Đến nội dung chính

Chương 23: Ánh dương giả tạo

admin 907 Chữ Cài Đặt

Minh Vũ đi rồi. Biệt thự họ Đàm trở nên rộng lớn và lạnh lẽo lạ thường. Linh Nhi vẫn đi học, vẫn đến tập đoàn thực tập, nhưng nụ cười của cô dường như thiếu đi sự sống. Cô canh cánh bên lòng lời hứa “Đợi tôi” của cậu.

Hội bạn thân cũng nhận ra sự thay đổi của Linh Nhi. Hạ Mai – cô nàng sắc sảo nhất nhóm – đã quyết định hành động.

Tại quán cafe cũ.

Hạ Mai gõ gõ cây bút xuống bàn, nhìn ba cô gái: “Này, chúng ta không thể để Linh Nhi ủ rũ thế này mãi được. Sắp tới có buổi dạ tiệc từ thiện lớn của giới thượng lưu. Tớ đã lo xong thiệp mời rồi. Chúng ta sẽ đi, và Linh Nhi, cậu phải tỏa sáng!”

Tiêu Khiết gật đầu đồng ý, dù cô đang mải bấm điện thoại quát tháo Hạ Nam: “Cậu có thôi ngay cái trò gửi hoa hồng… bằng giấy chép phạt bài “Sóng” được không? Tớ sắp phát điên vì đống giấy lộn đó rồi!”
Loan Loan thì thầm: “Tớ cũng muốn đi. Trần Diệc nói anh ấy sẽ đến đó để vẽ chân dung quyên góp. Tớ muốn nhìn thấy anh ấy làm việc.”

Linh Nhi nhìn các bạn, cười buồn: “Tớ không có tâm trạng. Vả lại… mẹ tớ chắc chắn sẽ không để tớ đi một mình.”

Hạ Mai mỉm cười bí ẩn: “Yên tâm. Lần này, phu nhân sẽ không cản đâu. Vì người đồng hành của cậu… đã được sắp xếp rồi.”

Tại buổi dạ tiệc từ thiện – 8 giờ tối.

Hội trường khách sạn 5 sao lộng lẫy, ngập tràn ánh đèn chùm và hương nước hoa đắt tiền. Đàm phu nhân diện bộ váy nhung đen quý phái, dẫn Linh Nhi bước vào. Linh Nhi mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt thanh khiết, vẻ đẹp buồn man mác của cô thu hút mọi ánh nhìn.

Nhưng điều khiến mọi người xì xào chính là người đàn ông đang đi bên cạnh Đàm phu nhân.

Đó là Cố Thần – người thừa kế của tập đoàn Cố thị, một trong những gia tộc lâu đời và quyền lực nhất Bắc Kinh. Khác với vẻ rạng rỡ trẻ con của Minh Hạo, Cố Thần mang vẻ đẹp trưởng thành, lịch lãm của một người đàn ông 28 tuổi. Anh ta cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt trầm ổn nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Nụ cười của anh ta dịu dàng, nhưng lại mang theo áp lực của một kẻ đứng trên đỉnh cao.
“Linh Nhi, đây là anh Cố Thần. Nhà chúng ta và Cố thị có mối thâm giao lâu năm.” Đàm phu nhân giới thiệu, ánh mắt đầy sự hài lòng.

Cố Thần cúi người, nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh Nhi và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Hành động này vô cùng lịch sự, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu tự nhiên của một bậc quân vương.

“Hân hạnh được gặp em, Linh Nhi. Anh đã nghe mẹ em kể rất nhiều về em.” Giọng nói của Cố Thần trầm ấm, dễ chịu, không hề có sự giả tạo.

Linh Nhi hơi giật mình, cô cố rút tay ra nhưng Cố Thần đã kịp buông tay, nụ cười vẫn không đổi. Cô cảm thấy một áp lực vô hình từ người đàn ông này. Anh ta hoàn hảo đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Ở một góc hội trường, Minh Hạo đứng lặng lẽ cầm ly rượu, nụ cười ánh dương rạng rỡ bấy lâu nay đã biến mất, thay vào đó là sự tàn độc và cay đắng. Hắn nhìn Cố Thần đang đứng cạnh Linh Nhi, lòng ghen tuông bùng nổ, nhưng hắn biết mình không đủ sức đối đầu với Cố thị.
“Cố Thần…” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng. “Nếu tôi không có được cô ấy, thì anh cũng đừng hòng!”

Hắn lấy điện thoại ra, gọi cho một số máy lạ: “Kế hoạch thay đổi. Tôi muốn anh làm cho Linh Nhi và Cố Thần phải chịu nhục trước toàn giới thượng lưu. Nhưng… đừng làm bị thương Linh Nhi.”

Về phía Minh Vũ, dù đang ở chi nhánh phía Nam, cậu vẫn nắm bắt mọi tin tức về Linh Nhi qua một hệ thống “tai mắt” mà cậu đã âm thầm xây dựng.

Khi bức ảnh Cố Thần hôn tay Linh Nhi tại buổi dạ tiệc được gửi đến, Minh Vũ đang ngồi trong phòng làm việc tối om. Cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh, đôi mắt âm trầm đến tột độ, như thể muốn xé nát người đàn ông trong ảnh ra làm trăm mảnh.

Cậu siết chặt chiếc ly thủy tinh trong tay, khiến nó vỡ tan. Máu chảy dài trên lòng bàn tay cậu, nhưng cậu không hề cảm thấy đau.

“Cố Thần… anh gan to lắm.” Giọng nói của Minh Vũ trầm khàn, đầy vẻ chiếm hữu cực đoan. “Cô ấy là của tôi. Dù là ai, nếu dám chạm vào cô ấy, tôi sẽ khiến họ phải hối hận vì đã sinh ra.”

Cậu đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn ra màn đêm. Ánh mắt cậu hiện lên một sự kiên định tàn nhẫn:

Linh Nhi, đợi tôi. Cơn bão này… tôi sẽ đích thân đến dập tắt nó. Và người đàn ông đó… tôi sẽ khiến anh ta phải quỳ xuống trước chân cô.