Sau khi Minh Vũ công khai ép Cố Thần rút lui, không khí tại Đàm gia căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Ông Đàm – vốn là một người kín kẽ, ít khi xuất hiện – hôm nay đã trực tiếp về nhà để “hội quân” cùng Đàm phu nhân.
Trong phòng làm việc đầy mùi gỗ trầm hương, ông Đàm nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt sắc lẹm của một người đã lăn lộn thương trường cả đời.
“Cậu có tiền, có quyền ở phương Nam, tôi công nhận. Nhưng Minh Vũ này, một kẻ có xuất thân mập mờ và tâm địa quá tàn nhẫn như cậu… liệu có đủ an toàn để tôi giao con gái mình?”
Minh Vũ đứng thẳng, ánh mắt âm trầm không chút né tránh: “Thưa ông, sự tàn nhẫn của tôi là vũ khí để bảo vệ cô ấy. Nếu tôi hiền lành như Minh Hạo, Linh Nhi đã bị nhà họ Cao nuốt chửng từ lâu rồi.”
Đúng lúc này, một quản gia chạy vào, hớt hải đưa cho ông Đàm một xấp tài liệu. Đây là “món quà cuối cùng” mà Minh Hạo đã gửi đến trước khi biến mất.
Ông Đàm đập mạnh xấp tài liệu xuống bàn, nhìn Minh Vũ với vẻ mặt thất vọng: “Hóa ra đây là lý do cậu biến mất hai năm? Cậu không chỉ đi làm kinh tế, cậu còn bí mật thu mua lại những món nợ xấu của Đàm gia từ thời bố tôi còn quản lý? Cậu định dùng chúng để thâu tóm ngược lại gia đình này sao?”
Linh Nhi đứng ở cửa, nghe thấy vậy thì bàng hoàng. Cô nhìn Minh Vũ, giọng run rẩy: “Minh Vũ… chuyện này là sao? Cậu giúp gia đình tôi, hay cậu đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính?”
Minh Vũ im lặng. Vẻ mặt cậu lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu tiến lại gần Linh Nhi, bỏ qua ánh mắt giận dữ của ông Đàm. Cậu nắm lấy vai cô, đôi mắt chiếm hữu bùng lên ngọn lửa điên cuồng:
“Đúng! Tôi đã mua lại tất cả những điểm yếu của Đàm gia. Nhưng không phải để thâu tóm.” Cậu quay sang nhìn ông bà Đàm, giọng đanh thép: “Tôi mua chúng để tiêu hủy. Để không một kẻ nào như Minh Hạo hay Cố Thần có thể dùng chúng để đe dọa địa vị của Linh Nhi nữa. Tôi muốn cô ấy thừa kế một đế chế sạch sẽ nhất, và kẻ đứng sau bảo vệ đế chế đó… phải là tôi!”
Sự thật được phơi bày. Minh Vũ không hề muốn cướp Đàm gia, cậu muốn dọn dẹp nó để làm sính lễ tặng Linh Nhi.
Tại quán cafe – Hội bạn thân giải quyết rắc rối phụ.
Trong khi đó, ở “mặt trận” bạn thân, drama cũng không kém phần gay cấn.
Hạ Mai vừa nhận được tin Minh Hạo định bỏ trốn sang nước ngoài cùng một số tiền lớn đánh cắp từ quỹ công ty. Cô nhếch môi: “Trốn sao thoát?” Cô lập tức nhấc máy gọi cho mạng lưới của Minh Vũ ở cảng biển.
Tiêu Khiết thì đang dở khóc dở cười vì Hạ Nam. Gã ngốc này nghe tin gia đình Linh Nhi có biến, tưởng Minh Vũ sắp bị ông Đàm đuổi đi lần nữa, nên đã… vác gậy bóng rổ đến đứng trước cổng Đàm gia để “bảo vệ đại ca”.
“Hạ Nam! Cậu về ngay cho tớ! Cậu định làm loạn thêm à?” Tiêu Khiết gào lên qua điện thoại. “Không được! Minh Vũ là anh em tốt của tớ, tớ không để ông Đàm mắng cậu ấy được!” Hạ Nam cương quyết, khiến Tiêu Khiết vừa giận vừa thấy… hắn cũng có chút đáng yêu.
Loan Loan và Trần Diệc thì đang vẽ một bức tranh lớn để tặng Linh Nhi vào ngày đính hôn, hy vọng sự bình yên từ nghệ thuật sẽ làm dịu đi những toan tính ngoài kia.
Về phần Minh Hạo bị đàn em của Minh Vũ bắt gọn khi đang định lên tàu viễn dương. Hắn bị áp giải về trước mặt Minh Vũ và Linh Nhi ngay trong đêm.
Minh Hạo cười thảm hại: “Mày thắng rồi… Nhưng mày sẽ không bao giờ có được sự chúc phúc của ông bà Đàm đâu. Một con sói luôn mang trong mình dòng máu hoang dã, mày sẽ sớm muộn gì cũng làm tổn thương em ấy thôi!”
Minh Vũ nhìn kẻ bại trận dưới chân mình, ánh mắt âm trầm đến tột cùng. Cậu không đánh hắn, cậu chỉ cúi xuống, nói nhỏ: “Hạnh phúc của tôi không cần ai chúc phúc. Tôi tự giành lấy nó.”
Cậu quay sang Linh Nhi, nắm lấy tay cô trước mặt tất cả mọi người, kể cả ông bà Đàm vừa chạy đến:
“Thưa hai bác, nếu hai bác vẫn không tin tôi, tôi sẽ rút toàn bộ vốn ở phương Nam ra khỏi Đàm gia. Tôi sẽ đưa Linh Nhi đi, xây dựng một thế giới chỉ có hai chúng tôi. Hai bác có thể giữ lấy cái tập đoàn này, hoặc giữ lấy con gái mình cùng với một đứa con rể trung thành nhất.”
Ông Đàm nhìn con gái, rồi nhìn sự kiên định tàn nhẫn nhưng đầy tình cảm của Minh Vũ. Ông thở dài, gật đầu nhẹ. “Cậu thắng rồi, thằng nhóc cứng đầu.”
Linh Nhi ôm lấy Minh Vũ giữa làn gió biển lạnh lẽo. Cô biết, con đường phía trước vẫn còn nhiều sóng gió từ giới thượng lưu, nhưng với con sói âm trầm này bên cạnh, cô không còn sợ gì cả.
Hạ Mai, Tiêu Khiết, Loan Loan cùng những chàng trai của họ đứng từ xa, mỉm cười nhìn cặp đôi chính.
“Này,” Tiêu Khiết huých tay Hạ Nam. “Nếu sau này cậu cũng giàu như Minh Vũ, cậu có “thâu tóm” nhà tớ không?” Hạ Nam gãi đầu: “Tớ chỉ thâu tóm… trái tim cậu thôi, mà cái đó khó hơn thâu tóm công ty nhiều!”