Minh Vũ đã bắt đầu kế hoạch dọn dẹp “rác rưởi”. Gã Đại Hắc và đám tay chân của hắn không hề biết rằng, việc chúng đe dọa Linh Nhi đã chính thức đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của chúng tại Bắc Kinh.
Tại văn phòng bí mật của Minh Vũ.
Hạ Mai đứng bên cửa sổ, nhìn Minh Vũ đang thản nhiên lau vết máu trên chiếc nhẫn đen. Cô chậm rãi bước lại, đặt một ly cà phê đậm đặc lên bàn cậu, giọng nói mang theo chút trách móc nhưng lại đầy sự quan tâm:
“Cậu lại tự mình ra tay sao? Minh Vũ, cậu giờ là chủ tịch một tập đoàn, không phải là thằng nhóc liều mạng ở xóm nghèo nữa. Nếu để Linh Nhi biết cậu vừa “xử” đám người của Đại Hắc ở kho bãi, cậu nghĩ cô ấy sẽ nhìn cậu thế nào?”
Minh Vũ không ngước lên, giọng nói âm trầm đến đáng sợ: “Tôi không quan tâm thế giới nhìn tôi thế nào, miễn là Linh Nhi được an toàn. Và Hạ Mai… cô quan tâm đến chuyện của tôi hơi quá mức rồi đấy.”
Hạ Mai khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý, cô cúi xuống sát mặt cậu: “Tớ chỉ không muốn thấy cái “vũ khí” sắc bén nhất mà tớ từng đầu tư vào lại bị rỉ sét vì mấy chuyện cỏn con này thôi. Đừng quên, hai năm ở phương Nam, ai là người đã giúp cậu kết nối với giới ngầm?”
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Linh Nhi đứng đó, trên tay cầm cặp lồng cơm mà cô tự tay chuẩn bị. Chứng kiến cảnh Hạ Mai đang cúi sát vào Minh Vũ, trái tim Linh Nhi thắt lại một nhịp. Sự nhạy cảm của phụ nữ mách bảo cô rằng, giữa hai người này có một sợi dây liên kết mà cô không hề biết.
Hạ Mai thấy Linh Nhi thì bình thản đứng thẳng dậy, vuốt lại mái tóc, mỉm cười tự nhiên: “Ồ, Linh Nhi đến rồi à? Tớ vừa bàn xong chuyện làm ăn với “chồng sắp cưới” của cậu. Hai người cứ tự nhiên nhé, tớ đi trước.”
Khi Hạ Mai lướt qua, Linh Nhi ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền quyện với mùi thuốc lá đặc trưng của Minh Vũ. Cô bước vào, đặt mạnh hộp cơm xuống bàn.
“Cậu và Hạ Mai… có vẻ rất thân thiết?”
Minh Vũ nhận ra sự bất thường trong giọng nói của cô. Cậu đứng dậy, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Sự chiếm hữu của cậu lập tức bộc phát khi cậu cảm nhận được sự xa cách của cô. Cậu vùi mặt vào cổ cô, giọng khàn đặc:
“Cô ấy chỉ là đối tác ở phương Nam. Đừng nghĩ lung tung.”
“Đối tác mà lại biết cả những chuyện cậu giấu tôi sao?” Linh Nhi xoay người lại, mắt hơi đỏ. “Minh Vũ, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật với tôi nữa?”
Minh Vũ nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt cậu tối sầm lại. Thay vì giải thích, cậu bế thốc cô đặt lên bàn làm việc, ép cô vào giữa vòng tay mình.
“Tôi đã nói rồi, tất cả những gì tôi làm là vì cô.” Minh Vũ gằn giọng, sự cực đoan hiện rõ. “Nếu cô thấy Hạ Mai quá thân thiết, tôi sẽ cắt đứt liên lạc với cô ấy sau khi xử lý xong Đại Hắc. Nhưng Linh Nhi… cô tuyệt đối không được dùng ánh mắt nghi ngờ đó để nhìn tôi. Tôi sẽ phát điên mất.”
Cậu đặt lên môi cô một nụ hôn áp đảo, như muốn xóa tan mọi nghi ngờ bằng sự nồng cháy tàn bạo của mình.
Tại quán bar
Trong khi đó, Tiêu Khiết đang tra khảo Hạ Nam về mối quan hệ giữa Minh Vũ và Hạ Mai.
“Nói! Hồi ở phương Nam, Minh Vũ và Hạ Mai có “gian tình” gì không? Sao tớ thấy Hạ Mai lạ lắm, cứ nhắc đến Minh Vũ là mắt lại sáng lên?”
Hạ Nam run cầm cập, tay vẫn đang chép phạt bài Sóng: “Tớ… tớ thề là tớ không biết! Minh Vũ hồi đó chỉ có làm việc và làm việc thôi. Mà Hạ Mai á? Cô ấy là đại tỷ, ai mà dám chạm vào. Chắc là cô ấy chỉ… ngưỡng mộ Minh Vũ vì cậu ấy liều mạng thôi mà!”
Tiêu Khiết hứ một tiếng: “Ngưỡng mộ cái gì! Phụ nữ bọn tớ biết hết. Để tớ theo dõi xem sao.”
Đại Hắc bị dồn vào đường cùng. Hắn điên cuồng bắt cóc… bố mẹ của Minh Vũ để tống tiền cậu lần cuối. Hắn nghĩ rằng dù sao đó cũng là máu mủ, Minh Vũ sẽ không bỏ mặc.
Nhưng hắn đã lầm.
Minh Vũ xuất hiện tại kho cảng với một khẩu súng trong tay (thứ mà cậu luôn giấu kín). Ánh mắt cậu nhìn bố mẹ mình đang than khóc không hề có một chút thương xót, chỉ có sự ghê tởm.
“Thả bọn họ ra, tôi cho anh một con đường sống.” Minh Vũ lạnh lùng nói.
“Mày tưởng tao ngu à? Đưa tao 10 tỷ và chiếc tàu kia!” Đại Hắc gào lên.
Bỗng nhiên, một bóng đen xông vào từ phía sau. Đó là Hạ Mai. Cô nàng hành động dứt khoát như một sát thủ chuyên nghiệp, hạ gục đám đàn em của Đại Hắc chỉ trong nháy mắt.
Minh Vũ nhân cơ hội đó, lao lên đá văng con dao trong tay Đại Hắc. Cậu giẫm mạnh lên ngực hắn, nòng súng lạnh lẽo dí sát vào trán gã đại ca năm xưa.
“Anh đã chạm vào giới hạn của tôi khi dám mang quá khứ này đến trước mặt Linh Nhi.”
Tiếng súng nổ (vào vai của Đại Hắc). Minh Vũ không giết hắn ở đây, cậu sẽ để hắn mục xương trong tù với những tội danh buôn lậu mà cậu đã sắp đặt sẵn.
Khi mọi chuyện kết thúc, Hạ Mai đứng đó, lau vệt máu trên má, nhìn Minh Vũ với ánh mắt đầy thâm tình: “Cậu vẫn luôn tàn nhẫn như vậy. Đó là lý do tớ không thể rời mắt khỏi cậu.”
Và ở phía xa, trong bóng tối của chiếc xe hơi, Linh Nhi đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cô thấy sự tàn nhẫn của Minh Vũ, và cô thấy cả ánh mắt của Hạ Mai dành cho người đàn ông của mình.