Trương Phát Tài cũng nín thở chờ bạn tốt trả lời.
Chút đau lòng vì không theo đuổi được Ninh Mạt Thu chớp mắt bay biến, vì có vẻ như, cô ấy đúng như lời bạn của anh nói.
Thực sự thích Tống Sơ Đông.
“Củ hành, cậu nói đi, cậu giao cho ai thì mới tốt?”
Cao Cảnh Linh và Chu Hinh Trương cố làm ra vẻ không nghe, không thấy, vội ôm hộp chân gà ra phía cửa sổ bằng kính trong suốt, nhưng tai thì dựng đứng, không bỏ sót nửa chữ nào.
“Củ hành cái đầu cậu!” Ninh Mạt Thu liếc nhìn Tống Sơ Đông và mắng thầm.
Phải thừa nhận, kiểu tóc pixie mullet rất hợp với Tống Sơ Đông, gặp thêm chút men rượu liền khiến vẻ ngông vốn có trở nên nâng cấp nhưng rất có kiểm soát. Lười biếng hơn, im lặng hơn, khiến người ta vô thức buông lỏng phòng bị và tự nguyện tin tưởng.
Không thấy Mạt Thu đáp, Tống Sơ Đông cúi sát lại, khoảng cách gần đến mức nguy hiểm.
“Hửm?” Sơ Đông khàn khàn hỏi:
“Cậu muốn giao cho ai?”
“Giao cho ai thì liên quan gì đến cậu?” Ninh Mạt Thu cũng không chịu lép vế.
Cô nhìn thẳng vào mắt Tống Sơ Đông và phát hiện ra điều cực kỳ thú vị.
Kẻ trước mặt cô đang giả say.
Phú bà tiết kiệm nhất thế giới đang mượn rượu để ngang ngược chất vấn nữ thần vùng an toàn.
Ninh Mạt Thu không vạch trần mà thuận theo diễn:
“Cậu say rồi, vào ngủ đi.”
“Mình chưa ngủ, cậu mau nói đi. Cậu muốn giao cho ai?”
“Giao cho người yêu thương mình, cưng chiều mình, bảo vệ mình. Vậy được chưa?”
“Là ai? Là anh chàng sáng nay sao?” Giọng Tống Sơ Đông nhỏ dần đều rồi biến thành thủ thỉ, khiến không khí đặc mùi tình tứ.
Không nghe được gì, cũng không thể không biết xấu hổ mà quay lại nhìn, Cao Cảnh Linh vội kéo Chu Hinh Trương thoát khỏi cảnh tàng hình.
“Bọn chị về đây. Hai đứa cứ thong thả mà làm nhé.”
Cửa căn hộ số 638 mở ra và đóng lại chỉ trong nửa cái chớp mắt.
“Làm gì chứ?” Hai má Ninh Mạt Thu thoáng phấn hồng.
Căn hộ chỉ còn hai người, yên tĩnh lạ thường, chủ nhân của nó càng không cần giữ ý, vừa cáu kỉnh vừa lưu manh nghiêng tới:
“Cậu nói đi. Là anh ta? Hửm?”
“Là ai cũng không liên quan đến cậu. Mau tránh ra. Mình muốn về nhà.”
“Mình không đồng ý.” Tống Sơ Đông ôm Mạt Thu kéo sát vào lồng ngực mình y như kiểu chim non nép trong lòng mẹ, hơi thở đan vào nhau, vừa ấm vừa ngứa.
Đẹp quá!
Ở khoảng cách gần tới mức không cần tính toán, Tống Sơ Đông thật sự say.
Say tình.
Say Ninh Mạt Thu.
Cô ngộ ra tại sao mình khó chịu khi cô gái này tránh né mình hồi phổ thông, khi nghe cô gái này nói đã có người yêu, khi thấy cô gái này đi cùng người đàn ông nào đó, khi thấy có kẻ muốn tán tỉnh cô ấy.
Vì cô yêu người ta.
Tống Sơ Đông yêu Ninh Mạt Thu.
“Mình yêu cậu! Như vậy đã đủ tư cách chưa?” Môi mỏng của Sơ Đông như có như không chạm vào viền môi trái tim màu hồng đào của Mạt Thu, và tay chân cũng không hề nhàn rỗi.