy tỷ người này, cứ rực rỡ một cách bình thường thế này thôi.
Thế cũng đã tuyệt vời lắm rồi.
Mang theo tâm tình “bình thường” đó, cô đẩy cửa vào nhà.
Bên trong tối om.
Ừm, Giang Dịch Thâm chưa về?
Lạ thật, đáng lẽ giờ này anh ấy phải tan tầm rồi chứ? Dư Hinh thay dép lê, chần chừ không muốn vào.
Bóng đêm khiến cô thấy sờ sợ, cả căn nhà chỉ có nguồn sáng tự động ở ngay trước cửa.
Chưa kịp mò mẫm bật đèn, chợt liếc thấy một bóng đen đang ngồi trên sofa, Dư Hinh giật thót, bánh kem trong tay suýt rơi xuống sàn.
“… G-Giang Dịch Thâm?” Cô ôm ngực, hít sâu: “Anh về rồi? Sao anh không lên tiếng? Làm em sợ chết đi được!” Nói xong, cô mới để ý hoá ra căn nhà không phải tối hoàn toàn, mà có một đốm lửa đang cháy trên tay Giang Dịch Thâm.
Anh ấy hút thuốc sao?
Ngơ ngác nhìn Giang Dịch Thâm dụi thuốc, đứng lên, quên cả bật công tắc đèn, đến khi xung quanh rực sáng Dư Hinh mới nheo mắt lại, sực tỉnh.
Lúc nãy, trông anh ấy… thật sự rất giống Nghiêm Lâm Uyên, cái bóng dáng cô tịch hút thuốc trong bóng đêm đó…
Chắc cô lại bị ảo giác nữa rồi…
Cô nghe thấy giọng anh vang lên: “Em đã đi đâu cả ngày hôm nay vậy?”
Dư Hinh cố xua cái ý nghĩ kinh khủng trong đầu kia ra, trả lời: “Em đã nhắn tin báo anh rồi mà? Em đi dạp loanh quanh chút thôi…”
“Em đi đâu?” Anh không tiếp chuyện mà lặp lại lần nữa.
“… Em vào nội thành, rồi đến quảng trường vẽ tranh một lát, rồi về…” Cô vô thức lôi xấp tranh đã vẽ hôm nay ra để chứng minh: “Em phác thảo vài bức, định tối nay sẽ lên chi tiết, em không để ý thời gian…”
Giang Dịch Thâm nhận tranh trong tay cô, lật xem, không khí im ắng giữa họ khiến Dư Hinh chợt thấy nghẹt thở.
Chuyện gì vậy?
Cô đã làm sai gì ư?
Khi dự cảm bất an bắt đầu dâng lên trong cô thì Giang Dịch Thâm lên tiếng, cắt ngang nó: “Vẽ đẹp lắm.”
Dư Hinh: “…”
“Anh không ngờ em còn có tài này.” Nụ cười thân thiện quen thuộc lại xuất hiện trên môi anh, Giang Dịch Thâm chớp mắt: “Em vẽ bao nhiêu đây chỉ trong một buổi chiều thôi ư? Giỏi quá!”
Dư Hinh không hiểu ra sao: “Anh…”
Rõ ràng vừa rồi thái độ anh ấy không phải như vậy.
“Em chỉ nhắn anh đúng một tin nói em ra ngoài chơi, sẽ mua quà về, anh không biết em đi đâu, có gặp chuyện gì không, anh đã rất lo lắng.”
Giang Dịch Thâm buồn rầu: “Dù gì ở Tân Nhai này em chỉ quen biết mỗi mình anh thôi, anh tự thấy anh phải có trách nhiệm với em, anh đã lo lắng lắm, em biết không?”
Nghe anh nói vậy, Dư Hinh chợt quên mất nỗi bất an ban nãy, cô áy náy nói: “Không, anh không cần phải vậy đâu…”
“Anh cần, thành phố này không an toàn như em tưởng đâu, nên lần sau đi đâu nhớ nói cụ thể cho anh biết, ít ra, nếu em xui rủi gặp chuyện… Anh còn có thể báo án cho em!” Anh nhướng mày, nháy mắt một cái.
Dư Hinh: ?? Anh ấy đang trù ẻo cô sao? Dư Hinh trợn mắt.
“Được rồi, anh đùa thôi, nhưng với tư cách là bạn bè duy nhất của em ở đây, anh thật sự nghiêm túc yêu cầu em đừng làm anh lo lắng vậy nữa, được không, Dư… À không, Trình Hiên?”
Trình Hiên.
Tim cô thoáng chậm một nhịp.
Đúng rồi, Trình Hiên đúng là chỉ có một người bạn là Giang Dịch Thâm thôi.
Cô thở ra một hơi.
“Em biết rồi, lần này là em không đúng, xin lỗi anh, sẽ không có lần sau nữa đâu.”
Thấy cô gái nhỏ đã hiểu ra vấn đề, Giang Dịch Thâm hài lòng híp mắt. Anh vươn tay: “Vậy mới được. Vậy quà của anh đâu?”
Dư Hinh: “…” Cô ngoan ngoãn đưa bánh kem ra, Giang Dịch Thâm lập tức vui sướng nhận lấy.
Anh nhấc chân đi về phía phòng mình: “Khuya rồi, muốn vẽ để mai vẽ, giờ em nghỉ sớm đi.” Anh mở hộp, cắn một ngụm bánh kem, quay đầu dặn dò: “Em đang tuổi ăn tuổi lớn, không ngủ đủ là không cao nổi đâu đấy.”
Liếc nhìn đồng hồ mới chỉ hơn tám giờ, Dư Hinh: “…”
Khuya?
Không phải cô ảo giác nữa, mà điểm này anh ấy thật sự giống Nghiêm Lâm Uyên.
Đàn ông tuổi này đều bắt đầu dưỡng sinh rồi sao? Cô còn tưởng chỉ có mình Nghiêm Lâm Uyên là lập dị.
Dư Hinh lắc đầu, quay về phòng.