Đến nội dung chính

Chương 11: Lời thách thức

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

Minh Hạo khẽ bật cười, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh đặt bó hoa lên bàn, tiến gần về phía Minh Vũ, đôi giày da đắt tiền nện xuống sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh khô khốc.

“Mùi vị xe đạp?” Minh Hạo nhướng mày, giọng đầy vẻ châm chọc. “Cậu có vẻ quên mất vị trí của mình nhanh quá nhỉ? Ở Đàm gia, cậu là người giúp việc, không phải bạn đồng hành của tiểu thư.”

Minh Vũ không hề né tránh ánh mắt của Minh Hạo. Cậu hơi cúi đầu theo đúng lễ nghi, nhưng lời nói lại sắc như dao: “Vị trí của tôi là do Đàm tiểu thư và Đàm phu nhân quyết định. Nếu tiểu thư muốn đi xe đạp, nhiệm vụ của tôi là đạp xe. Nếu tiểu thư muốn yên tĩnh, nhiệm vụ của anh có lẽ là… nên rời đi.”

“Cậu!” Minh Hạo biến sắc, định tiến tới túm lấy cổ áo Minh Vũ thì Linh Nhi vội vàng bước lên chắn giữa hai người.
“Đủ rồi!” Cô gắt nhẹ, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. “Minh Hạo, anh về trước đi. Sáng nay em thực sự muốn không gian thoáng đãng một chút. Minh Vũ, chuẩn bị xe đi, 5 phút nữa chúng ta xuất phát.”

Minh Hạo nhìn Linh Nhi bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô ấy lại một lần nữa chọn tên nhóc nghèo khổ kia thay vì anh? Anh siết chặt nắm tay, cố nén cơn giận đang bùng nổ, trầm giọng nói: “Được, em muốn đi xe đạp, anh không cản. Nhưng tối nay có buổi tiệc nhẹ tại CLB kịch nghệ của trường, anh sẽ đón em. Lúc đó đừng nói là em muốn đi xe đạp đến dự tiệc đấy nhé?”

Nói đoạn, anh quay sang nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt tử thần rồi quay người bước thẳng ra khỏi biệt thự.

Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Linh Nhi ngồi phía sau, lòng nặng trĩu những suy tư. Sự thay đổi của Minh Vũ từ tối qua đến giờ khiến cô thấy bất an, nhưng đồng thời lại có một sức hút vô hình khiến cô không thể rời mắt.
“Linh Nhi.” Minh Vũ đột ngột lên tiếng, giọng nói đã trở lại vẻ trầm ổn thường ngày.

“Hửm?”

“Tối nay cậu định đi cùng anh ta thật sao?”

Linh Nhi im lặng một chút rồi thở dài: “Đó là buổi tiệc của CLB, tôi là thành viên nòng cốt, không đi không được. Vả lại… Minh Hạo cũng chỉ vì quan tâm tôi quá mức thôi.”

“Quan tâm?” Minh Vũ khẽ siết tay lái, đôi mắt nheo lại nhìn về phía trước. “Cách anh ta nhìn cậu không phải là sự quan tâm của một người anh. Đó là ánh mắt của kẻ muốn nhốt con chim sơn ca vào lồng vàng.”

Cậu dừng xe trước cổng trường, quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt “con sói” ấy lại xuất hiện, nhưng lần này pha chút dịu dàng hiếm hoi: “Nếu cậu thấy ngột ngạt trong chiếc lồng đó, cứ gọi cho tôi. Bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ đón cậu.”

Linh Nhi nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cậu, tim đập trật một nhịp. Cô vội vàng quay lưng chạy vào trường, để lại một câu nói nhỏ: “Biết rồi, cậu lo mà về dọn dẹp nhà cửa đi!”
Tại CLB Kịch Nghệ – 7 giờ tối.

Buổi tiệc diễn ra vô cùng sôi động. Linh Nhi trong bộ váy lụa màu xanh nhạt trông như một nàng thơ bước ra từ thần thoại. Minh Hạo luôn túc trực bên cạnh cô, tay đặt hờ trên eo cô như muốn khẳng định chủ quyền với tất cả nam sinh trong trường.

Tuy nhiên, giữa buổi tiệc, Linh Nhi cảm thấy hơi choáng váng do mùi nước hoa và ánh đèn sân khấu. Cô lẻn ra ngoài ban công để hít thở không khí. Bất ngờ, một nhóm nam sinh lớp trên – vốn là những kẻ nổi loạn trong trường – đang tụ tập hút thuốc ở góc tối.

“Ê, kia chẳng phải là nữ thần Linh Nhi sao?” Một tên tóc nhuộm bạch kim bước tới, chắn đường cô. “Nghe nói nhà em mới nhận một tên giúp việc soái ca lắm hả? Gu của tiểu thư giờ mặn vậy sao? Thích chơi trò tiểu thư và kẻ nghèo hèn à?”

Lũ bạn của hắn cười rộ lên, những lời lẽ khiếm nhã bắt đầu tuôn ra. Linh Nhi mặt tái đi vì giận: “Tránh ra, tôi không có chuyện gì để nói với các người.”

“Ấy, đừng nóng thế chứ. Nếu em thích cảm giác lạ, bọn anh cũng có thể phục vụ mà…” Hắn đưa tay định chạm vào vai cô.

“Chát!”

Một bàn tay rắn rỏi chộp lấy cổ tay tên tóc bạch kim, bóp mạnh đến mức nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc.

Linh Nhi sững sờ. Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, Minh Vũ xuất hiện như một bóng ma. Cậu vẫn mặc bộ đồ đen giản dị, nhưng khí chất lúc này lạnh lẽo và tàn nhẫn đến đáng sợ.

“Mày là thằng nào?” Tên kia đau đớn hét lên.

Minh Vũ không đáp, cậu chỉ dùng lực hất mạnh hắn ngã nhào xuống đất, rồi đứng chắn trước mặt Linh Nhi. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào đám nam sinh đang bắt đầu sợ hãi:

“Tao là kẻ sẽ bẻ gãy bất cứ bàn tay nào dám chạm vào cô ấy. Cút.”

Đám nam sinh nhìn thấy sát khí trong mắt Minh Vũ, không hiểu sao chân tay đều bủn rủn, vội vàng kéo nhau bỏ chạy.

Linh Nhi nhìn tấm lưng vững chãi của Minh Vũ, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô bước tới, khẽ chạm vào tay áo cậu: “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu phải ở nhà sao?”

Minh Vũ quay lại, sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là sự lo lắng hiện rõ: “Tôi cảm thấy không yên tâm. Trực giác của tôi luôn đúng khi liên quan đến cậu.”

Đúng lúc này, tiếng bước chân vội vã vang lên. Minh Hạo chạy ra, thấy Minh Vũ đang đứng sát Linh Nhi, mặt anh lập tức tối sầm lại: “Minh Vũ! Ai cho phép cậu tự tiện đến đây?”

Minh Vũ nhìn Minh Hạo, rồi nhìn Linh Nhi, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thách thức: “Tôi đến để làm việc mà anh đã quên mất – đó là bảo vệ cô ấy.”