Đến nội dung chính

Chương 46: Trà xanh

admin 906 Chữ Cài Đặt

Tại giảng đường khoa Bảo tồn, Linh Nhi đang tập trung vào bản vẽ phục chế. Ngồi cạnh cô là Lục Triết – một sinh viên mới chuyển từ Anh Quốc về. Hắn có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt luôn ngấn lệ như thể chịu nhiều uất ức, và đặc biệt là giọng nói vô cùng dịu dàng.

“Linh Nhi, nét vẽ này của cậu hơi run, để tớ giúp nhé?” Lục Triết khẽ chạm vào tay cô, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm chân thành.

Đúng lúc đó, cửa lớp bị đạp mạnh. Minh Vũ bước vào, trên tay cầm chai nước khoáng nhưng ánh mắt thì như muốn sát thương kẻ đang ngồi cạnh vợ mình.

“Tránh ra.” Minh Vũ gằn giọng, đặt chai nước xuống bàn, cắt ngang sự tiếp xúc của Lục Triết.

Lục Triết không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ sợ sệt, khép nép sau lưng Linh Nhi: “Vũ… Vũ tổng, tớ chỉ muốn giúp Linh Nhi thôi. Cậu đừng giận, tớ xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”
Linh Nhi thấy Lục Triết có vẻ đáng thương, liền quay sang nhìn Minh Vũ: “Vũ, anh làm gì mà hung dữ thế? Cậu ấy chỉ giúp em thôi mà.”

Minh Vũ khựng lại. Lần đầu tiên, Linh Nhi lên tiếng bênh vực một người đàn ông khác trước mặt anh. Sự âm trầm trong đôi mắt anh bắt đầu chuyển sang một sự tổn thương xen lẫn thịnh nộ.

Tuần lễ văn hóa trường diễn ra, khoa Nghệ thuật dàn dựng vở kịch kinh điển “Romeo & Juliet”. Do sự cố phút chót, nam chính bị chấn thương, và Lục Triết – với vẻ ngoài lãng tử – được chọn thay thế. Linh Nhi vào vai Juliet.

Minh Vũ ngồi dưới hàng ghế khán giả, tay siết chặt thành nắm đấm khi thấy Lục Triết nắm tay Linh Nhi trên sân khấu.

Đến cảnh cao trào trong hầm mộ, theo kịch bản, Romeo chỉ cần hôn nhẹ lên tay Juliet. Thế nhưng, Lục Triết đã dùng “tâm cơ” của mình. Hắn cố tình trượt chân, kéo theo Linh Nhi ngã nhào về phía mình. Để giữ thăng bằng và theo phản xạ che chắn cho cô khỏi đập đầu vào bục gỗ, cả hai rơi vào một thế bất khả kháng.
Trong sự ngỡ ngàng của hàng trăm sinh viên, môi của Lục Triết đã thực sự chạm vào môi Linh Nhi.

Ánh đèn sân khấu bỗng chốc tắt ngóm. Một tiếng “rắc” lớn vang lên – đó là tiếng chiếc ghế Vip dưới hàng khán giả bị Minh Vũ bóp gãy.

Ngay khi vở kịch kết thúc, Minh Vũ không đợi hạ màn. Anh lao lên sân khấu, lôi xộc Linh Nhi vào phòng thay đồ phía sau, khóa trái cửa lại.

Linh Nhi chưa kịp giải thích: “Vũ, đó chỉ là tai nạn, Lục Triết cũng bị ngã…”

“Tai nạn?!” Minh Vũ gầm lên, anh ép cô vào giá treo trang phục, đôi mắt đỏ ngầu vì sự chiếm hữu cực đoan bị xúc phạm. “Hắn cố tình! Em bênh vực hắn, em để hắn chạm vào môi em trước mặt bao nhiêu người?”

Anh lấy ra một chiếc khăn giấy, điên cuồng lau lên môi cô như muốn xóa sạch dấu vết của kẻ kia: “Chỗ này là của tôi! Toàn bộ cơ thể này là của Minh Vũ! Em có biết tôi đã muốn giết chết hắn ngay lúc đó không?”
Linh Nhi đau lòng nhìn sự điên cuồng của anh: “Vũ, anh bình tĩnh lại đi, anh làm em đau…”

Minh Vũ sững lại khi thấy cổ tay cô đỏ ửng. Anh gục đầu vào vai cô, hơi thở dồn dập đầy tuyệt vọng: “Linh Nhi… đừng để hắn lại gần em nữa. Hắn là một con rắn độc. Anh xin em, đừng để ai khác chạm vào em, anh sẽ phát điên mất.”

Bên ngoài phòng thay đồ, Lục Triết đứng trong bóng tối, tay vuốt ve đôi môi mình, nụ cười thanh tú giờ đây trở nên vô cùng tàn nhẫn. Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt, thầm thì:

“Minh Vũ, cậu càng điên cuồng, cô ấy sẽ càng sợ cậu. Để xem sự chiếm hữu của cậu giữ được cô ấy bao lâu.”

Tiêu Khiết đang cầm gạch định đi tìm Lục Triết “tính sổ”: “Cái thằng trà xanh đó! Tớ nhìn là biết nó cố tình rồi! Để tớ đập nát cái bản mặt giả nai của nó!”

Hạ Nam phải ôm chặt Tiêu Khiết lại: “Bình tĩnh! Đại ca đang ở trong đó với Linh Nhi rồi. Giờ mà chúng ta vào là thành “bia đỡ đạn” cho cơn thịnh nộ của đại ca đấy!”

Trong phòng thay đồ chật hẹp, giữa những bộ trang phục sân khấu thơm mùi vải mới, Minh Vũ không kiềm chế được nữa. Anh hôn cô, một nụ hôn nồng nặc vị trừng phạt và cả sự van xin. Anh muốn dùng hơi ấm và bản ngã của mình để “ghi đè” lên cái nụ hôn tai nạn kia.

Bàn tay anh luồn vào trong lớp váy Juliet rườm rà, vuốt ve làn da mềm mại của cô một cách mãnh liệt.

“Linh Nhi… nói em chỉ là của anh thôi.”

“Em là của anh… Vũ, chỉ của mình anh.”

Giữa không gian nồng đậm mùi hương của cô và sự chiếm hữu của anh, một “vở kịch” khác, thực tế và nóng bỏng hơn nhiều, chính thức bắt đầu sau cánh cửa khóa kín.