Đến nội dung chính

Chương 36

admin 913 Chữ Cài Đặt

Mạt Thu lung lay. Cô muốn biện hộ cho Tống Sơ Đông, chỉ là chẳng rõ cụ thể người ta kiếm tiền như thế nào để đủ mua căn hộ số 638. Nhưng chuyện nhà của cậu ấy, sao mẹ cô lại biết rõ.

“Mẹ, mẹ biết Sơ Đông, biết cả bố mẹ của cậu ấy à?”

Mẹ cô thở dài, mắng nhẹ rồi mới kể lể:

“Chỉ có con mới không biết thôi.”

“Mẹ Sơ Đông là cán bộ cấp cao ở sở nội vụ. Năm đó nó bị bà ấy đuổi khỏi nhà, từ mặt, gạch tên khỏi sổ hậu khẩu là vì nó thích một cô gái.”

“Mẹ làm to, lắm tiền. Ông bà ngoại thì nứt đố đổ vách lại chỉ có mẹ nó là con duy nhất. Gia sản kếch xù, tương lai mở rộng như vậy mà nó không màng.”

“Con nói xem, cô gái nó thích khi đó thế nào? Sơ Đông đó tính khí thế nào?”

“Con quản được nó không?”

Mạt Thu chưa hết hoang mang thì bố cô lại lên tiếng.
Câu từ mềm mỏng, thậm chí khiến Mạc Quân bật cười, bà lão nhà ông liếc xéo, nhưng ý tứ thì rất nghiêm túc:

“Chúng ta không thể bám theo con kè kè cả ngày để tách con khỏi cô ấy, càng không thể sống đến già lụ khụ để bảo vệ con cả đời.”

“Nên con tự biết đường mà tính đi. Con thích ai, yêu ai, sướng khổ thế nào chỉ có con là rõ nhất.”

“Đừng có bốc đồng.”

“Tìm hiểu cho kỹ vào, kỹ đến mức sau này cho dù có thua cũng không hối hận.”

“Chuẩn bị cho tốt vào, tốt đến mức người ta có thay lòng đổi dạ thì con vẫn chẳng thể tàn.”

Ông rũ mắt nhìn chén trà nâu sẫm đã bớt nóng, bưng lên nhấp một ngụm, nước trà đặc một cách quá đáng liền tràn vào cổ họng, lông mày ông cau lại, chốt một câu đắng ngắt:

“Cuộc đời mà! Vì mình, yêu mình trước thì mới yêu thương được người khác. Con nhớ cho kỹ.”
Ông vừa nói xong thì chuông cửa nhà Mạt Thu lại reo. Lần này người bấm chuông điềm đạm hơn hẳn.

Tống Sơ Đông trở lại với tất cả gia sản, kèm theo khá nhiều thứ để chứng minh nguồn gốc và năng lực tài chính, cứ như thể cô nghe lén được những điều hay ho mà mẹ vợ tương lai vừa nói về mình.

“Thưa hai bác, đây là giấy tờ quyền sở hữu căn hộ số 638, còn đây là chứng chỉ hành nghề chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ bền vững của cháu ạ.” Sơ Đông đặt từng món lên bàn và giới thiệu như nhân viên kỳ cực của một cửa hàng xa xỉ phẩm. Vì rõ ràng, những thứ này là kho báu của cô, mặc dù còn rất khiêm tốn.

Tiếp đến là một chiếc nút vàng youtube sáng chói tới mức có thể soi gương, đủ để biết chủ của nó ngày nào cũng tốn công lau chùi.

Rồi ngay cả hai chiếc điện thoại cũng được lôi ra, lách ta lách tách mở đến hai trang mạng xã có lượng người theo dõi đông như quân nguyên.
Lúc này trông Tống Sơ Đông cực kỳ hài hước, vừa kiêu ngạo lại vừa ngây thơ như trẻ con đang khoe khoang thành tích:

“Đây cũng là hai phương tiện giúp cháu kiền tiền ạ. Từ đây cháu kiếm được tiền nhờ quảng cáo và bán sản phẩm gia dụng, sản phẩm làm đẹp, đặc biệt là bán công thức nấu canh dưỡng nhan ạ.”

Nói đến đây, Sơ Đông lén cười với Mạt Thu rồi tự tin khẳng định với phụ huynh nhà người ta:

“Với các khoản thu nhập này, cháu có thể lo cho Mạt Thu chu đáo. Mặc dù chưa mua được ô tô hay xe máy đẹp, nhưng ăn mặc no đủ và phụng dưỡng bố mẹ, tiết kiệm đề phòng ốm đau thì không thành vấn đề ạ.”

Bố mẹ Ninh Mạt Thu có cảm giác như họ đang bị mua chuộc.

Không phải kiểu mua chuộc lấp lánh vàng bạc và sặc mùi tiền, mà là mua chuộc kiểu thô mộc như thể đang gieo hạt giống tốt xuống mảnh đất màu mỡ, không được thu hoạch ngay nhưng lại thấy cảnh tượng bội thu.

Một kiểu hứa hẹn có cơ sở vững chắc tới mức mẹ Mạt Thu phải nghiêm túc nhìn nhận lại người kia của con gái.

“Vấn đề tài chính tạm coi như minh bạch, vậy còn tin đồn năm đó?” Mẹ Mạt Thu nghĩ:

“Cô gái này trở mặt với mẹ của nó vì một cô gái. Tình cảm lớn tới mức rũ áo ra đi, mà bây giờ lại thành đôi với Mạt Thu nhà mình ư?”

“Chia tay mối tình đầu do tuổi trẻ bồng bột, hay là nhà cô gái kia cũng ngăn cản?”

Cả hai vế đều có thể xảy ra.

Tuy trong lòng dao động, nhưng ngoài mặt, mẹ Mạt Thu vẫn là tường thành khó công phá, nhất là khi bà lên tiếng:

“Nếu chúng ta kiên quyết phản đối, bắt Mạt Thu chọn chúng ta hoặc là cháu thì sao?”

“Cháu sẽ không khuyên con bé bước trên con đường cháu đã chọn tám năm trước chứ?”