Thẩm Vi tức giận đến nỗi quai hàm phồng lên, đôi mắt to xẹt qua một tia giảo hoạt.
Nàng cố ý không che giấu sự không vui, mắt nhìn Yến Vương với vẻ đánh giá không mấy thiện cảm, rõ ràng trong lòng đang tính toán.
Tất cả suy nghĩ của nàng đều hiện rõ trên mặt.
Nàng dự định đợi Yến Vương ăn xong, rồi lén lút trộm đồ ăn.
Yến Vương sao có thể không nhận ra tâm tư của nàng? Một mặt, hắn thấy Thẩm Vi ngây thơ và đáng yêu, mặt khác lại cảm thấy cần phải cẩn trọng, đề phòng trước những trò quái chiêu của nàng.
Tiểu cô nương này, còn tưởng rằng đang lén lút trộm đồ ăn của bổn vương!
Bổn vương quyết định sẽ thường xuyên đến Phương Phỉ Uyển để giám sát, không thể để nàng âm thầm làm điều gì mờ ám.
Sau khi kiểm tra đồ ăn, hai người nắm tay nhau bước vào trong.
Cánh cửa lớn mở ra, mang theo một không khí uy nghiêm.
Bàn trong tẩm điện bị sập, Nội Vụ Phủ nhanh chóng gửi một cái bàn gỗ chắc chắn, Thẩm Vi ngượng ngùng ngồi xuống, thân mật ôm lấy cổ Yến vương.
Dưới ánh đèn, vẻ đẹp của mỹ nhân như họa, Yến vương cúi đầu, nhẹ nhàng hôn.
Thải Bình và Thải Liên, như mọi khi, đứng canh giữ ngoài cửa, nghe thấy mà mặt đỏ rần.
Vào buổi tối, nước tắm được chuẩn bị nhiều lần, mang vào phòng cho hai vị chủ tử tắm rửa.
Thải Liên sau khi chuẩn bị xong nước, tình cờ liếc nhìn qua, thấy đôi mắt trong ánh sáng mờ ảo, bên trong màn giường, từng lớp màn che phủ, chỉ thấy bàn tay trắng nõn mềm mại.
Bàn tay hơi ửng đỏ.
Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, đầy ái muội.
Thải Liên chỉ kịp liếc qua, khuôn mặt đỏ bừng lên. Vương gia và chủ tử thật sự vô cùng hòa hợp…
Thải Liên khéo léo cúi đầu, cung kính rời khỏi phòng, đi ra ngoài canh gác đêm.
Nàng có một linh cảm mạnh mẽ rằng Thẩm chủ tử sẽ được sủng ái lâu dài.
Cả vương phủ đều đang chờ đợi xem Thẩm chủ tử có bị coi thường không, nhưng họ sẽ phải thất vọng.
Trong nửa tháng tiếp theo, Thẩm Vi vẫn tiếp tục giữ vững phong độ.
Dù vẫn giữ vai trò Thị thiếp, nhưng cách bài trí Phương Phỉ Uyển không khác gì nơi của Thứ phi.
Yến vương không ngừng ban thưởng, Vương phi cũng gửi tặng nhiều món quà, khen ngợi nàng vì công lao chăm sóc.
Trong suốt mười lăm ngày, Yến vương dành bảy ngày ở lại Phương Phỉ Uyển của Thẩm Vi, hai ngày ở lại Vương phi, một ngày ở Liễu Như Yên, còn lại mấy ngày thì ở Đông Cung với Thái tử.
Thẩm Vi cũng không nhàn rỗi, ngoài việc hầu hạ Yến vương, nàng còn tận dụng thời gian còn lại để chăm sóc bản thân, tập thể hình, dưỡng nhan, học mỹ dung, và theo Dung ma ma học tập các nghi thức lễ tân.
Hôm nay, Thải Liên vội vã chạy vào, thông báo mệnh lệnh của Vương phi cho Thẩm Vi: “Chủ tử, Vương phi cho mời.”
Trong phòng, Thẩm Vi đang đắp mặt nạ trước gương.
Với kỹ thuật cổ đại, không thể chế tạo mặt nạ trắng mịn như hiện đại, nhưng là cuốn vương Thẩm Vi, nàng đương nhiên có kiến thức uyên bác.
Kiếp trước, nàng xuất thân bần hàn, từ một làng quê nghèo khó đi lên thành phố lớn hiện đại, thi đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước, chuyên ngành thương mại, đồng thời cũng học thêm mỹ dung.
Lớp học mỹ dung thời đó, thầy giáo không chỉ dạy về các phương pháp cổ truyền, mà còn nửa đùa nửa thật nói với học trò: “Học thêm chút ít kiến thức, chế mặt nạ, làm xà phòng thơm, chế ra Penicillin, làm đường trắng, biết đâu một ngày nào đó các em sẽ cần dùng đến.”
Thẩm Vi học rất chăm chỉ, không ngờ rằng một ngày kia lại thật sự dùng đến những gì đã học.
Cách làm mặt nạ cổ truyền cũng không quá khó, chỉ cần sử dụng các dược liệu như hắc xấu, bồ kết, phấn bệnh đậu mùa, linh lăng hương, bạch chỉ… nghiền nát thành bột, trộn với nước và đắp lên mặt trong một lúc, sau đó rửa sạch, làn da sẽ trở nên mịn màng, trắng sáng.
Thẩm Vi vừa đắp mặt nạ, vừa lười biếng hỏi: “Vương phi tìm ta có việc gì?”
Thải Liên đáp: “Vương phủ sắp tổ chức tiệc xuân. Vương phi đã cử người mua một số vải đẹp, muốn phân phát cho các nữ quyến trong hậu trạch.”
Thẩm Vi hơi thất vọng: “Chờ ta tẩy mặt đã, lập tức đi ngay.”