Đến nội dung chính

Chương 21: Phản đòn

admin 1.046 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau tại biệt thự họ Đàm, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Linh Nhi thức dậy với tâm trạng nặng nề, nhưng khi bước xuống phòng khách, cô thấy Minh Vũ đang ngồi đó, thong thả uống trà cùng Hạ Mai – người vừa ghé chơi sớm.

Hạ Mai nhìn thấy Linh Nhi, liền nháy mắt: “Cậu tỉnh rồi à? Trợ lý của cậu vừa cho tớ xem một vài “món quà” mà cậu ta chuẩn bị gửi lại cho Minh Hạo đấy. Quả không hổ danh người cậu chọn.”

Linh Nhi ngồi xuống, nhìn tập hồ sơ trên bàn. Minh Vũ vẫn vẻ mặt âm trầm, đôi tay thon dài đẩy tập tài liệu về phía cô.

“Hắn dùng quá khứ của tôi để làm nhục cô,” Minh Vũ bình thản nói, nhưng ánh mắt sắc lẹm, “thì tôi sẽ dùng tương lai của hắn để trả lễ. Gia tộc họ Cao của Minh Hạo đang đặt cược tất cả vào dự án khu đô thị phía Tây, đúng chứ?”
Hạ Mai gật đầu, tiếp lời: “Đúng, đó là “phao cứu sinh” duy nhất để họ giữ lại cái danh hào nhoáng. Nếu dự án này đổ vỡ, Minh Hạo sẽ chẳng còn là “anh trai ánh dương” nào nữa, mà chỉ là một kẻ nợ nần chồng chất.”

Minh Vũ khẽ nhếch môi: “Tôi đã tìm ra kẽ hở trong báo cáo đánh giá tác động môi trường mà họ đã làm giả. Chỉ cần một cú hích từ phía Đàm gia, cái tòa lâu đài cát đó sẽ sụp đổ.”

Linh Nhi nhìn Minh Vũ, cô thấy một sự tàn nhẫn lạnh lùng, nhưng lạ thay cô không sợ hãi. Cô chỉ hỏi khẽ: “Cậu làm vậy… là vì tôi, hay vì muốn chứng tỏ năng lực?”

Minh Vũ dừng lại một chút, cậu đứng dậy, tiến đến sát bên cô, mặc kệ sự hiện diện của Hạ Mai. Cậu cúi xuống, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe: “Vì tôi không thích nhìn thấy người của mình phải khóc. Và vì… tôi muốn hắn phải nếm mùi vị của “khu ổ chuột” mà hắn đã mang ra đùa cợt.”
Tại trường học – Giờ giải lao.

Trong khi tin đồn về vụ tạt rượu tối qua vẫn còn xôn xao, Tiêu Khiết đang bị Hạ Nam chặn đường ở sân bóng rổ.

“Tiêu Khiết! Nghe tôi giải thích đã!” Hạ Nam mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt hối lỗi. “Tôi thực sự không biết Minh Hạo lại làm cái trò đó trên sân khấu. Tôi là bạn hắn, nhưng tôi thề là tôi không tham gia!”

Tiêu Khiết khoanh tay, lườm hắn cháy mặt: “Cậu với hắn là “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Hắn sỉ nhục Minh Vũ, sỉ nhục bạn tôi, cậu nghĩ tôi còn muốn dạy Văn cho cậu sao?”

Hạ Nam cuống cuồng, hắn lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhăn nhúm: “Tôi đã chép phạt bài “Sóng” 100 lần rồi! Đây này! Tôi còn tự làm thơ nữa… “Sóng bắt đầu từ gió, tim tôi bắt đầu từ… Tiêu Khiết”. Cô đừng giận nữa mà!”

Tiêu Khiết nhìn bài thơ “thảm họa” trên tay gã đội trưởng bóng rổ, định mắng thêm nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì đứng nắng chờ mình của hắn, cô bỗng thấy lòng mình dịu đi một chút. Cô giật lấy mảnh giấy, gắt gỏng: “Chữ xấu như gà bới! Chiều nay 5 giờ, ở quán cafe cũ, không đến thì đừng có trách!”
Hạ Nam mừng rỡ hú hét như trẻ con, chạy khắp sân bóng làm đám nam sinh khác tưởng hắn vừa giành được cúp vô địch.

Tại văn phòng Tập đoàn Đàm gia – Chiều hôm đó.

Minh Hạo hùng hổ xông vào phòng làm việc của Linh Nhi, nhưng người đón hắn ở cửa lại là Minh Vũ. Lần này, Minh Vũ không còn mặc bộ đồ trợ lý khiêm tốn. Cậu đứng đó, tay đút túi quần, khí chất áp đảo hoàn toàn.

“Linh Nhi đâu? Tao cần nói chuyện với cô ấy!” Minh Hạo gầm lên, mặt đỏ gay vì giận và vì nhục nhã sau vụ việc ở dạ tiệc.

“Tiểu thư đang bận ký quyết định rút vốn khỏi dự án phía Tây của nhà anh rồi.” Minh Vũ chậm rãi nói, từng chữ như một mũi kim đâm vào tim đen của Minh Hạo.

Minh Hạo sững sờ: “Mày… mày nói cái gì? Nhà tao với Đàm gia là đối tác lâu năm!”

“Đã từng.” Minh Vũ tiến lại gần, ghé sát tai Minh Hạo, giọng lạnh thấu xương: “Anh đã dạy tôi một bài học quý giá: “Sói dù mặc tuxedo vẫn là sói”. Vậy nên, con sói này quyết định sẽ cắn đứt cuống họng của kẻ đã dám làm cô ấy tổn thương. Bản báo cáo môi trường giả mạo của nhà anh đang nằm trên bàn thanh tra rồi. Chào mừng anh đến với thế giới của những kẻ trắng tay, Minh Hạo.”

Minh Hạo loạng choạng lùi lại, nhìn Minh Vũ như nhìn thấy quỷ dữ. Hắn chợt nhận ra, kẻ đứng trước mặt mình không phải là một thằng giúp việc may mắn bám đùi, mà là một con quái vật thực sự mà hắn đã vô tình đánh thức.

Khi Minh Hạo thất thểu bỏ đi, Linh Nhi từ phòng trong bước ra. Cô nhìn bóng lưng của Minh Vũ, cảm thấy trái tim mình vừa rung động, vừa có chút bất an.

Minh Vũ xoay người lại, vẻ âm trầm tan biến, cậu nhìn cô bằng ánh mắt chứa đựng một loại tình cảm chiếm hữu cực đoan:

“Xong rồi, Linh Nhi. Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám dùng quá khứ của tôi để ép cô phải cúi đầu nữa.”

Cậu tiến tới, nắm lấy đôi bàn tay đang run nhẹ của cô: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trở thành cái đùi vững chắc nhất cho cô dựa vào. Nhưng đổi lại… cô tuyệt đối không được rời xa tầm mắt của tôi. Rõ chưa?”

Linh Nhi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cô biết mình đã hoàn toàn rơi vào lưới tình với con sói này. Một tình yêu đầy toan tính, đầy tàn nhẫn, nhưng cũng mãnh liệt đến mức không thể lối thoát.