Đến nội dung chính

Chương 22

admin 686 Chữ Cài Đặt

Không có nam nhân nào không thích được ngưỡng mộ, và Yến Vương cũng không phải ngoại lệ.

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của Thẩm Vi, ánh lên sự sùng bái không thể che giấu, lòng tự tôn của Yến Vương được thỏa mãn hơn bao giờ hết.

“Sau này, những việc như thế này giao cho hạ nhân làm, đừng tự mình mạo hiểm nữa.” Yến Vương nhẹ nhàng chạm vào mũi Thẩm Vi, giọng trách cứ nhưng đầy cưng chiều.

Thẩm Vi cười bất đắc dĩ: “Vương gia, Phương Phỉ Uyển chỉ có hai nha hoàn nhỏ bé là Thải Liên và Thải Bình. Cả hai đều nhát gan, thiếp thân thì gan lớn hơn, nên việc trèo thang chỉ có thể để thiếp làm thôi.”

Trong hậu viện vương phủ, quy củ và thứ bậc vô cùng nghiêm ngặt.

Theo địa vị, các nữ nhân được chia thành: Vương phi, Trắc phi, Thứ phi, Thị thiếp, và Thông phòng nha hoàn.
Với thân phận chỉ là một Thị thiếp, Thẩm Vi chỉ được phân một tiểu viện nhỏ cùng hai nha hoàn phục vụ.

Yến Vương nghĩ đến số lượng đông đảo nha hoàn, nô tỳ trong viện của Vương phi, rồi nhìn lại Phương Phỉ Uyển chỉ có hai nha hoàn gầy yếu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xót xa.

Không chần chừ, hắn quay sang phân phó cho Phú Quý:

“Ngày mai chọn một ma ma có kinh nghiệm và hai tiểu thái giám làm việc giỏi giang, đưa đến Phương Phỉ Uyển để hỗ trợ.”

Phú Quý sững sờ.

Đây chính là đãi ngộ của Thứ phi chứ không phải của một Thị thiếp!

Tuy nhiên, Phú Quý không dám can ngăn. Là nô tài, hắn tuyệt đối không thể làm trái ý chủ tử.

Hắn cúi đầu cung kính đáp: “Nô tài đã nhớ kỹ, ngày mai sẽ lập tức sắp xếp.”

Thẩm Vi khẽ nhếch khóe môi, nụ cười nhẹ như ẩn như hiện.
Đây chính là đãi ngộ của một người được sủng ái. Chỉ cần nàng giữ được sự yêu chiều của Yến Vương, nàng chắc chắn sẽ nhận được vô vàn lợi ích từ hắn.

Thẩm Vi trong lòng không khỏi thầm nghĩ: Nàng thật sự quá yêu những phần thưởng mà Yến Vương ban cho!

Yến Vương nắm lấy bàn tay mềm mại, ấm áp của Thẩm Vi, nhưng không vội vào nhà.

Hắn gần như không thể chờ đợi thêm để đi xem những luống rau mà hắn tự tay trồng.

Mưa xuân đã qua, củ cải và cải trắng vẫn chưa nảy mầm, nhưng đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên.

Những cây cà tím, ớt cay, cà chua và các loại rau khác, sau cơn mưa xuân, lớn lên mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn.

Yến Vương bắt đầu mong chờ đến ngày các cây này kết quả.

Khi chúng trưởng thành, hắn quyết định sẽ tự tay thu hoạch, nếm thử vị ngon, rồi chia sẻ một phần cho Thái tử, huynh trưởng và phụ hoàng, mẫu hậu.
Phụ hoàng vốn rất coi trọng nông nghiệp, chắc chắn sẽ vui mừng lắm.

Thẩm Vi đồng hành cùng Yến Vương kiểm tra vườn rau.

Trong khi rau của Yến Vương phát triển mạnh mẽ, thì rau của Thẩm Vi lại có dấu hiệu phát triển không đều.

Thẩm Vi khẽ nhíu mày, trong lòng không khỏi thắc mắc: “Thiếp cùng Vương gia cùng trồng rau, sao rau của Vương gia lại phát triển tốt hơn?”

Trên mặt nàng là sự khó hiểu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ ràng.

Rau của Yến Vương tốt lên, thực ra là nhờ Thẩm Vi lén lút chăm sóc chúng, thay Yến Vương bón thêm phân để rau phát triển khỏe mạnh.

Nếu không, với trình độ trồng rau của Yến Vương, những cây rau đó đã sớm chết mất rồi.

Đáng tiếc, Yến Vương không hề hay biết về chuyện này, còn tưởng rằng kỹ thuật trồng rau của mình rất giỏi.

Hắn ôm lấy eo Thẩm Vi, nhẹ nhàng cười nói: “Vi Vi sức lực nhỏ, rau của nàng chưa trưởng thành tốt như của ta, chắc chắn là do trồng chưa đủ kỹ.”