Đến nội dung chính

Chương 44: Linh Nhi ra tay

admin 871 Chữ Cài Đặt

Tại sảnh lớn của tập đoàn, một người phụ nữ với phong thái sắc sảo, diện bộ suit đỏ rực bước vào. Đó là Diễm My – con gái duy nhất của một ông trùm vận tải phương Nam, người từng sát cánh cùng Minh Vũ những ngày đầu lập nghiệp.

Diễm My không cần hẹn trước, cô ta thản nhiên đi thẳng lên phòng chủ tịch.

Bên trong văn phòng.

Linh Nhi đang ngồi đọc sách ở góc sofa thì cửa bật mở. Diễm My bước vào, tháo kính râm, ánh mắt lướt qua Linh Nhi một cách dò xét rồi dừng lại ở Minh Vũ đang ngồi sau bàn làm việc.

“Vũ, lâu rồi không gặp. Nghe nói anh cưới vợ nên em bay ra đây xem “khẩu vị” của anh thay đổi thế nào.” Diễm My cười, một nụ cười đầy sự khiêu khích. Cô ta tiến lại gần, đặt tay lên vai Minh Vũ, ghé sát tai anh: “Anh quên hồi ở phương Nam, em đã cứu anh một mạng thế nào rồi sao?”
Minh Vũ cau mày, anh gạt tay Diễm My ra một cách lạnh lùng. Ánh mắt anh ngay lập tức nhìn về phía Linh Nhi. Anh thấy cô đang siết chặt cuốn sách, đôi môi mím lại – một biểu hiện hiếm thấy của sự tức giận.

Sự chiếm hữu của Minh Vũ lúc này chuyển hướng. Anh không muốn Linh Nhi hiểu lầm, nhưng anh cũng muốn thấy cô vì anh mà ghen.

“Diễm My, tự trọng một chút. Đây là vợ tôi.” Minh Vũ nói, giọng âm trầm.

Linh Nhi đứng dậy, cô không hề yếu thế mà bước lại gần. Cô nhìn thẳng vào mắt Diễm My, mỉm cười nhưng nụ cười không chạm đến mắt:

“Chào chị. Tôi là Đàm Linh Nhi. Cảm ơn chị đã cứu anh ấy trong quá khứ, nhưng ở hiện tại và tương lai, việc “chăm sóc” anh ấy là đặc quyền duy nhất của tôi. Chị đến bàn công chuyện thì mời ngồi, còn nếu đến để “ôn kỷ niệm” thì có lẽ chị đi nhầm chỗ rồi.”
Minh Vũ sững người. Anh chưa bao giờ thấy Linh Nhi sắc sảo như vậy. Một cảm giác tự hào và phấn khích dâng trào trong lòng gã ác ma chiếm hữu này.

Sau khi Diễm My hậm hực rời đi vì thái độ phũ phàng của Minh Vũ, văn phòng chỉ còn lại hai người. Linh Nhi định quay về sofa nhưng Minh Vũ đã nhanh tay kéo cô vào lòng, ép cô ngồi lên đùi mình.

“Em ghen à?” Minh Vũ thầm thì, đôi mắt rực cháy nhìn cô.

“Em không ghen, em chỉ đang khẳng định chủ quyền thôi.” Linh Nhi quay mặt đi, nhưng vành tai đã đỏ ửng.

Minh Vũ cười khẽ, anh xoay mặt cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình. Sự cực đoan bùng phát, anh muốn cô phải thừa nhận sự phụ thuộc vào anh như cách anh phụ thuộc vào cô.

“Khẳng định chủ quyền không phải bằng lời nói, Linh Nhi ạ.”

Anh bế cô đặt lên chiếc bàn làm việc rộng lớn, gạt phăng tập hồ sơ của Diễm My xuống đất. Anh bao phủ lấy cô, nụ hôn nồng nặc vị ghen tuông và sự chiếm đoạt. Anh hôn cô điên cuồng như muốn bù đắp cho sự xuất hiện của người phụ nữ kia, muốn dùng cơ thể mình để khẳng định rằng: Anh chỉ thuộc về một mình cô.
Đôi tay anh trượt bên hông cô, siết chặt như muốn khảm cô vào người mình. “Nhìn anh này! Em phải biết rằng, dù có bao nhiêu Diễm My đi chăng nữa, thì kẻ điên này cũng chỉ quỳ dưới chân em thôi.”

Phía ngoài cửa – Hội bạn thân hóng hớt

Tiêu Khiết áp tai vào cửa, thì thào: “Ê, tớ nghe tiếng giấy tờ rơi! Hình như Linh Nhi nhà mình vừa “ra oai” xong là đại ca “thưởng” luôn kìa!”

Hạ Nam kéo Tiêu Khiết ra, mặt đỏ bừng: “Bà nội này, đừng có hóng hớt chuyện riêng tư của đại ca! Mà cái chị Diễm My đó nhìn gắt thật đấy, hên là đại ca tỉnh táo, không là bị Linh Nhi “xử” đẹp rồi.”

Loan Loan gật đầu: “Lần đầu tiên thấy Linh Nhi ghen, nhìn cậu ấy bản lĩnh thật sự. Minh Vũ chắc đang sướng râm ran trong lòng vì được vợ bảo vệ đấy.”

Đêm tại biệt thự

Tối đó, Minh Vũ không cho Linh Nhi đi ngủ sớm. Anh giam cô trong phòng tắm sương mù mờ ảo. Anh dùng chiếc khăn lụa buộc nhẹ hai tay cô ra sau lưng – một hành động chiếm hữu mang chút hư hỏng.

“Vũ… anh làm gì thế?” Linh Nhi run rẩy.

“Trừng phạt vì hôm nay em đã khiến anh quá phấn khích.” Minh Vũ thầm thì, anh hôn lên xương quai xanh của cô. “Em ghen nhìn rất quyến rũ. Sau này, cứ tiếp tục như thế đi. Cho anh thấy em cần anh đến mức nào.”

Đêm đó, trong sự chiếm hữu tuyệt đối, Linh Nhi nhận ra rằng: Không chỉ cô là báu vật của anh, mà anh cũng chính là thế giới mà cô sẵn sàng đứng lên bảo vệ trước bất kỳ ai.