Kể từ ngày hôm đó, tập đoàn Phương Nam ban hành một luật ngầm mới: Không ai được phép đứng cách Linh Nhi quá 2 mét, và tuyệt đối không được nhìn thẳng vào mắt cô quá 3 giây nếu không muốn bị Chủ tịch “đóng băng” lương tháng.
Tại phòng họp cao cấp.
Minh Vũ đang chủ trì cuộc họp chiến lược, nhưng tay dưới gầm bàn vẫn nắm chặt lấy tay Linh Nhi không buông. Linh Nhi ngồi cạnh với tư cách cố vấn đặc biệt, nhưng thực chất là để Minh Vũ có thể “sạc pin” năng lượng bất cứ lúc nào.
“Dự án cảng biển này…” Minh Vũ đang nói bỗng khựng lại vì thấy Linh Nhi khẽ ho một tiếng.
Anh lập tức ngắt lời giám đốc tài chính đang báo cáo: “Dừng lại. Máy lạnh quá thấp à?”
Cả phòng họp sững sờ. Giám đốc tài chính mồ hôi hột rơi lã chã, vội vàng đi chỉnh nhiệt độ lên 26°C. Minh Vũ thản nhiên cởi áo vest của mình, khoác lên vai Linh Nhi, rồi còn cẩn thận cài lại cúc cổ cho cô trước mặt bao nhiêu cấp dưới.
Linh Nhi đỏ mặt, thì thầm: “Vũ, mọi người đang nhìn kìa…”
Minh Vũ quét ánh mắt âm trầm một vòng quanh phòng, khiến ai nấy đều cúi gằm mặt xuống đống tài liệu. “Kẻ nào nhìn? Tôi cho hắn nghỉ việc luôn bây giờ.”
Vì Minh Vũ giữ Linh Nhi quá kỹ, Tiêu Khiết và Hạ Nam buộc phải dùng chiêu “cải trang” thành nhân viên giao hàng để lẻn vào văn phòng chủ tịch.
“Linh Nhi! Tớ mang đồ ăn vặt đến đây!” Tiêu Khiết vừa lột mũ bảo hiểm ra đã gào lên.
Minh Vũ đang ép Linh Nhi ăn súp tổ yến, thấy hai “kẻ xâm nhập” thì mặt tối sầm lại. “Hai người rảnh quá nhỉ? Hạ Nam, tôi giao cho cậu việc giám sát kho bãi ở ngoại ô, sao lại ở đây?”
Hạ Nam run cầm cập: “Đại… đại ca, tại Tiêu Khiết muốn gặp Linh Nhi quá. Với lại, bọn tớ đến để mời hai người đi cắm trại cuối tuần này. Nghe nói ở thung lũng phía Tây có đồi cỏ đẹp lắm, không ai quấy rầy đâu!”
Nghe đến chữ “không ai quấy rầy”, đôi mắt Minh Vũ chợt lóe sáng. Anh gật đầu: “Được. Nhưng với điều kiện: Tôi và Linh Nhi một lều riêng, cách xa các người ít nhất 500 mét.”
Cuối tuần, chuyến cắm trại diễn ra. Giữa đồi cỏ mênh mông, Minh Vũ dựng một chiếc lều to nhất, sang trọng nhất và… tách biệt nhất.
Đêm về, sương mờ bao phủ thung lũng. Minh Vũ nhóm một đống lửa nhỏ, rồi kéo Linh Nhi ngồi vào lòng mình, bọc cả hai trong một chiếc chăn lông cừu ấm áp.
“Em có thích không?” Minh Vũ hôn nhẹ lên tai cô, giọng nói trầm thấp quyện vào tiếng củi nổ lách tách.
“Thích lắm. Ở đây yên tĩnh, cảm giác như thế giới chỉ có hai chúng ta thôi.” Linh Nhi tựa đầu vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của người đàn ông này.
Sự chiếm hữu của Minh Vũ lúc này mang sắc thái dịu dàng nhưng vô cùng mãnh liệt. Anh xoay mặt cô lại, trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt anh rực cháy tình yêu và cả sự khát khao mãnh liệt.
“Linh Nhi, đôi khi anh ước gì mình có thể thu nhỏ em lại, bỏ vào túi áo để đi đâu cũng có thể mang theo.” Anh hôn lên đôi môi cô, một nụ hôn nồng nàn vị cỏ dại và hơi ấm của lửa.
Đôi tay anh không tự chủ được mà luồn vào bên trong chiếc chăn, vuốt ve làn da mềm mại của cô. Giữa thiên nhiên hoang sơ, mọi cảm xúc đều trở nên nguyên bản nhất. Minh Vũ đè cô xuống thảm cỏ mềm, hơi thở dồn dập:
“Đêm nay, giữa đất trời này, em phải hoàn toàn thuộc về anh…”
Những tiếng rên khẽ khàng bị tiếng gió rừng che lấp. Minh Vũ chiếm đoạt cô bằng tất cả sự sùng bái và điên cuồng, như muốn đánh dấu rằng không chỉ ở Bắc Kinh, mà ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, cô cũng chỉ có thể là của riêng anh.
Sáng sớm, Tiêu Khiết hào hứng cầm loa định sang gọi đôi bạn dậy đi ngắm bình minh. Nhưng khi mới đi được nửa đường, cô đã bị Hạ Nam túm cổ áo kéo lại.
“Bà nội ơi, nhìn cái lều kia đi! Nó sắp sập đến nơi rồi, cậu sang đó giờ này là xác định “không có đường về” đâu!”
Tiêu Khiết nhìn chiếc lều đang rung rinh giữa nắng sớm, đỏ mặt tía tai: “Cái tên Minh Vũ này… hắn là người hay là máy móc vậy trời?!”
Loan Loan đứng đằng xa vẽ tranh, chỉ biết mỉm cười thở dài: “Tình yêu của bọn họ đúng là… rực lửa hơn cả đống lửa trại đêm qua.”