Đến nội dung chính

Chương 48: Thất vọng

admin 946 Chữ Cài Đặt

Sự chiếm hữu của Minh Vũ không giảm đi mà chuyển sang một trạng thái bệnh hoạn hơn. Anh lắp camera khắp mọi ngõ ngách trong biệt thự ở Paris, thậm chí cài cả thiết bị định vị siêu nhỏ vào chiếc nhẫn cưới của cô.

Linh Nhi bắt đầu cảm thấy ngộp thở. Mỗi bước đi của cô đều có ánh mắt của anh dõi theo qua màn hình. Cô bắt đầu có những biểu hiện của sự tổn thương tâm lý: mất ngủ, hoảng sợ khi nghe tiếng bước chân anh trở về nhà vào đêm muộn.

Tại văn phòng chi nhánh Paris, Minh Vũ tuyển một thư ký mới tên là Elena – một người phụ nữ sắc sảo, giỏi nắm bắt tâm lý. Elena biết Minh Vũ đang rơi vào trạng thái bất ổn, và ả bắt đầu kế hoạch “thay thế”.

Mỗi đêm khi Minh Vũ ở lại làm việc muộn để theo dõi màn hình camera giám sát Linh Nhi, Elena luôn ở bên cạnh, rót rượu và thì thầm:
“Chủ tịch, ngài vất vả quá. Một người phụ nữ có tâm cơ như Đàm tiểu thư… liệu cô ấy có thực sự ở nhà một mình không? Ngài xem, ánh mắt cô ấy nhìn ra cửa sổ, trông giống như đang chờ đợi một ai đó cứu rỗi hơn là chờ ngài.”

Minh Vũ siết chặt ly rượu, đôi mắt đỏ ngầu: “Câm miệng.”

“Tôi chỉ lo cho ngài thôi.” Elena tiến lại gần, cố tình để lộ bờ vai trần chạm vào tay anh. “Những người muốn bỏ trốn thường có đồng bọn. Ngài không thấy dạo này cô ấy hay lén lút dùng điện thoại sao? Có lẽ… cô ấy đã tìm được một “bến đỗ” tự do hơn rồi.”

Những lời nói độc địa ấy như những nhát dao đâm vào nỗi sợ bị bỏ rơi của Minh Vũ. Anh bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.

Trong công ty, Elena cố tình tạo ra những tình huống mập mờ. ả tự ý thay đổi lịch trình của Minh Vũ, xuất hiện cùng anh trong các buổi tiệc kín, thậm chí còn cố ý để lại vết son trên áo vest của anh trước khi anh về nhà.
Cả công ty bắt đầu râm ran tin đồn: Minh phu nhân đã bị thất sủng, Elena mới là người nắm giữ trái tim và quyền lực của Chủ tịch. Nhân viên bắt đầu xu nịnh Elena, không ai dám đắc tội với “bà chủ tương lai”.

Đêm đó, Minh Vũ trở về nhà với mùi rượu nồng nặc và cả mùi nước hoa lạ của Elena cố tình bám trên người anh. Thấy Linh Nhi đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường phố Paris, cơn điên cuồng trong anh bùng nổ.

Anh lao đến, thô bạo xoay người cô lại, ép cô vào mặt kính lạnh lẽo.

“Em đang nhìn gì? Nhìn thằng khốn nào đến đón em đi sao?” Minh Vũ gầm lên, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay cô đến mức tím tái.

Linh Nhi khóc trong uất ức: “Anh điên rồi Vũ! Anh nghe lời ả thư ký đó rồi về đây nghi ngờ em?”

“Em không có quyền chất vấn tôi!”

Sự chiếm hữu yandere bộc phát, anh xé toạc váy áo của cô ngay tại đó. Nụ hôn của anh không còn chút dịu dàng nào, nó tràn ngập sự chiếm đoạt và trừng phạt. Anh muốn dùng nỗi đau xác thịt để ép cô phải phục tùng, để cô không còn sức lực mà nghĩ đến việc bỏ trốn.
Linh Nhi rên rỉ trong đau đớn và tổn thương. Cô cảm thấy mình không còn là vợ anh, mà là một tù nhân tình dục bị giam cầm trong sự nghi ngờ bệnh hoạn này. Giữa những va chạm kịch liệt, Minh Vũ thì thầm sát bên tai cô, giọng nói run rẩy:

“Dù em có hận anh, em cũng phải ở lại đây. Anh sẽ bẻ gãy đôi chân của em nếu em dám bước ra khỏi cánh cửa này với kẻ khác.”

Sáng hôm sau, Linh Nhi cố nén nỗi đau, cô muốn đến công ty để nói chuyện rõ ràng với Minh Vũ, để cứu vãn cuộc hôn nhân đang bên bờ vực thẳm.

Vừa bước đến cửa văn phòng Chủ tịch, cô khựng lại khi nghe tiếng cười lẳng lơ của Elena từ bên trong:

“Vũ à, tối qua anh “xử lý” cô ta mạnh tay thế, không sợ cô ta chết sao? Chi bằng anh cứ để cô ta đi với thằng nhân tình đó đi, em sẽ chăm sóc anh tốt hơn mà…”

Linh Nhi thấy Minh Vũ im lặng không đáp lại – một sự im lặng mà cô cho là ngầm thừa nhận. Cô nhìn thấy Elena đang ngồi trên bàn làm việc của anh, tay vuốt ve cà vạt của anh.

Trái tim Linh Nhi vỡ vụn. Cô lùi lại, nước mắt rơi lã chã. Hóa ra sự chiếm hữu điên cuồng của anh chỉ là để che đậy sự phản bội? Cô quay lưng chạy đi, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Phải bỏ trốn khỏi con quái vật này bằng mọi giá.

Hạ Nam thấy Linh Nhi chạy ra khỏi công ty với gương mặt đẫm lệ, định đuổi theo nhưng bị các vệ sĩ của Minh Vũ (người hiện đang nghe lệnh Elena) ngăn lại.

“Các người điên rồi sao? Đó là phu nhân!” Hạ Nam thét lên.

Tiêu Khiết từ xa chạy tới, tát thẳng vào mặt Elena khi ả vừa bước ra khỏi phòng: “Con khốn! Mày đã làm gì Linh Nhi?”

Elena cười nhạt: “Cô ấy tự đi mà. Có lẽ là đi tìm “tự do” rồi.”