Hóa ra chỉ là phân phát vải dệt.
Thẩm Vi còn tưởng rằng, vì gần đây nàng quá nổi bật, khiến Vương phi cảm thấy ghét bỏ, muốn mượn cơ hội này làm khó dễ nàng.
Cảm giác này thực sự khiến nàng thấy nhàm chán, không có chút kích thích nào.
Hậu trạch vương phủ, những thê thiếp đều sống một cuộc sống không màng danh lợi, chỉ quanh quẩn trong bãi lặng lẽ.
Nàng, với vai trò cuốn vương, thật sự không có cơ hội để thể hiện bản thân.
Ai mà biết, vô địch lại cô độc đến vậy.
Sau khi thu dọn xong, Thẩm Vi bước ra khỏi Phương Phỉ Uyển, đến Khôn Ngọc Viện để thỉnh an Vương phi.
Đi ngang qua khu nhà ấm trồng hoa trong vương phủ, Thẩm Vi không để ý, nhưng một nha hoàn ở đó, với ánh mắt đầy ghen tỵ, nhìn nàng đi qua.
“Thẩm Vi, ngươi đúng là phong quang vô hạn.” Trương Nguyệt, tay bưng một chậu hoa, nhìn Thẩm Vi đi ngang qua với vẻ mặt đầy ghen ghét.
Thẩm Vi giờ đây được Vương gia sủng ái, địa vị cũng như thuyền lên nước.
Quần áo, trang sức của nàng không thua kém Vương phi là mấy.
Còn Trương Nguyệt, khi cúi nhìn đôi tay thô ráp của mình, lòng không khỏi cảm thấy tủi thân.
Mỗi ngày lao động vất vả, đôi tay nàng trở nên thô cứng, làn da trắng nõn giờ cũng bắt đầu xỉn màu.
Vào ban đêm, khi phải đợi trong phòng, Trương Nguyệt luôn cảm thấy mờ mịt.
Nếu ngày trước nàng đồng ý làm Thị thiếp của Vương gia, liệu có thể giống Thẩm Vi, nhận được ân sủng đến vậy?
Dù biết rằng thất bại của bản thân đáng tiếc, nhưng nhìn sự thành công của người khác lại càng khiến lòng nàng thêm lạnh lẽo.
Trương Nguyệt cắn răng, tự an ủi mình: “Vương gia chỉ yêu thích ngắn ngủi thôi, Thẩm Vi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thất sủng.”
Thẩm Vi bước vào sân của Yến Vương phi, nàng là người đến sau cùng.
Không phải vì nàng cố tình đến trễ, mà vì Vương phi đã cố ý thông báo muộn cho nàng.
Thẩm Vi trong lòng thầm cười, Vương phi tuy vẻ ngoài dịu dàng như hoa cúc, nhưng trong lòng chắc chắn cũng có không ít tính toán.
Nhìn quanh, Thẩm Vi thấy Liễu Như Yên trong bộ bạch y, Trương Diệu Ngọc, Trắc phi mập mạp, Lưu Xảo Nhi, Trắc phi có vẻ mặt u sầu, cùng mười mấy Thứ phi và Thị thiếp khác.
Mọi người đang trò chuyện vui vẻ, không khí trong viện khá náo nhiệt.
Khi Thẩm Vi xuất hiện, không khí trong sân đột nhiên lắng xuống.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thẩm Vi. Nàng trang điểm lộng lẫy, khuôn mặt diễm lệ như hoa đào, sắc đẹp rạng ngời, nhìn xung quanh khiến người khác không thể rời mắt.
Trong khi đó, các thê thiếp khác mặc dù trang phục đẹp, nhưng khuôn mặt không trang điểm, thần sắc có vẻ uể oải.
Thẩm Vi cúi người hành lễ: “Thỉnh an Vương phi, thỉnh an các vị tỷ tỷ.”
Vương phi ngồi chủ tọa, vẻ mặt ôn hòa nói: “Mọi người đều đã đến đủ, vậy chúng ta bắt đầu phân phát vải. Thẩm thị, gần đây Vương gia sủng ái ngươi, vậy muội cứ chọn lựa trước đi.”
Thẩm Vi vẻ mặt hơi lo lắng: “Trăm triệu không dám, thiếp thân chỉ là phân vị, nào dám chọn lựa trước.”
Nàng cảm nhận được đây chính là Vương phi cố ý muốn chỉnh mình.
Vương phi nhẹ nhàng nâng chén trà, uống một ngụm, nói một cách từ tốn: “Vương gia sủng ái muội, muội đương nhiên có thể gánh vác.”
Nếu Thẩm Vi từ chối lần nữa, đó sẽ là sự bất kính đối với Vương phi.
Không còn cách nào khác, Thẩm Vi đành uốn người đáp: “Vậy thiếp thân cung kính không bằng tuân mệnh.”
Nàng bước lên, chọn vải dệt đầu tiên. Ánh mắt nàng liếc qua các loại vải dệt.
Mỗi loại vải đều có sự khác biệt rõ rệt. Vải tốt khi nhìn sẽ thấy lấp lánh, dưới ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ. Trong khi vải kém chất lượng thì màu sắc và hoa văn đều có chút nhợt nhạt, không đẹp mắt.
Thẩm Vi nhìn qua một vòng, chỉ vào một tấm vải đẹp nhất, hứng thú nói: “Thải Liên, chúng ta chọn tấm này.”
Đó là vải phù quang cẩm, sắc màu xanh nhạt, mềm mại, dưới ánh sáng phản chiếu ánh sáng bạc huyền ảo.
Thải Liên hiểu chuyện, âm thầm ra hiệu cho Thẩm Vi: Không thể chọn! Tấm vải này chỉ có Vương phi và Vương gia mới có quyền dùng!
Mặc dù Thẩm Vi được Vương gia sủng ái, nhưng nàng chỉ là một Thị thiếp thấp kém, làm sao có thể chọn được tấm vải quý giá này?
“Thẩm Vi muội muội, hay là đổi tấm vải khác đi.” Trương Diệu Ngọc, Trắc phi, ân cần nhắc nhở.
Trương Diệu Ngọc mập mạp, nhưng ánh mắt không xấu.
Nàng không đành lòng thấy người muội muội xinh đẹp này tự mình đào hố chôn mình.
Thẩm Vi quay lại nhìn quanh, Liễu Như Yên lộ rõ vẻ đồng tình, Lưu Xảo Nhi thì ánh mắt khinh bỉ, còn các Thứ phi khác thì đều nhìn với vẻ như đang xem kịch vui.
Chỉ có Trương Diệu Ngọc lên tiếng nhắc nhở, có thể nói là vì lòng tốt.
Thẩm Vi thu hồi ánh mắt, biểu hiện vô cùng tự mãn và kiêu ngạo: “Ta nhất định chọn tấm này, Thải Liên, thu lại đi.”
Thải Liên không còn cách nào khác, chỉ đành ôm tấm vải quý đó, lòng nặng trĩu.
Chủ tử à, không thể cứu vãn được nữa rồi…
“Ngươi thật có con mắt.” Vương phi uống một ngụm Bích Loa Xuân, vẻ mặt như khen ngợi Thẩm Vi, nhưng thực ra lại giấu đi nụ cười mỉa mai nơi khóe miệng.
Thẩm Vi xuất thân bần hàn, ánh mắt thiển cận.
Khi nhìn thấy thứ tốt liền muốn lấy, thật là tham lam vô độ.
Vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại ngốc nghếch, một nữ nhân như vậy sẽ không thể duy trì sủng ái lâu dài trong vương phủ.