Người không có chỗ dựa gia đình, không quyền thế, tài chính cũng chẳng quá dư dả, quan trọng nhất là cùng giới với con gái ngọc ngà nhà người ta, sau khi mở miệng, bố mẹ người ta chưa chửi mắng là may lắm rồi, nào ai dám đòi của hồi môn.
Nghĩ thôi đã thấy toát mồ hôi hột.
Đã thế, Ninh Mạt Thu còn hờ hững nói thêm, giọng điệu không biết là đang nghiêng về bên nào:
“Bố mẹ mình khó tính lắm đấy.”
“Nhất là con gái mà để tóc tém và ăn mặc như đàn ông, còn đeo khuyên tai hầm hố như vòng xỏ mũi trâu là bố mẹ mình không ưa đâu.”
Tống Sơ Đông đen mặt.
Thức đến đến tận khuya.
Không những không được thân mật thêm chút nào vì Mạt Thu đã về căn hộ số 639.
Mà còn phải phiền não lựa chọn trang phục và phụ kiện sao cho phù hợp với tiêu chuẩn thuần phong mỹ tục của bố mẹ vợ tương lai.
Tủ quần áo không có nhiều đồ, được cái cực kỳ chất lượng và không đụng hàng.
Nhưng nếu không bồng bềnh như đám mây nhỏ thì cũng là kiểu thời trang khó lọt mắt người cao tuổi.
Mặc bộ nào mới được đây?
Lần đầu tiên Tống Sơ Đông thấy đau đầu vì một bộ cánh.
Nhưng chuẩn bị là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác.
Vì ngay sáng sớm hôm sau, bố mẹ của Ninh Mạt Thu đã đích thân tới, hoàn toàn không báo trước.
Tổ hợp gia đình nhỏ tay xách nách mang đủ thứ lên căn hộ số 639.
“Bố, mẹ, trời bắt đầu lạnh rồi, sao mọi người lên sớm thế ạ?” Mạt Thu vừa mở cửa vừa vui vẻ nói:
“Lại còn mang theo nhiều đồ nữa, vất vả lắm ạ. Ở đây cái gì cũng có, bố mẹ đừng lo.”
“Vất vả cái gì? Xe của anh con chở chứ đâu phải chúng ta ôm từ quê lên đâu.” Mẹ Ninh Mạt Thu tự hào chỉ một loạt thùng giấy to nhỏ đủ loại vừa được vận chuyển vào:
“Con xem, ở thành phố có trứng gà thả đồi không?”
“Ở siêu thị có mật ong bạc hà do chính mắt mình nhìn người ra lấy từ trên cây không?”
“Còn chỗ này, toàn rau củ quả sạch do nhà ta tự trồng, ở nơi đất chật người đông này, dù con có tiền cũng không mua được đâu.”
Hai anh em Mạt Thu bất lực nhìn nhau cười.
“Nhưng chắc bố mẹ không lên đây chỉ để mang đặc sản quê nhà cho con chứ ạ? Cũng không báo trước cho con tiếng nào.”
Anh trai Mạt Thu liếc em gái một cái rồi ra vẻ buồn phiền nói:
“Em gái lớn rồi chẳng quan tâm đến anh trai gì cả.”
Mạt Thu vô tội chớp mắt.
Ninh Mạc Quân ung dung đi đến trước gương gắn trên tường ở ngay cửa vào, tự ngắm mình một vòng rồi hất cằm nhìn Mạt Thu:
“Hôm qua em đi mua quần áo và chọn nhà hàng cùng anh còn gì? Trưa nay anh ra mắt người yêu, hai gia đình gặp mặt cùng ăn cơm.”
“Em cũng chuẩn bị đi.”
Ninh Mạt Thu trố mắt, vội hỏi lại:
“Anh có người yêu á? Từ bao giờ? Sao hôm qua anh không nói luôn?”
Mạc Quân cười cười, nhấc chân đi đến, dáng vẻ to cao lại chuẩn đàn ông trưởng thành trầm ổn, trông giống lãnh đạo của Mạt Thu hơn là anh trai.
“Nói luôn thì còn gì là bất ngờ? Nhưng anh cố ý ám chỉ rồi mà em không nhận ra đấy chứ.” Mạc Quân nhướng mày nhìn em gái giống y như cái nấm khi đứng cạnh mình, rồi nảy ra câu trêu đùa, nhưng rõ ràng, nội dung thì cực kỳ nghiêm túc:
“Có phải em cũng có người yêu rồi đúng không? Đừng có thấy đã ba mươi tuổi mà yêu bừa.”
Bố mẹ Mạt Thu đứng hình hai giây rồi cùng bật ra một loạt câu hỏi dài như tấu sớ.
“Cậu ấy bao nhiêu tuổi? Làm gì? Người ở đâu? Gia đình thế nào?”
Mạt Thu rối tung như kiến bò trên chảo. Dù tối qua cô đã chuẩn bị đưa người ta về ra mắt, đã tưởng tượng ra vô số tình huống chạm mặt.
Đúng lúc này, nhân vật chính tự tìm tới.