Cửa căn hộ số 639 đóng lại.
Tống Sơ Đông ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, kế bên Mạt Thu.
Từ lúc Sơ Đông xuất hiện trước cửa căn hộ của Mạt Thu, ngoài bấm chuông inh ỏi và lôi thôi lếch thếch ra thì cô chưa chiếm được điểm cộng nào, nửa điểm cũng không.
Đã thế còn không có cơ hội chạy về nhà sửa soạn, vì bố mẹ Mạt Thu nhìn Sơ Đông với ánh mắt kiểu:
“Chúng tôi muốn lập thức nói chuyện với cô.” Rồi đi thẳng vào phòng khách.
Nhưng ngay khi anh chàng kia ghé tai mẹ Mạt Thu thì thầm gì đó khiến thái độ của bà thoáng đổi khác, sợ đêm dài lắm mộng, Tống Sơ Đông liền quên luôn chuyện ngoại hình không đạt chuẩn và chính thức hành động.
Sơ Đông nghiêm chỉnh đứng lên, tuy bề ngoài y như đám mây mềm vừa bị gió quật qua, nhưng thần thái lại vô cùng nghiêm túc, trông chẳng khác gì một nữ chủ hộ trang trại chăn cừu thập niên chín mươi vừa được đài truyền hình nhân dân tỉnh về phỏng vấn đột xuất.
“Cháu chào hai bác!”
“Cháu là bạn gái của Mạt Thu. Cháu tên là Tống Sơ Đông. Năm nay ba mươi tuổi và đang ở căn hộ đối diện ạ.”
“Thì ra là ở ngay đối diện. Thảo nào không cần gọi điện báo trước, cũng chẳng cần ăn diện chỉnh chu.” Mẹ Mạt Thu âm thầm nghĩ và tiếp tục quan sát “đối tượng yêu đương” của con gái.
Thái độ của bà dành cho Sơ Đông được cải thiện một cách kín đáo.
Vì Tống Sơ Đông đẹp. Mà người đẹp thì ít nhiều đều có lợi thế.
Nhưng vừa nghĩ đến tại sao người ta ở đây, cộng thêm lời con trai vừa thì thầm, thì chút lợi thế kia rất nhanh đã không được tính.
Mẹ Ninh Mạt Thu không cảm xúc nói:
“Ừ, ngồi xuống đi.”
Ninh Mạc Quân đúng lúc pha trà xong và đem tới, bà liền rót lưng chén và đặt sang trước mặt Tống Sơ Đông, nhưng giọng điệu giống như đang ban rượu độc hơn là mời dùng trà buổi sáng.
“Trà nhà tự làm, cháu không chê chứ?”
Tống Sơ Đông làm sao dám chê.
Chỉ là chén trà còn nóng bốc hơi mà mẹ Mạt Thu thì rõ ràng có ý chờ đợi Sơ Đông dùng trà. Như thể trà chưa uống thì đừng nói chuyện tiếp.
“Đây rốt cuộc là mời khách uống trà, hay là một loại thử thách sức chịu nhiệt?”
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Tống Sơ Đông vội lén lút khều nhẹ chân Mạt Thu dưới gầm bàn, như một tín hiệu cầu cứu kín đáo và vô cùng gấp gáp.
“Mẹ.” Mạt Thu nhẹ nhàng lên tiếng:
“Chúng ta chưa ăn sáng mà uống trà thì không tốt cho dạ dày đâu ạ.”
Mạt Thu không nhắc là trà còn nóng, cũng không nói trà quá đặc vì chỉ cần nhìn màu nước đỏ sậm là biết anh trai cô cố tình chơi xấu người ta.
Cô càng không nói Sơ Đông vốn không uống được trà.
Từ đầu đến cuối đều thể hiện ý tứ quan tâm đến sức khoẻ của phụ huynh nhà mình, nhưng mục đích giải vây cho ai kia thì cả nhà đều biết.
Bố Mạt Thu cười thầm nhưng mẹ cô thì mắng thầm:
“Chưa gì đã bảo vệ người ngoài.”
Bà “hừ” một tiếng rất khẽ rồi đi thẳng vào nội dung chính.
Chuyện bà sắp nói ra vốn nằm trong sự chuẩn bị của Tống Sơ Đông, nhưng cũng là thứ mà cô vừa coi là lợi thế bất đắc dĩ, lại vừa không muốn nhắc tới.