Trong căn phòng ngủ tĩnh lặng, Linh Nhi vẫn còn bàng hoàng sau những lời nói của Minh Hưng tại buổi tiệc. Cô nhìn Minh Vũ đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh lửa từ điếu thuốc lập lòe soi rõ gương mặt âm trầm của anh.
“Vũ… anh nói thật cho em biết đi. Chuyện hôn ước đó… sao có thể?”
Minh Vũ thở ra một làn khói dài, giọng nói khàn đặc và đầy khinh bỉ: “Linh Nhi, em nghĩ một kẻ nghiện ngập, suốt ngày chỉ biết nướng tiền vào bài bạc như ông ta thì lấy đâu ra tư cách để có hôn ước với Đàm gia?”
Anh bước lại gần, nâng cằm cô lên, đôi mắt chiếm hữu nhìn xoáy vào tâm trí cô: “Sự thật là, năm xưa khi ông ta còn làm bảo vệ kho bãi cho Đàm gia, ông ta đã vô tình nhặt được một tờ giấy trắng có đóng dấu khống của ông nội em trong một vụ làm ăn bị hủy. Ông ta đã giữ nó lại, coi như bảo bối để sau này tống tiền. Minh Hưng đã lấy tờ giấy đó, giả mạo nội dung hôn ước để danh chính ngôn thuận bước vào giới thượng lưu và làm nhục anh.”
Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại lo lắng: “Nhưng tại sao ông nội em lại có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy nó?”
“Vì trên tờ giấy đó có dấu ấn của một thương vụ “đen” mà Đàm gia từng muốn che giấu.” Minh Vũ gằn giọng. “Minh Hưng không muốn em, hắn chỉ muốn dùng em để ép anh giao ra toàn bộ tài sản phương Nam mà anh đã đổ máu mới có được.”
Tại quán cafe quen thuộc, Tiêu Khiết đang đập bàn ầm ầm: “Tớ biết ngay mà! Nhìn cái bản mặt sẹo của tên Minh Hưng đó là biết phường lừa đảo rồi. Bố của Minh Vũ hồi đó còn đến cổng trường đòi tiền cậu ấy, tớ còn lạ gì!”
Hạ Nam gật gù, tay đang bóc sầu riêng cho Tiêu Khiết: “Đúng đấy! Tớ đã cho người điều tra rồi. Minh Hưng thực chất là anh trai cùng cha khác mẹ với Minh Vũ, nhưng là kết quả của một lần ông bố nghiện ngập đó đi “bậy bạ” bên ngoài. Hắn hận Minh Vũ vì Minh Vũ được Linh Nhi cứu đi, được đổi đời, còn hắn phải lăn lộn trong tù từ năm 18 tuổi.”
Loan Loan thở dài: “Thật đáng sợ. Vậy là hắn đang phối hợp với Hạ Mai để trả thù Minh Vũ sao?”
Sự chiếm hữu tột độ và sự tàn nhẫn
Đêm đó, Minh Vũ nhận được một đoạn video từ Minh Hưng. Trong video, hắn đang đứng trước cửa nhà mẹ của Linh Nhi, trên tay là một chai xăng.
“Em trai, nếu mày không ký lệnh chuyển nhượng 50% cổ phần phương Nam vào sáng mai, đóa hồng xinh đẹp của mày sẽ mất mẹ đấy.”
Minh Vũ nhìn đoạn video, đôi mắt anh không còn là sự giận dữ nữa, mà là một sự tĩnh lặng đáng sợ của một con sói sắp vồ mồi. Anh quay sang nhìn Linh Nhi đang ngủ say trên giường, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một nụ hôn lạnh lẽo.
“Anh sẽ không để bất cứ ai làm bẩn cuộc sống của em thêm một lần nào nữa.”
Anh nhấc máy gọi cho đội ngũ vệ sĩ bí mật ở phương Nam: “Đến chỗ Minh Hưng đang trốn. Không cần bắt sống. Tôi muốn hắn hiểu cảm giác của một kẻ nghiện ngập khi bị “vã” thuốc là như thế nào. Giam hắn vào cái hầm cũ nơi bố tôi từng nhốt tôi năm xưa. Cho hắn nếm trải tất cả những gì tôi từng chịu đựng.”
Sáng hôm sau – Tại biệt thự Đàm gia
Khi Linh Nhi tỉnh dậy, cô thấy Minh Vũ đang bình thản ngồi ăn sáng, tay lướt báo.
“Vũ… chuyện mẹ em…”
Minh Vũ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng: “Mẹ em đã được đưa đi nghỉ dưỡng ở một resort bảo mật rồi. Còn Minh Hưng… hắn đã “đi du lịch” xa một thời gian. Sẽ không bao giờ có ai quấy rầy chúng ta bằng cái quá khứ rác rưởi đó nữa.”
Anh kéo cô vào lòng, siết chặt vòng eo, giọng nói đầy sự chiếm hữu: “Linh Nhi, em chỉ cần xinh đẹp và hạnh phúc là đủ. Những chuyện dơ bẩn của thế giới này, cứ để chồng em lo.”
Linh Nhi ôm lấy anh, dù cô biết Minh Vũ chắc chắn đã dùng những biện pháp rất tàn nhẫn để giải quyết, nhưng trong lòng cô, sự bảo vệ cực đoan này mới chính là liều thuốc an thần tốt nhất.