Đến nội dung chính

Chương 36: Hôn ước

admin 961 Chữ Cài Đặt

Sân khấu lộng lẫy của buổi tiệc bỗng chốc trở thành võ đài của những bí mật dơ bẩn. Minh Vũ cảm nhận được bàn tay Linh Nhi trong lòng bàn tay mình đang trở nên lạnh ngắt. Sự chiếm hữu trong anh bùng lên mãnh liệt, anh siết chặt tay cô, kéo cô sát vào lồng ngực mình như muốn dùng cơ thể mình để ngăn cách cô khỏi những lời nói độc địa kia.

“Đừng nghe hắn nói nhảm!” Minh Vũ gằn giọng, ánh mắt âm trầm khóa chặt vào Minh Hưng. “Hắn chỉ là một kẻ tâm thần trốn trại.”

Minh Hưng không hề nao núng, hắn thong thả lấy ra một tờ giấy ố vàng, có dấu ấn của cả hai gia tộc Minh – Đàm từ hơn hai mươi năm trước. “Em trai, em có thể cướp tập đoàn phương Nam, nhưng không thể xóa bỏ sự thật. Đàm gia năm xưa vướng vào nợ nần, chính bố chúng ta đã bỏ tiền cứu vớt, với điều kiện cháu gái đầu lòng nhà họ Đàm phải gả cho con trai trưởng nhà họ Minh. Mà anh… mới là con trưởng.”
Cả hội trường xì xào. Linh Nhi ngước mắt nhìn ông nội mình, giọng run rẩy: “Ông nội… chuyện này có thật không?”

Đàm lão gia thở dài, không dám nhìn thẳng vào mắt cháu gái: “Linh Nhi… lúc đó gia đình mình thực sự đường cùng. Nhưng ông không ngờ người của Minh gia lại… lại biến thành thế này.”

Nghe chính miệng ông nội xác nhận, trái tim Linh Nhi như hẫng một nhịp. Nhưng chưa kịp để cô suy nghĩ, Minh Vũ đã hành động. Anh không tranh cãi, cũng không giải thích. Anh rút khẩu súng giấu sau lưng ra, nòng súng lạnh lẽo hướng thẳng vào trán Minh Hưng ngay trước mặt hàng trăm khách mời.

“Tôi không quan tâm đến hôn ước chết tiệt nào cả.” Giọng Minh Vũ khàn đặc, đầy sát khí. “Linh Nhi là vợ tôi. Trên giấy trắng mực đen, cô ấy là người phụ nữ của Minh Vũ này. Kẻ nào dám dùng cái quá khứ rác rưởi đó để chạm vào cô ấy, tôi sẽ tiễn kẻ đó xuống địa ngục ngay lập tức.”
Sự cực đoan của Minh Vũ khiến cả hội trường kinh hãi. Linh Nhi vội vàng ôm lấy cánh tay anh, nước mắt rơi lã chã: “Vũ! Anh bình tĩnh lại đi! Đừng vì em mà phạm sai lầm!”

Minh Hưng cười khẩy, nhìn nòng súng không chút sợ hãi: “Bắn đi em trai. Giết anh trai mình trước mặt vợ và quan khách, để cô ấy thấy rõ chồng mình là một con quỷ tàn nhẫn đến mức nào.”

Đúng lúc không khí căng thẳng lên đến đỉnh điểm, Hạ Nam bỗng nhiên từ đâu xông ra, trên tay cầm… một xô đá lạnh của nhà hàng. Hắn không nói không rằng, hất thẳng vào mặt Minh Hưng.

“Ái chà! Xin lỗi nhá, tôi tưởng đây là cái bồn cầu nên định dội nước!” Hạ Nam giả vờ ngây ngô, đứng chắn giữa hai bên.

Tiêu Khiết cũng nhanh chóng chạy đến, khoác tay Linh Nhi kéo ra xa: “Gì mà hôn với chả ước? Thời đại nào rồi còn gả con gán nợ? Cái tên mặt sẹo kia, anh nhìn lại gương đi, anh mà xứng với Linh Nhi nhà tôi à? Nhìn anh giống mấy gã phản diện trong phim hoạt hình hết thời hơn đấy!”
Trần Diệc và Loan Loan cũng tiến lại gần. Trần Diệc ôn hòa nhưng kiên định nói: “Mọi chuyện nên để pháp luật và đạo đức phân xử. Hôm nay là đại thọ của Đàm lão gia, xin anh đừng làm loạn.”

Minh Vũ thu súng lại, nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Minh Hưng. Anh bế thốc Linh Nhi lên, quay sang nói với Đàm lão gia: “Ông nội, chuyện nợ nần năm xưa, tôi sẽ thay Đàm gia trả gấp mười lần. Nhưng từ giờ phút này, ai còn nhắc đến chuyện gả Linh Nhi cho kẻ khác, thì đừng trách tôi không nể tình thân.”

Anh sải bước rời khỏi buổi tiệc, mặc kệ những ánh nhìn soi mói. Về đến xe, anh ném Linh Nhi xuống ghế sau rồi lập tức phủ thân mình lên cô. Nụ hôn của anh lần này tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng và cả sự lo sợ tột độ.

“Em là của anh!” Anh gầm khẽ giữa những nụ hôn cháy bỏng. “Nghe rõ chưa? Dù là bố anh, dù là hôn ước từ trong bụng mẹ, cũng không ai có quyền mang em đi khỏi anh.”

Linh Nhi ôm chặt lấy anh, cảm nhận được hơi thở dồn dập và sự run rẩy của người đàn ông quyền lực này. Cô thì thầm: “Vũ… em không đi đâu cả. Em là vợ anh mà.”

Minh Vũ vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói khàn đặc: “Anh sẽ giết hắn. Anh sẽ giết bất cứ kẻ nào dám nói em không thuộc về anh.”

Sáng hôm sau

Minh Vũ giam mình trong phòng làm việc tối om. Thuộc hạ báo cáo: “Chủ tịch, Minh Hưng đã biến mất sau buổi tiệc, nhưng hắn để lại một lời nhắn: “Món quà tiếp theo sẽ là mẹ của Đàm Linh Nhi”.

Minh Vũ siết chặt nắm đấm. Hắn dám nhắm vào mẹ cô? Ánh mắt anh lóe lên một tia tàn nhẫn tột cùng. Anh nhấc điện thoại gọi cho Hạ Nam: “Dẫn đội của cậu đến canh gác cho nhạc mẫu. Bất cứ ai lạ mặt tiếp cận, bắn bỏ.”

Cuộc chiến này không còn là tranh giành quyền lực, mà là cuộc chiến sinh tử để bảo vệ hạnh phúc duy nhất mà Minh Vũ có được.