Đến nội dung chính

Chương 29: Bóng ma

admin 1.047 Chữ Cài Đặt

Sự thăng tiến thần tốc của Minh Vũ từ một thằng nhóc giúp việc thành ông trùm vận tải phương Nam không chỉ dựa vào thông minh, mà còn dựa vào sự liều mạng. Và khi bạn leo lên từ đáy xã hội bằng sự tàn nhẫn, những “kẻ thù cũ” từ thời còn lăn lộn trong bóng tối sẽ không để bạn yên.

Tại văn phòng riêng của Minh Vũ.

Minh Vũ đang đứng nhìn ra cửa sổ, trên tay là tấm ảnh một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, mắt chằng chịt sẹo. Đó là Đại Hắc – đại ca của khu xóm nghèo năm xưa, kẻ từng coi Minh Vũ là “bao cát” để đánh đập và là “công cụ” để đòi nợ.

“Chủ tịch, gã Đại Hắc đó đã tìm đến Bắc Kinh.” Thuộc hạ báo cáo. “Hắn đi cùng bố mẹ ngài. Họ đang rêu rao với giới báo chí rằng ngài là đứa con bất hiếu, giàu sang rồi bỏ mặc bố mẹ già yếu trong cảnh nợ nần.”
Minh Vũ siết chặt tấm ảnh, đôi mắt âm trầm hiện lên tia nhìn ghê tởm. Cậu không sợ mất danh tiếng, cậu chỉ sợ cái quá khứ bẩn thỉu ấy làm bẩn đôi mắt của Linh Nhi.

“Bố mẹ tôi sao?” Minh Vũ cười nhạt, một nụ cười đầy sự chua chát. “Họ không phải bố mẹ. Họ chỉ là những con đỉa hút máu mà thôi.”

Chiều hôm đó

Linh Nhi đang cùng Hạ Mai đi khảo sát địa điểm cưới thì bất ngờ bị một nhóm người luộm thuộm, mùi rượu nồng nặc chặn lại ngay sảnh khách sạn. Một người đàn ông trung niên mặt mũi bần thần và một mụ đàn bà lòe loẹt, mắt la mày lém lao đến ôm lấy chân cô.

“Tiểu thư! Cô là Linh Nhi đúng không? Cô làm ơn nói với thằng Vũ… nó giàu rồi thì cứu bố mẹ nó với! Bọn nợ thuê sắp chặt tay chồng tôi rồi!” Mụ đàn bà gào khóc, nước mắt nước mũi giàn dụa, cố tình làm thật lớn chuyện để mọi người chú ý.
Linh Nhi sững sờ. Cô nhận ra họ – những kẻ năm xưa đã đánh đập Minh Vũ dã man trước khi cô mang cậu đi.

“Hai bác… buông tôi ra!” Linh Nhi bối rối.

Hạ Mai lập tức nhận ra đây là một cái bẫy để hạ bệ danh tiếng của Minh Vũ. Cô đứng ra phía trước, lạnh lùng: “Bảo vệ đâu? Đuổi những kẻ gây rối này đi!”

Đúng lúc đó, Đại Hắc bước ra từ bóng tối, hắn cầm một tẩu thuốc, nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt thèm khát và đểu giả: “Ồ, đây là đại tiểu thư đã cứu thằng nhóc năm xưa sao? Đàm tiểu thư, Minh Vũ của cô ở phương Nam đã “ăn” không ít hàng của tôi để có vốn làm giàu đấy. Cô có muốn biết tiền của hắn ta… dính bao nhiêu máu không?”

Tại quán cafe – Hội bạn thân “vào cuộc”.

“Cái gì? Bố mẹ hắn ta dám tìm đến đây à?” Tiêu Khiết đập bàn, tức giận đến mức quên cả mắng Hạ Nam. “Đúng là hạng người không biết xấu hổ! Để tớ bảo Hạ Nam dẫn đội anh em đến… à mà thôi, vụ này dùng nắm đấm không giải quyết được.”
Loan Loan lo lắng nắm tay Linh Nhi: “Linh Nhi, cậu đừng tin lời gã xăm trổ đó. Minh Vũ chắc chắn có nỗi khổ riêng.”

Hạ Mai gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ sắc sảo: “Đây là một đòn đánh vào tâm lý. Minh Vũ vốn dĩ luôn mặc cảm về xuất thân. Nếu chúng ta không xử lý khôn khéo, gã Đại Hắc đó sẽ dùng bố mẹ Minh Vũ để tống tiền và phá nát đám cưới này.”

Đêm hôm đó

Minh Vũ trở về nhà trong trạng thái cực kỳ tệ. Cậu không vào phòng mà ngồi gục ở bậc thang ngoài vườn, tay đầy vết máu vì vừa “đối thoại” với Đại Hắc bằng nắm đấm.

Linh Nhi nhẹ nhàng bước lại, dùng khăn ấm lau vết thương cho cậu. Minh Vũ đột ngột nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng, vùi mặt vào hõm vai cô, giọng nói khàn đặc đầy sự tuyệt vọng:

“Tại sao cô lại nhìn thấy cảnh đó… tại sao lại là những kẻ đó…”

Cậu ôm cô chặt đến mức cô cảm thấy khó thở, sự chiếm hữu cực đoan bùng phát: “Linh Nhi, dù tôi có bẩn thỉu đến mức nào, cô cũng không được rời bỏ tôi! Tôi sẽ giết sạch bọn chúng, tôi sẽ đốt sạch cái xóm nghèo đó nếu cô dám vì họ mà khinh miệt tôi!”

Linh Nhi vòng tay ôm lấy cái đầu đang run rẩy của “con sói” bị tổn thương: “Minh Vũ, tôi không cứu cậu từ xóm nghèo đó để rồi giờ đây lại ghét bỏ cậu vì nó. Tôi yêu cậu vì cậu đã vượt qua nó để đứng đây với tôi.”

Minh Vũ ngước lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Cậu không nói lời cảm ơn. Thay vào đó, cậu đẩy cô vào bức tường đá, đặt lên môi cô một nụ hôn mặn chát vị máu và nước mắt. Nụ hôn mang theo sự điên cuồng của một kẻ sợ mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình.

“Linh Nhi…” Cậu thì thầm giữa những nụ hôn. “Từ mai, tôi sẽ cho cô thấy… cách một kẻ sinh ra từ bùn lầy dọn dẹp rác rưởi.”

Sáng hôm sau.

Minh Vũ không dùng tiền để bịt miệng bố mẹ mình. Cậu công khai toàn bộ hồ sơ bệnh án và lịch sử nghiện ngập của họ lên mạng, kèm theo bằng chứng họ đã từng định “bán” cậu cho bọn đòi nợ năm xưa. Cậu tuyên bố sẽ chu cấp cho họ một căn nhà ở quê với điều kiện: nếu bước chân khỏi đó một bước, họ sẽ mất sạch tất cả.

Còn với Đại Hắc, Minh Vũ đã chuẩn bị một “món quà” đặc biệt tại cảng phía Nam.

Cuộc chiến với những “bóng ma” từ xóm nghèo chính thức bắt đầu. Lần này, Minh Vũ không trốn chạy, cậu sẽ dùng chính sự tàn nhẫn mà họ đã dạy cậu để kết thúc họ.