Một cú chạm mặt lịch sử nổ ra ngay khi cửa căn hộ số 639 hé mở, kéo theo một chuỗi im lặng khó đỡ và mở ra một tương lai không ai ngờ tới.
Bốn cặp mắt đồng loạt đổ dồn về phía cửa, mỗi người một biểu cảm, trông chẳng khác nào đang tận mắt chứng kiến một sự kiện hiếm thấy giữa không gian sống sang trọng bậc nhất lòng thành phố, chỉ thiếu mỗi tiếng nhạc nền cho trọn vẹn cảnh tượng.
Bởi vì dáng vẻ hiện tại của Tống Sơ Đông quá mức lạc quẻ.
Chính xác là lệch tông hoàn toàn so với gia đình của Ninh Mạt Thu.
Một bên ăn mặc rộng thùng thình như đám mây mềm vừa trôi lạc khỏi bầu trời, tóc pixie rối tung như tổ quạ, đứng yên cũng toát ra khí chất lười biếng có hệ thống.
Bên còn lại là một tổ hợp lịch sự chuẩn chỉnh, ánh mắt điềm đạm, dáng đứng ngay ngắn, tựa như vừa bước ra từ một buổi họp phụ huynh mẫu mực.
Hai bên đứng cạnh chẳng khác nào hai thế giới song song vô tình va phải nhau. Ba giây lúng túng trôi qua.
Não bộ Tống Sơ Đông náo loạn cảnh báo:
“Thôi xong rồi!”
“Chẳng lẽ đây là bố mẹ của củ hành nhà mình?”
“Cả anh chàng kia nữa chứ. Tại sao anh ta lại ở đây? Trong nhà của người yêu mình, cùng với bố mẹ vợ tương lai của mình, còn vào lúc mới bảnh mắt ra thế?”
Nhưng Sơ Đông chưa kịp lên tiếng thì mẹ của Ninh Mạt Thu đã mở lời trước:
“Cháu tìm ai?” Bà đinh ninh, cô gái có phong cách không đỡ nổi này hẳn không phải là bạn của con gái.
Ai ngờ, người trả lời lại là bông hoa nhỏ của nhà bà.
Câu trả lời còn khiến cả nhà đứng ngồi không yên.
“Cậu ấy là bạn của con, là bạn gái, mẹ ạ!”
Mẹ Ninh Mạt Thu thoáng bất ngờ nhưng rất nhanh lại bật cười:
“Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ lại là bạn trai?”
Lời vừa dứt, không chỉ mẹ Mạt Thu, mà cả bố và anh trai của cô cũng thấy có gì đó bất ổn.
Cực kỳ bất ổn.
Cả ba đồng thanh:
“Bạn gái kiểu gì?”
Ninh Mạt Thu bị cả nhà nhìn như người ngoài hành tinh thì hơi chột dạ, nhưng chọn ngày không bằng gặp ngày, cô mím môi, tiến đến gần và nắm tay Tống Sơ Đông, nghiêm túc hướng tới bố mẹ và anh trai, đáp:
“Là bạn gái kiểu đó ạ.”
“Roẹt!” Nếu dùng một tính từ để miêu tả ánh mắt của cả nhà Mạt Thu đang nhìn Tống Sơ Đông thì chính là từ này.
Tống Sơ Đông có cảm giác như da mặt cô bị nhìn kỹ tới mức phát ra mùi khét.
Quá đáng sợ!
Nhưng cũng quá sức tưởng tượng.
Sơ Đông vội vàng muốn ra mắt, không ngờ Mạt Thu còn gấp gáp hơn.
“Suy nghĩ kỹ rồi?” Mẹ Ninh Mạt Thu lạnh lùng hỏi.
Không rõ là hỏi Mạt Thu hay Sơ Đông, nhưng có một điều chắc chắn là diễn biến tiếp theo chẳng thể yên ả.