Trong sảnh chính nhà họ Đàm, không khí đặc quánh như thể chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ gây ra vụ nổ lớn. Minh Vũ ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa cao cấp, tay vân vê chiếc bật lửa bằng vàng ròng.
“Minh Vũ, cậu đang đe dọa tôi sao?” Đàm phu nhân lấy lại vẻ uy nghiêm, nhưng giọng nói đã có chút run rẩy.
Minh Vũ khẽ nhếch môi, ánh mắt cậu tối sầm lại khi nhìn về phía Cố Thần đang đứng ở cửa.
“Tôi không đe dọa bà, thưa phu nhân. Tôi đang thương lượng.” Minh Vũ đẩy bản hợp đồng về phía trước. “Đàm gia đang gặp khó khăn về dòng vốn do các dự án bất động sản đóng băng. Cố thị mà bà tin tưởng, thực chất chỉ là một cái vỏ rỗng đang cố gồng mình qua cơn bão chứng khoán do tôi tạo ra. Bà chọn một “người quen” đang chết chìm, hay chọn một “kẻ lạ” đang nắm giữ huyết mạch phương Nam?”
Cố Thần nghiến răng, bước tới: “Linh Nhi không phải là món hàng để cậu mang ra trao đổi trên bàn đàm phán! Bà Đàm, xin đừng tin lời kẻ này. Hắn ta chỉ đang trả thù chúng ta thôi!”
Minh Vũ đứng phắt dậy. Chỉ trong chớp mắt, cậu đã tiến sát tới trước mặt Cố Thần. Chiều cao vượt trội và khí chất chiếm hữu cực đoan khiến Cố Thần phải lùi lại một bước theo bản năng.
“Anh nói đúng một câu, Linh Nhi không phải món hàng.” Minh Vũ ghé sát tai Cố Thần, giọng nói lạnh như băng tuyết phương Bắc. “Cô ấy là mạng sống của tôi. Hai năm qua anh dùng cái danh “vị hôn phu” để quấy rầy cô ấy, tôi vẫn chưa tính sổ xong đâu. Nếu anh còn dám bước vào Đàm gia một lần nữa, tôi không đảm bảo ngày mai gia đình anh còn chỗ đứng ở cái Bắc Kinh này.”
Cùng lúc đó, tại căn phòng của Linh Nhi.
Linh Nhi ngồi bó gối bên cửa sổ, trái tim cô vẫn còn đập loạn nhịp sau nụ hôn đầy cuồng nhiệt và chiếm hữu của Minh Vũ trên xe tối qua. Cô thấy sợ sự thay đổi tàn khốc của cậu, nhưng lại không thể cưỡng lại được sự bảo vệ mãnh liệt mà cậu mang lại.
Cửa phòng bật mở. Hạ Mai bước vào, tay cầm một ly nước ấm.
“Này, dưới nhà đang đại chiến đấy.” Hạ Mai ngồi xuống cạnh bạn, thở dài. “Minh Vũ đúng là kẻ điên. Cậu ta mang cả tập đoàn vận tải ra để ép mẹ cậu gả cậu cho cậu ta. Linh Nhi, cậu thấy thế nào?”
Linh Nhi nhìn ra ngoài sân, nơi những chiếc xe đen sang trọng của Minh Vũ đang đậu kín lối đi: “Tớ thấy… mình giống như đang bị một con sói giam cầm. Nhưng con sói đó lại là người duy nhất cho tớ cảm giác thật lòng.”
“Tiêu Khiết vừa nhắn tin,” Hạ Mai bật cười, lắc đầu. “Gã ngốc Hạ Nam nghe tin Minh Vũ về, sợ Minh Vũ “xử” luôn cả mình vì là bạn thân của Minh Hạo, nên đang đứng trước cổng trường chép phạt bài “Sóng” để cầu bình an cho Tiêu Khiết đấy.”
Linh Nhi nghe vậy cũng không nhịn được mà mỉm cười. Giữa những mưu mô này, sự ngây ngô của Hạ Nam và Tiêu Khiết là thứ duy nhất khiến cô thấy bình yên.
Quay lại sảnh chính.
Sự im lặng bị phá vỡ khi Minh Vũ nhận được một cuộc điện thoại. Cậu nghe xong, sắc mặt càng thêm âm trầm.
“Hóa ra là vậy.” Minh Vũ tắt máy, nhìn Cố Thần bằng ánh mắt đầy thương hại. “Anh tưởng tôi không biết anh đang bí mật cấu kết với Minh Hạo để hãm hại tôi ở chi nhánh phía Nam sao? Những bằng chứng về việc anh rửa tiền cho nhà họ Cao… tôi đã gửi cho cảnh sát kinh tế cách đây mười phút.”
Cố Thần tái mặt, chiếc điện thoại trong tay anh ta rung lên liên hồi. Anh ta lảo đảo, nhìn Đàm phu nhân như muốn cầu cứu, nhưng bà Đàm đã lạnh lùng quay mặt đi. Trong giới thượng lưu, một khi đã dính đến pháp luật và nguy cơ sụp đổ, tình cảm thâm giao cũng chỉ là tờ giấy lộn.
“Cút.” Minh Vũ nói đúng một từ.
Sau khi Cố Thần thất thểu rời đi như một kẻ bại trận, Minh Vũ quay lại nhìn Đàm phu nhân. Cậu không còn vẻ hung ác, mà thay vào đó là một sự chân thành đến đau lòng.
“Phu nhân, tôi biết bà yêu Linh Nhi. Nhưng bà yêu cả cái danh dự của Đàm gia nữa. Tôi có thể cho bà cả hai. Hãy để tôi chăm sóc cô ấy. Nếu bà còn lo lắng về xuất thân của tôi… thì từ hôm nay, tôi sẽ tự tạo ra một gia tộc mang tên mình.”
Buổi tối hôm đó.
Minh Vũ bước vào phòng Linh Nhi. Cậu thấy cô đang đứng ở ban công, gió đêm thổi bay làn váy trắng. Cậu tiến lại từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô như thể muốn khảm người con gái này vào tim.
“Linh Nhi… đừng sợ tôi.” Cậu thầm thì, giọng nói khàn đặc vì ghen và vì cả sự nhẹ nhõm. “Tôi phải làm vậy. Nếu tôi không tàn nhẫn, tôi sẽ mất cô.”
Linh Nhi xoay người lại, nhìn sâu vào đôi mắt đầy vết nứt của con sói đơn độc này. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt góc cạnh của cậu: “Cậu có bao giờ nghĩ… nếu cậu mất hết tất cả, tôi vẫn sẽ ở bên cậu không?”
Minh Vũ siết chặt vòng tay, đôi mắt bỗng chốc trở nên điên cuồng: “Tôi sẽ không để mất gì cả. Tôi đã bò từ dưới bùn lên để đứng ở đây, tôi sẽ dùng tất cả những gì mình có để xây cho cô một cái lồng bằng vàng ròng, để cô mãi mãi thuộc về tôi.”
Cậu cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy, mang theo vị đắng của quá khứ và vị ngọt của sự sở hữu.
Trong một diễn biến khác…
Loan Loan đang đứng dưới gốc cây ngô đồng cũ. Một bóng người cao gầy xuất hiện từ phía xa. Đó là Trần Diệc, nhưng anh không còn mặc bộ quần áo vấy màu nữa. Anh mặc một bộ suit lịch sự, trên tay cầm một chiếc cúp danh giá từ triển lãm quốc tế.
“Loan Loan, anh về rồi. Anh đã có đủ tư cách để đến nhà gặp bố mẹ em chưa?”
Mối tình của cô gái dịu dàng nhất nhóm cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng. Nhưng liệu Minh Hạo – kẻ đang trốn chui trốn nhủi sau sự sụp đổ của nhà họ Cao – có để yên cho họ hạnh phúc?