Đến nội dung chính

Chương 25

admin 1.077 Chữ Cài Đặt

Thẩm Vi vừa chọn lựa xong, các Thị thiếp khác cũng lần lượt tiến hành lựa chọn.

Cuối cùng, ai nấy mang theo tâm tư riêng rời khỏi Khôn Ngọc Viện sau khi nói lời cảm tạ Vương phi.

Đêm đó, Yến Vương đến nơi của Vương phi dùng bữa tối.

Trong bữa ăn, Vương phi dường như vô tình nhắc đến việc Thẩm Vi chọn lấy tấm phù quang cẩm, cười nói: “Vương gia, ngài đừng trách Thẩm thị. Nàng xuất thân bần hàn, thấy được đồ tốt thì muốn giữ riêng cũng là điều dễ hiểu.”

Lưu ma ma đứng bên cạnh, khuôn mặt không giấu nổi sự bất bình, lên tiếng: “Vương phi, ngài rộng lượng như vậy, nhưng lão nô thực sự không chịu được. Thẩm thị dựa vào sự sủng ái của Vương gia, dám giành lấy tấm vải tốt nhất, hoàn toàn không để ngài vào mắt!”

Sắc mặt Yến Vương lập tức trầm xuống.
Trong lòng hắn không khỏi tự hỏi, gần đây có phải mình đã quá nuông chiều Thẩm Vi?

Dù hắn yêu thích nàng, một nữ nhân luôn mang đến sự tươi mới và thú vị, nhưng không ngờ Thẩm Vi lại dựa vào sự sủng ái để kiêu ngạo, tham lam đến mức lấy cả tấm vải đẹp nhất.

Hắn bất giác nhớ lại chuyện trước đây, khi hắn từng sủng ái một Thị thiếp khác. Nàng ta cũng vì được yêu thương mà dần trở nên ngông cuồng, đến mức trong một buổi yến tiệc đã làm phật lòng mẫu hậu, khiến cả hắn cũng bị trách mắng không ít.

Bữa tối hôm đó, Yến Vương ăn mà lòng đầy tức giận.

Yến Vương không nghỉ lại ở nơi của Vương phi mà quay về chủ viện, một mình qua đêm.

Trước khi đi, hắn sai Phú Quý: “Ngươi đi điều tra xem, hôm nay có phải Thẩm Vi là người đầu tiên chọn vải dệt và đã lấy tấm phù quang cẩm hay không.”
Phú Quý nhanh chóng làm việc, dò hỏi một lượt rồi trở lại bẩm báo: “Vương gia, đúng là như vậy. Tấm phù quang cẩm đó giá trị vô cùng quý báu, Thẩm chủ tử yêu thích cũng là lẽ thường tình.”

Nghe vậy, ánh mắt Yến Vương trùng xuống, trong lòng dâng lên một cảm giác chán ghét nhàn nhạt.

Tham lam, kiêu ngạo – những điều này chỉ khiến người khác không thể yêu mến.

Tại Khôn Ngọc Viện, sau khi tiễn Yến Vương đầy giận dữ rời đi, Vương phi thong thả quay lại phòng, bắt đầu làm thêu thùa.

Lưu ma ma đứng bên, giúp Vương phi chọn chỉ thêu, nét mặt tràn đầy khinh thường, nói: “Thẩm thị thật đáng tiếc.”

Vương phi khẽ cầm kim thêu hoa, hờ hững đáp: “Thẩm Vi thật quá ngu ngốc… Lưu ma ma, hãy bắt đầu tìm những cô nương xinh đẹp hơn đi. Thẩm Vi đã thất sủng, dù sao cũng phải tìm người mới thay thế.”
Lưu ma ma cung kính gật đầu: “Xin Vương phi yên tâm, nô tỳ sẽ lập tức làm ngay.”

Kể từ hôm đó, Yến Vương tức giận, liên tiếp năm ngày không đặt chân đến Phương Phỉ Uyển của Thẩm Vi.

Thẩm Vi dường như đã thực sự thất sủng.

Dưới trời tuyết lạnh, Liễu Như Yên đứng lặng lẽ bên gốc mai già. Những ngón tay khẽ chạm qua cành hoa khô cằn, ánh mắt cô độc tựa như bóng hình nàng hòa vào màn tuyết trắng.

Đôi mắt nàng ửng đỏ, giọng nói buồn bã cất lên: “Xưa nay có biết bao kẻ bạc tình, lắm mỹ nhân chịu cảnh truân chuyên. Thẩm thị kia và ta, chẳng phải cũng cùng chung số phận hay sao?”

Một giọt lệ trong veo khẽ rơi xuống.

Tuyết Mai, nha hoàn đứng lặng phía sau Liễu Như Yên, nhìn chủ tử mình tiếp tục chìm đắm trong nỗi bi thương. Trong lòng Tuyết Mai dường như đã hóa chai sạn.

“Chủ tử như thế này, biết phải làm sao đây?” Nàng ấy thầm nghĩ.

Trong viện thoảng hương mai, Trương Trắc phi tròn trịa bật cười lớn trong khi vẫn thong thả ăn giò: “Ha ha ha! Cái nữ nhân Thẩm Vi đó thật quá tham lam. Ta đã cảnh báo nàng rồi, vậy mà còn dám tranh cả vải dệt với ta!”

Ngày đầu tiên nhìn thấy Thẩm Vi, nàng đã cảm thấy cô nương này quả thật rất xinh đẹp, nhưng lại không khỏi thầm nghĩ: “Thật đáng tiếc, không có đầu óc.”

Trương Trắc Phi sau khi lau sạch khóe miệng dính chút dầu mỡ, cười nói: “Qua vài hôm, chúng ta đến tìm Thẩm Vi chơi. Ta sẽ cho nàng chút giò heo, ăn no thì lòng sẽ bớt đau.”

Tại Minh Nguyệt Viện, Lưu Trắc Phi đang thưởng thức một bữa cơm đạm bạc.

Kể từ ngày đó, sau khi tự mình đuổi Yến Vương ra khỏi viện, nàng đã hạ thấp tiêu chuẩn ăn uống xuống ngang hàng với Thị thiếp thông thường, mỗi ngày chỉ ba bữa đơn sơ.

Nhưng Lưu Trắc Phi vẫn ăn rất ngon miệng.

Có màn thầu, có rau xanh – những món ăn này đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày tháng nàng sống trong lãnh cung.

Một nha hoàn đứng bên, vẻ mặt ác độc, khẽ nói: “Chủ tử, bây giờ Thẩm thị đã thất sủng, hay là nhân cơ hội này xử lý nàng ta đi?”

Lưu Trắc Phi trừng mắt, nhìn nha hoàn một cái rồi quát: “Không cần ra tay!”

Hiện tại, nàng không muốn dính dáng gì đến những ân oán trong hậu viện.

Sau khi hoàn toàn thất vọng với Yến Vương, Lưu Trắc Phi đã quyết định sống lặng lẽ và không để ý đến tranh chấp trong phần đời còn lại.

Nàng nghĩ đến tương lai khi Yến Vương đăng cơ, bản thân nhất định sẽ không tranh sủng với bất kỳ ai, đặc biệt là những nữ nhân đáng sợ trong cung. Lưu Trắc Phi chỉ muốn giữ an toàn cho bản thân và hài. tử

Còn Thẩm Vi? Nàng ấy thật ngu ngốc, tự đào mồ chôn mình.

Lưu Trắc phi dường như đã ngộ ra, những cuộc đấu đá lẫn nhau rốt cuộc cũng chẳng còn thú vị. Tân nhân liên tục xuất hiện, Thẩm Vi không còn, sẽ có người khác thay thế.

Không ai có thể hưởng trọn đời ân sủng. Chi bằng rút lui yên lặng, đứng ngoài mà quan sát, ít ra có thể giữ lại mạng sống.