“Lời Mạt Thu vừa nói là thật?” Giọng mẹ Mạt Thu không chỉ lạnh lùng mà còn nghiêm hơn lúc nãy:
“Cháu và con gái nhà bác đang trong mối quan hệ thân mật đó?”
“Vâng, thưa bác.” Tống Sơ Đông lễ phép đáp, không vòng vo, sống lưng thẳng tắp và mắt nhìn thẳng người đối diện.
“Vậy người lớn trong nhà cháu có biết cháu quen người cùng giới không?”
Lời mẹ Mạt Thu vừa dứt, Tống Sơ Đông liền có cảm giác như bác gái này hiểu biết về mình nhiều hơn mình tưởng, chỉ là chưa đến lúc nói thẳng, hoặc là đang thử nghiệm tính trung thực của mình.
Sơ Đông lựa chọn thành thật, nhưng đương nhiên cô không tự khai rằng bị mẹ đuổi khỏi nhà, càng không nói là bị xoá tên khỏi hộ khẩu và tuyệt giao vì xu hướng tình cảm đi ngược số đông. Cô nói:
“Bắt đầu từ tám năm trước, cháu chính thức tự chịu trách nhiệm cho mọi hành vi và quyết định của mình, thưa bác.” Tống Sơ Đông vừa nói vừa khéo léo quan sát thái độ của bố mẹ Mạt Thu.
Chỉ một cái nhíu mày nhẹ như cánh bướm chạm gió của hai người, Sơ Đông liền thể hiện rõ lập trường và tiện thể mở ra tương lai một cách nhanh, rõ ràng và cụ thể như bản kế hoạch chi tiết của một hợp đồng cấp quốc gia khiến ngay cả người sắp lấy vợ như Ninh Mạc Quân cũng thấy mình cần phải học hỏi.
“Cháu biết hai bác không thể lập tức đón nhận và chúc phúc cho phần tình cảm này của cháu và Mạt Thu, vì nó không dễ dàng. Nhưng cháu luôn mong một ngày không xa, chúng cháu sẽ nhận được điều quý giá này.”
“Cháu không giỏi hứa hẹn, cũng chẳng thể tính trước chuyện trăm năm, nhưng cháu sẽ giao cho Mạt Thu tất cả những gì cháu có, không phụ cậu ấy, đồng hành và bảo vệ cậu ấy cả đời.”
“Còn những chuyện như đăng ký kết hôn, đám cưới, ngay cả sinh con, chỉ cần Mạt Thu muốn và hai bác đồng ý thì chúng ta cùng bàn bạc, mọi vấn đề liên quan cháu hoàn toàn có thể lo liệu chu đáo ạ.”
Ngay sau đó, như thể sợ bố mẹ Mạt Thu nghĩ mình đang khoác lác, hoặc là cố ý tạo ra một khoảng trống nhỏ xíu để nhà người ta họp khẩn cấp, Tống Sơ Đông đứng thẳng dậy:
“Cháu xin phép chạy về căn hộ vài phút ạ.” Rồi ghé tai Mạt Thu:
“Mình về nhà đem đồng minh tới.”
“?” Ninh Mạt Thu ngỡ ngàng nhìn Tống Sơ Đông phóng ra cửa và mất hút.
Cơn giận của mẹ cô thì trộn lẫn với hương trà đậm đặc, bay lơ lửng như chỉ chờ một kích động nhẹ là sập xuống. Bố cô thì yên lặng không rõ là giận hay quá giận, chỉ chắc chắn là không hài lòng.
“Mẹ!” Mạt Thu quyết định đánh vào tâm lý người nắm quyền trong nhà.
Nhưng mẹ cô đã hành động trước. Vì bà giữ thể diện cho con gái trước mặt người ta như vậy là đủ rồi.
“Mẹ cái gì?” Mẹ Mạt Thu không lớn tiếng nhưng ngay cả bố cô còn sợ, huống chi là con cái.
“Nó nói cái gì thì con tin cái đó sao?”
“Lương giảng viên của con là bao nhiêu? Tích cóp bao nhiêu năm, bố mẹ hỗ trợ bao nhiêu thì con mới mua được căn hộ này?”
“Nó một thân một mình, bố thì không thể chu cấp, mẹ thì từ mặt, con nghĩ nó lấy đâu ra tiền để mua được căn hộ ở Ánh Sáng?”
“Còn là căn hộ góc đẹp nhất nhì, ngay cả thuê thì tiền thuê cũng đắt đỏ.”
Bà càng nói, lông mày càng nhíu chặt, ý tứ thì không cần chỉ rõ cũng biết đang ám chỉ cái gì.
“Một là nó lừa con, hai là nó kiếm tiền không trong sạch.”
“Chưa cần tính đến việc nó là con gái, thì riêng chuyện đó, bố mẹ đã không thể ủng hộ.”