Cái tên Minh Vũ bỗng chốc trở thành nỗi ám ảnh của giới kinh doanh trẻ. Chỉ trong một tuần, từ một gã trợ lý vô danh, cậu đã trực tiếp “khai tử” dự án tâm huyết của nhà họ Cao. Người ta sợ cậu, nhưng Linh Nhi lại thấy lo lắng. Cô nhận ra Minh Vũ đang dần biến mình thành một cỗ máy chiến đấu không điểm dừng.
Tại một góc triển lãm tranh nhỏ ven hồ.
Hôm nay là buổi triển lãm cá nhân của Trần Diệc – anh họa sĩ nghèo mà Loan Loan thầm thương trộm nhớ. Linh Nhi cùng Hạ Mai và Tiêu Khiết đi cùng để cổ vũ cô bạn nhút nhát.
Loan Loan đứng trước một bức tranh vẽ một cô gái đứng dưới mưa, đôi mắt buồn xăm xắp nước. Cô sững sờ nhận ra, người trong tranh chính là mình.
“Em thích nó chứ?” Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng.
Trần Diệc xuất hiện, vẫn chiếc áo sơ mi bạc màu dính chút màu vẽ, nhưng đôi mắt anh sáng rực niềm đam mê. Loan Loan bối rối, mặt đỏ bừng: “Anh… anh vẽ em từ bao giờ?”
“Từ lần đầu tiên em đứng nhìn anh vẽ ở công viên. Em là nguồn cảm hứng duy nhất của anh, nhưng… anh biết mình không cùng thế giới với em.” Trần Diệc cười buồn, ánh mắt lướt qua những bộ đồ hiệu mà nhóm bạn Linh Nhi đang mặc.
Hạ Mai khoanh tay, đứng từ xa quan sát, khẽ nhếch môi: “Thêm một đôi “đũa lệch” nữa sao? Đúng là tình yêu luôn chọn những con đường khó đi nhất.”
Tiêu Khiết thì chẳng bận tâm đến sự lãng mạn đó, cô đang mải bấm điện thoại quát tháo Hạ Nam: “Này cái tên ngốc kia! Đã bảo mang hoa đến chúc mừng triển lãm, sao cậu lại mang… một lẵng hoa quả toàn sầu riêng đến hả? Muốn hun khói cả phòng tranh của người ta à?”
Đầu dây bên kia, Hạ Nam gãi đầu cười hì hì: “Tại tôi nghe nói ăn trái cây tốt cho sức khỏe hơn hoa giả mà!”
Tại biệt thự Đàm gia – 11 giờ tối.
Khi Linh Nhi vừa bước vào sảnh, cô khựng lại. Đàm phu nhân – mẹ cô – đang ngồi ở ghế bành trung tâm, phía sau bà là Minh Vũ đang đứng cúi đầu, bóng dáng cậu chìm trong mảng tối của hành lang.
“Linh Nhi, con về rồi sao?” Giọng Đàm phu nhân lạnh lùng, đầy quyền uy. “Mẹ nghe nói con đã rút vốn khỏi nhà họ Cao theo ý kiến của “trợ lý” này?”
Linh Nhi tiến lại gần, cố giữ bình tĩnh: “Mẹ, họ Cao làm giả báo cáo, sớm muộn gì cũng sụp đổ. Con chỉ đang bảo vệ lợi ích của Đàm gia.”
“Bảo vệ lợi ích, hay là đang bị kẻ khác giật dây?” Bà Đàm đập mạnh tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía Minh Vũ. “Cậu Minh Vũ đây có năng lực, tôi thừa nhận. Nhưng cậu nên nhớ, cậu là người của Đàm gia, không phải chủ nhân của Đàm gia. Đừng dùng tình cảm của con gái tôi để làm loạn.”
Minh Vũ vẫn im lặng, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cậu không thanh minh, vì cậu biết bà Đàm nói đúng. Cậu đang lợi dụng vị thế này.
Bà Đàm quay sang Linh Nhi: “Từ mai, Minh Vũ sẽ chuyển sang bộ phận thị trường ở chi nhánh phía Nam, không còn làm trợ lý riêng cho con nữa. Đây là quyết định cuối cùng.”
Linh Nhi sững sờ: “Mẹ! Mẹ không thể làm vậy!”
Cô quay sang nhìn Minh Vũ, hy vọng cậu sẽ nói gì đó, sẽ phản kháng như cách cậu đã làm với Minh Hạo. Nhưng không, Minh Vũ từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm đến tột độ. Cậu nhìn Linh Nhi, một nụ cười nhạt nhòa hiện lên trên môi – một nụ cười của sự cam chịu đầy toan tính.
“Tôi tuân lệnh phu nhân.” Minh Vũ trầm giọng.
Trong vườn hồng đêm đó.
Linh Nhi chạy theo Minh Vũ khi cậu đang thu dọn đồ đạc cá nhân. Cô nắm lấy tay cậu, giọng run rẩy: “Tại sao cậu lại đồng ý? Cậu có thể ở lại, tôi sẽ thuyết phục mẹ…”
Minh Vũ xoay người lại, bất ngờ kéo Linh Nhi vào lòng. Cậu ôm cô thật chặt, như muốn khảm cô vào da thịt mình. Hơi thở của cậu nóng hổi và dồn dập.
“Linh Nhi, nghe này,” cậu thì thầm vào tai cô, giọng nói mang theo sự chiếm hữu điên cuồng, “bà ấy muốn tách tôi khỏi cô vì bà ấy sợ tôi. Nhưng bà ấy không biết rằng, việc đưa tôi xuống chi nhánh phía Nam chính là thả hổ về rừng. Ở đó, tôi sẽ xây dựng đế chế của riêng mình.”
Cậu buông cô ra, tay nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm:
“Đợi tôi. Khi tôi quay lại, tôi sẽ không còn là người làm, không còn là trợ lý của cô nữa. Tôi sẽ là người đứng ngang hàng với mẹ cô, để không ai có thể dùng hai chữ “địa vị” để ngăn tôi chạm vào cô.”
Cậu đặt lên trán cô một nụ hôn lạnh lẽo nhưng đầy hứa hẹn: “Hãy canh chừng Minh Hạo, hắn ta chưa chết hẳn đâu. Và nhớ… đừng để bất cứ gã “ánh dương” nào khác đến gần cô. Nếu tôi biết được, tôi sẽ san phẳng nơi đó đấy.”
Minh Vũ quay lưng đi vào màn đêm, bóng dáng cậu cô độc nhưng đầy uy quyền. Linh Nhi đứng lặng giữa vườn hồng, cô nhận ra trò chơi này giờ đây không còn là bám đùi để đổi đời nữa, mà là một cuộc viễn chinh của con sói đầu đàn để giành lấy người bạn đời duy nhất.