Đến nội dung chính

Chương 38: Bình yên

admin 839 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, Bắc Kinh trải qua một ngày nắng đẹp lạ thường. Minh Vũ không mặc suit, anh chọn một chiếc áo len mỏng màu xám, trông hiền lành hơn hẳn cái danh xưng “ông trùm” mà người ta vẫn gọi. Anh tự tay lái xe đưa Linh Nhi đi dạo phố, không vệ sĩ, không xe hộ tống – một sự nới lỏng chiếm hữu hiếm hoi để cô cảm thấy tự do.

“Vũ này, anh thực sự đã giải quyết xong chuyện với Minh Hưng rồi chứ?” Linh Nhi nhìn nghiêng gương mặt hoàn hảo của chồng mình, trong lòng vẫn còn chút gợn sóng.

Minh Vũ nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay: “Đừng nhắc đến kẻ đó nữa. Từ nay về sau, trong từ điển của chúng ta không có tên hắn. Em chỉ cần nghĩ xem… tối nay em muốn ăn gì thôi.”

Cả hai dừng chân tại một quán nhỏ ven hồ – nơi hội bạn thân đã tập hợp đông đủ.
Tiêu Khiết vừa thấy Linh Nhi đã lao tới ôm chầm lấy: “Trời ơi Linh Nhi! Tớ nghe nói vụ ở lễ mừng thọ rồi. Minh Vũ nhà cậu đúng là… ngầu xỉu! Rút súng như trong phim hành động vậy!”

Hạ Nam gãi đầu, cười hì hì: “Đại ca mà lị! Nhưng mà Tiêu Khiết này, cậu đừng có học theo nha, tớ không muốn vợ mình thành nữ sát thủ đâu.”

Loan Loan và Trần Diệc mang đến một món quà muộn – bức tranh chân dung đêm tân hôn mà họ vẽ bằng tất cả sự trân trọng. Trong tranh, Minh Vũ đang nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt sâu thẳm, như thể cô là cả thế giới của anh.

“Cảm ơn mọi người.” Linh Nhi xúc động. “Nếu không có các cậu, tớ không biết mình có đủ dũng khí để đi đến hôm nay không.”

Đến tối, khi chỉ còn lại hai người tại biệt thự, Minh Vũ chuẩn bị một bữa tối dưới ánh nến ngay tại ban công nhìn ra hồ sen. Anh không cho người làm phục vụ, mà tự tay rót rượu cho cô.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Linh Nhi trông quyến rũ đến lạ kỳ. Minh Vũ nhìn cô, ánh mắt dần trở nên âm trầm và nóng bỏng. Anh đứng dậy, bước vòng ra sau lưng cô, đặt hai tay lên vai cô và cúi xuống thì thầm:

“Linh Nhi, em có biết tại sao anh lại thích chiếm hữu em đến vậy không?”

Linh Nhi khẽ nghiêng đầu: “Vì anh sợ mất em?”

“Đó chỉ là một phần.” Minh Vũ xoay ghế cô lại, ép cô đối diện với mình. Anh quỳ một gối xuống, tay vuốt ve lọn tóc của cô. “Vì em là người duy nhất không nhìn anh như một thằng nhóc nghiện ngập ở xóm nghèo. Em nhìn anh bằng sự lương thiện. Anh sợ nếu không giữ chặt, sự lương thiện ấy sẽ bị thế giới này làm vấy bẩn.”

Anh bế cô đứng dậy, áp sát cô vào lan can. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió và nhịp tim đập loạn của cả hai. Minh Vũ hôn lên môi cô, một nụ hôn chậm rãi, tinh tế nhưng chứa đựng sự khao khát mãnh liệt.
Đêm nay, không có hận thù, không có súng đạn, chỉ có người đàn ông tên Minh Vũ đang yêu và được yêu. Anh bế cô vào phòng, đặt cô lên lớp chăn nệm thơm mùi gỗ tuyết tùng. Anh nhìn cô như nhìn báu vật vô giá nhất cuộc đời.

“Anh yêu em, Linh Nhi. Yêu đến mức… đôi khi anh muốn nhốt em vào tim mình để không ai có thể thấy em nữa.”

Linh Nhi ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần: “Vậy thì cứ nhốt em đi. Em nguyện ý.”

Trong một diễn biến khác – Tại ranh giới phía Nam

Một chiếc xe tải màu đen dừng lại trước một kho bãi bỏ hoang. Cửa xe mở ra, một thuộc hạ của Minh Vũ bước xuống, đưa điện thoại cho một người đàn ông đang bị trói chặt trong góc tối.

Trên màn hình điện thoại là hình ảnh hạnh phúc của Minh Vũ và Linh Nhi.

Minh Hưng nhìn thấy, đôi mắt đỏ ngầu vì hận thù. Nhưng hắn không thể làm gì, vì Minh Vũ đã cắt đứt mọi vây cánh của hắn. Tuy nhiên, ở một góc tối khác, Hạ Mai đang nhận được một bưu kiện bí mật từ một kẻ lạ mặt ở nước ngoài.

Trong bưu kiện là một tấm ảnh cũ kỹ của Đàm lão gia chụp cùng bố của Minh Vũ, nhưng lần này là ở một bối cảnh hoàn toàn khác – một vụ hỏa hoạn tại nhà máy năm xưa.

“Minh Vũ… cậu nghĩ cậu đã xóa sạch quá khứ sao?” Hạ Mai cười lạnh lẽo trong trại giam. “Cậu quên mất rằng… bố cậu không chết vì nghiện, mà là bị “ai đó” giết để bịt đầu mối vụ cháy.”