Đến nội dung chính

Chương 21

admin 1.379 Chữ Cài Đặt

Khi ngồi dùng bữa tối cùng Vương phi, nàng dịu dàng nhắc nhở: “Vương gia, dù Thẩm thị ở Phương Phỉ Uyển rất tốt, nhưng ngài cũng không nên quên những người đã luôn bên cạnh mình. Lưu Trắc phi hôm qua bị rơi xuống nước, ngài nên dành chút thời gian chăm sóc nàng ấy.”

Yến Vương đặt đũa ngọc xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương phi: “Bổn vương sủng ai, không cần Vương phi nhọc công sắp xếp.”

Sự không hài lòng hiện rõ trên gương mặt Yến Vương.

Là Vương gia, hắn tự quyết định sẽ ở đâu, sủng ái ai, và chẳng ai có quyền can thiệp. Thế nhưng, Vương phi đôi lúc lại tỏ thái độ giống như đang “ra lệnh” cho hắn, chẳng khác nào một mẫu thân khó tính hơn là một thê tử.

Điều này thật sự khiến hắn khó chịu.

Vương phi thoáng rùng mình khi nhận ra mình đã vượt quá giới hạn. Nàng vội đứng lên, cúi đầu nhận lỗi: “Vương gia, thiếp biết mình sai rồi.”
Không đáp lại, Yến Vương đứng dậy, rời khỏi sân của Vương phi mà không nói thêm lời nào.

Vương phi hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Nàng nắm chặt tay Lưu ma ma, đôi mắt ánh lên nỗi buồn và sự bi thương.

Gần gũi nhất nhưng cũng xa cách nhất chính là phu thê, Vương gia đối xử với nàng ngày càng lạnh nhạt.

Trên đời này, nam nhân đều bạc tình.

Rời khỏi sân của Vương phi, Yến Vương lập tức bước về phía Phỉ Uyển của Thẩm Vi.

Trên đường đi, ký ức về thanh mai trúc mã Lưu Xảo Nhi ùa về trong tâm trí hắn. Những ngày thơ ấu ấm áp bên nhau hiện lên rõ mồn một.

“Thôi thì, ghé qua Minh Nguyệt Viện trước vậy.” Yến Vương chuyển hướng, đi đến Minh Nguyệt Viện.

Người hầu nhanh chóng thông báo, Lưu Trắc phi vội vàng bước ra đón. Nàng khóc nhiều đến mức đôi mắt sưng húp, sắc mặt tiều tụy hẳn đi.
“Xảo Nhi, bổn vương đến muộn.” Yến Vương chủ động tiến lên, định nắm lấy tay Lưu Trắc phi.

Nhìn người nam nhân tuấn mỹ trước mặt, lòng Lưu Trắc phi đầy nỗi sợ hãi. Dù hắn vẻ ngoài anh tuấn, lời nói dịu dàng, nhưng sau khi đăng cơ, thủ đoạn của hắn thực sự khiến người ta khiếp đảm.

Kiếp trước, Lưu Trắc phi bị vu oan thông dâm, còn bị hãm hại mang tội phản nghịch hoàng tử. Ánh mắt Yến Vương nhìn nàng khi đó đáng sợ hơn cả vực sâu hun hút.

Nam nhân, đúng là sinh vật vô tình vô nghĩa!

Những kẻ nguy hiểm như Yến Vương, nàng càng phải tránh xa.

Yến Vương nắm lấy bàn tay thon dài của Lưu Trắc phi. Lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi, cảm giác ẩm ướt khiến hắn không thoải mái, nhưng cũng không buông tay. Hai người cùng bước vào phòng.

Lưu Trắc phi lo lắng rót trà, giọng run rẩy nói: “Vương gia, thiếp thân… Thiếp thân vẫn chưa khỏe hẳn. Tối nay, e rằng không thể hầu hạ Vương gia.”
Yến Vương nhìn nàng. Với hắn, việc ở bên nữ nhân của mình không nhất thiết chỉ vì thân mật, đôi khi chỉ đơn thuần là để trò chuyện.

“Bổn vương tối nay chỉ muốn bầu bạn với nàng.” Hắn nhẹ giọng đáp.

Những năm gần đây, tình cảm của Yến Vương dành cho Lưu Trắc phi đã phai nhạt, nhưng ít nhất vẫn còn chút quan tâm. Việc nàng rơi xuống nước khiến hắn chăm sóc thêm đôi chút, coi như giữ trọn tình nghĩa.

Nghe vậy, Lưu Trắc phi càng thêm sợ hãi.

Nàng hiểu rõ mị lực của bản thân, chỉ cần nàng muốn, Vương gia chắc chắn sẽ sủng ái. Nhưng những ký ức kinh hoàng từ kiếp trước lại ùa về, nhắc nhở nàng không được để mình nổi bật.

“Vương gia… Thiếp thân thật sự không khỏe. Xin Vương gia hãy đi nơi khác,” Lưu Trắc phi lấy hết dũng khí để cự tuyệt lần nữa.

Sắc mặt Yến Vương lập tức trở nên lạnh lùng.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, và ngay lập tức nhận ra sự cố ý xa cách này.

Con người, dù kiên nhẫn đến đâu, cũng có giới hạn.

Yến Vương đã dành sự quan tâm cho Lưu Xảo Nhi, tự nhiên cũng mong nhận lại sự đáp trả. Nhưng hành động lần này của nàng đã xóa sạch chút tình cảm cuối cùng trong lòng hắn.

Hắn đứng dậy, giọng điệu bình thản, không lộ rõ cảm xúc:

“Nàng đã yếu bệnh, vậy thì hãy tĩnh dưỡng cho tốt.”

Nói xong, hắn phất tay áo rời đi.

Lưu Trắc phi lo lắng nhìn theo bóng lưng Yến Vương.

Tại cổng sân, một nha hoàn không hiểu, tò mò hỏi: “Chủ tử, sao ngài lại đuổi Vương gia đi? Nhìn hướng Vương gia rời đi, e rằng là đến Phương Phỉ Uyển. Thẩm thị dạo này rất được sủng ái, chúng ta nên tìm cách làm nàng bớt kiêu ngạo.”

Khóe môi Lưu Trắc phi cong lên đầy châm biếm: “Thẩm thị hiện tại đúng là đắc ý, nhưng rồi sẽ ngã thảm hại hơn.”

Nàng tự tin rằng, chỉ cần mình muốn, có thể dễ dàng đoạt lại trái tim Yến Vương.

Dẫu sao, nàng và Yến Vương có nhiều năm tình nghĩa, không dễ gì bị một Thẩm Vi vừa mới xuất hiện thay thế.

Lưu Trắc phi nhớ như in, kiếp trước, Thẩm Vi – nữ nhân xuất thân bần hàn – cũng từng được Yến Vương sủng ái, nhưng sự yêu chiều đó chẳng kéo dài quá một tháng.

Ngay cả khi nàng không ra tay, Thẩm Vi cũng chẳng thể duy trì vinh quang được lâu.

Rời khỏi Minh Nguyệt Viện, Yến Vương càng nghĩ càng giận.

Hắn đối đãi với Lưu Trắc phi không tệ. Những năm nàng bệnh nặng, hắn còn đặc biệt sai ngự y trong cung đến chữa trị. Thế nhưng giờ đây, khi bệnh tình đã khỏi, nàng lại trở nên khắc nghiệt và bất kính như vậy!

Là hoàng tử tôn quý, hắn sao có thể chấp nhận một Trắc phi dám nhăn nhó, tỏ thái độ bất mãn? Sắc mặt âm trầm, Yến Vương ra lệnh cho Phú Quý: “Hạ thấp phân lệ của Minh Nguyệt Viện, chỉ cấp theo tiêu chuẩn của Thị thiếp.”

Phú Quý cúi đầu vâng dạ: “Dạ, nô tài ghi nhớ.”

Trong lòng hắn âm thầm thở dài.

Lưu Trắc phi thật sự là tự chuốc lấy họa. Vương gia mới là chủ nhân của hậu trạch, mọi chi phí ăn mặc đều phụ thuộc vào ý muốn của ngài. Một Trắc phi lại dám bất kính với Vương gia, chẳng khác nào tự tìm đường chết.

…

Rời khỏi sân của Lưu Xảo Nhi, Yến Vương xoay người đi về phía Phương Phỉ Uyển.

Trước cửa Phương Phỉ Uyển, đèn cá chép đã được thay bằng hai chiếc đèn thỏ ngọc. Ánh sáng ấm áp của đèn dưới màn đêm khiến tâm trạng Yến Vương dịu lại đôi chút.

Nhìn hai chiếc đèn thỏ ngọc độc đáo, hắn mỉm cười, bước nhanh vào trong.

Thẩm Vi chưa ngủ. Nàng đang đứng trên một chiếc thang, đặt chú chim én nhỏ bị rơi khỏi tổ trở về tổ của nó trên mái hiên.

Đứng trong sân, Yến Vương ngửa đầu nhìn Thẩm Vi.

Nàng mặc bộ váy xanh nhạt, gương mặt để mộc, mái tóc đen dài xõa xuống vai. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của nàng vừa dịu dàng vừa xinh đẹp.

Chú chim én nhỏ trong tổ kêu líu ríu như thể cảm ơn Thẩm Vi.

“Vương gia, ngài đã về!” Thẩm Vi phát hiện Yến Vương đứng dưới sân, ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng vội vàng bước xuống thang, nhưng chỉ vừa di chuyển, một bước chân bị lỡ (cố tình nhưng làm như vô ý).

Thẩm Vi hét lên một tiếng chói tai.

Yến Vương nhanh tay lẹ mắt, đỡ nàng vững vàng.

Thẩm Vi sợ đến mức run rẩy, như một chú nai nhỏ bị hoảng loạn.

Khi nhận ra mình không bị thương, nàng nhẹ nhõm thở ra.

Ánh mắt nàng tràn đầy sự sùng bái, nhìn Yến Vương mà cảm thán: “Vương gia thật lợi hại! Đa tạ Vương gia đã cứu thiếp thân!”