“Vậy cậu thì sao?” Tống Sơ Đông hỏi ngược lại, không né tránh:
“Cậu có dám khẳng định sẽ ở bên mình đến già không?”
“Mình khẳng định.” Ninh Mạt Thu không cần suy nghĩ, kiêu kỳ nói:
“Cậu nói xem, với nhan sắc và nghề nghiệp của mình thì mình có thiếu người theo đuổi không? Nếu mình không một lòng hướng về cậu thì mình đã kết hôn từ lâu, thậm chí ngay cả con cũng có vài đứa biết chạy đi mua nước tương rồi đấy!”
Tống Sơ Đông vừa nghe thấy mấy đứa con thì khó chịu cau mày, rồi đáp chắc nịch:
“Được, vậy mình sẽ dùng tất cả những gì mình có, tính đến hiện tại và cả sau này để đặt cọc cho cậu.”
Ninh Mạt Thu nhướng mày.
Tống Sơ Đông liền không chớp mắt nói:
“Mình mới chỉ có tài sản cố định là căn hộ này thôi. Nhưng trong tài khoản của mình cũng có một chút. Sau khi kết hôn, mình sẽ đưa tất cho cậu quản lý. Thu nhập hàng tháng của mình rất tốt, trong nhà có chuyện cần tiền, mình đảm bảo lo được.”
Chuyện này mà đến tai Cao Cảnh Linh, Đường Hỉ, Chu Hinh Trương và ngay cả dì của anh, chắc hẳn ai nấy đều sẽ cho rằng trái đất vừa xoay lệch trục.
Vì phú bà tiết kiệm nhất thế giới lại chủ động giao ví tiền quý như mạng của mình cho người khác.
Nếu đồng nghiệp ở Hoa Hải mà biết nữ thần vùng an toàn của họ vừa yêu đương đã tính chuyện kết hôn chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ, e rằng cả đám sẽ cười đến mức khóe miệng giật giật, không biết nên tin vào sức mạnh tình yêu hay tin vào kỳ tích.
Còn trong căn hộ góc số 638, chủ nhân mới của nó đang đề cập tới một vấn đề quan trọng khác.
Ninh Mạt Thu ngập ngừng hỏi:
“Nhưng bố mẹ cậu thì sao? Họ đồng ý để cậu quen người cùng giới à?”
Tống Sơ Đông nhíu mày, nhưng chỉ trong giây lát. Vì quá lâu rồi, hai từ bố mẹ trong thế giới của cô quá mơ hồ.
“Họ không còn quan tâm tới mình từ mười năm trước rồi.”
Tống Sơ Đông ôm Mạt Thu trong lòng, cả hai ngồi chung trên chiếc ghế gỗ duy nhất luôn được giữ cẩn thận và cùng nhìn ra cửa sổ bằng kính trong suốt, nơi các toà nhà chọc trời của thành phố đan vào màn đêm đầy sao lung linh.
Giọng Sơ Đông nhàn nhạt, không giống đang lật lại vết thương cũ, mà giống kể chuyện đời sống xã hội hơn:
“Bố mẹ mình chia tay năm mình mười lăm tuổi. Bố mình lấy vợ mới, sinh ba đứa con nữa, rồi phá sản, cuộc sống rất khó khăn. Mình và em trai mười tuổi sống cùng mẹ và ông bà ngoại.”
“Năm mình hai mươi tuổi thì mẹ phát hiện mình thích con gái. Bà không thay đổi được xu hướng tình cảm của mình nên đuổi mình ra khỏi nhà, xoá tên khỏi hộ khẩu.”
“Bố mình không còn tiền, ông nội mất, bà nội bệnh nặng, mình bỏ học Kiến Trúc, đi làm thuê đủ thứ lấy tiền nuôi bà.”
“Một năm sau, bà nội khỏi bệnh và dạy cho mình rất nhiều phương pháp nấu canh dưỡng nhan gia truyền quý hiếm.”
“Chuyện này vốn không ai biết, vì bà nội từ khi sinh ra đã không nói được. Ngoại trừ bố mẹ của bà và sau này là ông nội, thì chẳng ai quan tâm xem bà nghĩ gì, biết gì và muốn gì.”
“Cho tới khi mình vô tình hiểu được ý của bà.”
“Mình bắt đầu học giao tiếp bằng biểu tượng, ký hiệu và ngôn ngữ cơ thể.”
“Không ngờ lại được bà tặng cho một kho tài sản vô giá.”
“Không lâu sau, bà nội qua đời. Mình lên thành phố, vừa học vừa làm và có chứng chỉ hành nghề chăm sóc sắc đẹp và sức khoẻ bền vững loại cao cấp xuyên quốc gia.”
Tống Sơ Đông thở dài, nghiêng đầu thơm một cái lên má Ninh Mạt Thu rồi tỉnh bơ chốt hạ:
“Còn chuyện tiếp theo thì cậu biết rồi đấy. Nên cậu không cần lo lắng. Cậu gả cho mình không cần làm dâu, không lo lễ tết ai cả, chỉ cần yêu mình là được.”
Mạt Thu đang cảm động thì cũng phải bật cười: “Sao không phải là cậu gả cho mình hả?”
“Được, mình gả cho cậu.” Tống Sơ Đông ra vẻ phóng khoáng, nhưng câu tiếp theo thì rõ ràng đã tính rất kỹ:
“Vậy cậu sang tên căn hộ số 639 cho mình đi. Mình cũng có giá lắm đấy, của hồi môn của cậu không thể sơ sài được đâu.”
“Được!” Ninh Mạt Thu cũng khí thế không kém:
“Vậy cậu tự gặp bố mẹ của mình và yêu cầu của hồi môn đi.”
Tống Sơ Đông: “?”