Đến nội dung chính

Chương 28: Lễ đính hôn

admin 941 Chữ Cài Đặt

Sau cái gật đầu đầy khiên cưỡng nhưng cũng đầy nể phục của ông Đàm, một lễ đính hôn “vô tiền khoáng hậu” được tổ chức. Minh Vũ không muốn một đám cưới rình rang ngay lập tức, cậu muốn dùng thời gian này để dọn sạch mọi “cỏ dại” còn sót lại xung quanh Linh Nhi.

Tại biệt thự riêng của Minh Vũ ở ngoại ô Bắc Kinh.

Đây là căn biệt thự cậu âm thầm mua và sửa sang suốt hai năm qua. Nó không xa hoa lộng lẫy kiểu cổ điển như Đàm gia, mà mang phong cách hiện đại, tối giản với hệ thống an ninh bậc nhất.

Linh Nhi đứng ở ban công, nhìn xuống khu vườn đầy những khóm hoa hồng trắng mà cậu đã cho người vận chuyển từ phương Nam về. Minh Vũ bước lại từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô, cằm tựa lên vai cô.

“Thích không?” Giọng cậu trầm thấp, có chút mệt mỏi nhưng đầy thỏa mãn.
“Cậu đã chuẩn bị tất cả những thứ này từ khi nào?” Linh Nhi xoay người lại, chạm vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông đã vì cô mà điên cuồng suốt bấy lâu.

Minh Vũ nhìn sâu vào mắt cô, vẻ âm trầm tan biến, chỉ còn lại sự chiếm hữu dịu dàng: “Từ ngày đầu tiên tôi bị mẹ cô đuổi đi. Mỗi một viên gạch ở đây đều mang tên cô. Tôi đã thề, nếu không thể đứng cạnh cô ở Đàm gia, tôi sẽ xây một Đàm gia thứ hai để đón cô về.”

Cậu lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong không phải là một chiếc nhẫn kim cương thông thường, mà là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo từ một loại đá quý màu đen huyền bí.

“Đây là “Hắc Bảo Thạch” – nó cứng hơn kim cương và chỉ tồn tại ở những vùng mỏ khắc nghiệt nhất phương Nam. Giống như tôi vậy… đen tối, cứng đầu, nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ vỡ vụn trước mặt cô.”
Trong khi đó, tại “trụ sở” của hội bạn thân.

Hạ Mai đang bận rộn lên danh sách khách mời cho buổi tiệc đính hôn. Cô nàng vừa lướt máy tính vừa mắng Hạ Nam qua điện thoại:

“Này gã ngốc! Tôi bảo cậu đặt 999 đóa hồng, sao cậu lại mang đến 999 quả… dừa xiêm? Cậu định cho khách mời uống nước dừa trừ bữa à?”

Đầu dây bên kia, Hạ Nam gãi đầu cười hì hì: “Thì… Minh Vũ bảo cậu ấy thích cái gì “thực tế” và “miền Tây phương Nam” mà. Tớ thấy dừa vừa ngon vừa bổ!”

Tiêu Khiết đứng bên cạnh giật lấy điện thoại: “Hạ Nam! Cậu mà không mang hoa đến trong vòng 30 phút nữa, tớ sẽ bắt cậu chép phạt cả tập thơ của Xuân Quỳnh chứ không chỉ bài “Sóng” đâu!”

Ở một góc khác của quán cafe, Loan Loan đang tự tay vẽ bức chân dung đôi cho Linh Nhi và Minh Vũ. Trần Diệc đứng sau lưng, nhẹ nhàng chỉnh lại nét bút cho cô.
“Em thấy không,” Trần Diệc thì thầm, “hạnh phúc của họ mạnh mẽ và gai góc. Còn hạnh phúc của chúng ta… nó giống như màu nước, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu.”

Loan Loan mỉm cười, tựa đầu vào vai anh. Sau bao nhiêu bão giông, những cô gái của chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ, dù mỗi bến đỗ lại mang một phong vị khác nhau.

Bữa tiệc chỉ có gia đình và những người bạn thân thiết nhất. Ông bà Đàm ngồi ở vị trí trang trọng, dù vẫn còn chút nghiêm nghị nhưng ánh mắt nhìn Minh Vũ đã bớt đi phần định kiến.

Minh Vũ đứng lên, tay cầm ly rượu vang đỏ. Cậu không nhìn khách mời, cậu chỉ nhìn Linh Nhi.

“Tôi không phải là hoàng tử, tôi cũng không có ánh dương để sưởi ấm cho ai. Tôi sinh ra trong bóng tối, và cách tôi yêu cũng sẽ rất cực đoan.” Cậu nói, giọng đanh thép. “Từ hôm nay, bất cứ ai chạm vào Đàm Linh Nhi, chính là chạm vào giới hạn sống còn của Minh Vũ này. Tôi sẽ dùng cả tập đoàn phương Nam, dùng cả mạng sống của mình để đảm bảo cô ấy luôn là tiểu thư hạnh phúc nhất.”

Ông Đàm khẽ gật đầu, nâng ly: “Được rồi, chàng trai. Chăm sóc nó cho tốt.”

Góc khuất của đêm tiệc.

Hạ Mai kéo Minh Vũ ra một góc, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc: “Minh Vũ, cậu đã giải quyết xong Minh Hạo và Cố Thần. Nhưng tớ vừa nhận được tin từ phía cảng… Có một tập đoàn quốc tế tên là Stark & Co đang nhắm vào tuyến vận tải phía Nam của cậu. Hình như… kẻ đứng sau có liên quan đến quá khứ của bố cậu.”

Ánh mắt Minh Vũ lập tức lạnh lại, vẻ âm trầm trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn về phía Linh Nhi đang cười nói cùng Tiêu Khiết và Loan Loan, rồi quay lại nhìn Hạ Mai.

“Để bọn chúng đến.” Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười đầy sự tàn nhẫn. “Tôi đang cần một con mồi lớn hơn để làm quà cưới cho Linh Nhi.”

Vừa lúc đó, Linh Nhi đi tới, khoác tay Minh Vũ: “Hai người đang nói chuyện gì mà nghiêm trọng thế?”

Minh Vũ ngay lập tức thu lại sát khí, cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô: “Không có gì, chỉ là bàn chuyện… trăng mật ở đâu cho cô an toàn nhất thôi.”