Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Linh Nhi có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ lồng ngực vững chãi của Minh Vũ. Câu hỏi của cậu không chỉ là sự tò mò, nó giống như một nhát dao bén nhọn đâm xuyên qua lớp vỏ bọc vô tư mà cô hằng dựng lên.
“Hay là vì… cậu cũng muốn ở cạnh tôi?”
Linh Nhi đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt long lanh hơi mở to. Cô nhìn xoáy vào đôi đồng tử đen sâu thẳm của Minh Vũ, nơi không còn sự cam chịu của một kẻ thấp kém, mà chỉ có một khao khát chiếm hữu mãnh liệt đang bùng cháy. Cô bỗng thấy cổ họng mình khô khốc, bàn tay đang cầm lấy tay cậu run nhẹ.
“Minh Vũ… cậu…”
Chưa kịp để cô nói hết câu, Minh Vũ đã lật ngược tình thế. Cậu không để cô cầm tay mình nữa, mà chủ động nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo nhẹ một cái. Linh Nhi theo đà ngã về phía trước, trán cô chạm nhẹ vào cằm cậu. Một mùi hương thanh khiết pha lẫn chút mồ hôi nam tính xộc vào mũi khiến cô choáng váng.
Cậu cúi sát xuống tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm, giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cello vang lên:
“Đàm tiểu thư, cậu cứu tôi khỏi địa ngục, cho tôi một chỗ ở sang trọng, lại còn vì tôi mà từ chối người đàn ông ưu tú kia… Đừng nói với tôi rằng tất cả chỉ vì lòng thương hại.”
Linh Nhi định đẩy cậu ra, nhưng sức mạnh của một người từng trải qua lao động cực nhọc khiến cậu đứng vững như bàn thạch. Cô lắp bắp:
“Cậu… cậu là người của nhà tôi, tôi bảo vệ cậu là chuyện… chuyện bình thường…”
“Bình thường?” Minh Vũ khẽ cười lạnh, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. “Cậu có bảo vệ bác quản gia Lưu như thế không? Có lo lắng cho tài xế AK đến mức tự tay băng bó thế này không?”
Cậu buông cổ tay cô ra, nhưng lại tiến thêm một bước, ép cô lùi sát vào bức tường hành lang. Ánh đèn vàng nhạt nhòa đổ bóng hai người chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng ái muội. Minh Vũ đưa bàn tay còn vương chút máu khô, nhẹ nhàng mơn trớn lọn tóc xõa bên vai Linh Nhi:
“Linh Nhi, đừng đùa với lửa. Tôi không giống như những nam sinh cung phụng cậu ở trường đâu. Tôi là kẻ chẳng còn gì để mất, một khi tôi đã nhắm đến thứ gì…”
Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng ánh mắt dán chặt vào đôi môi anh đào của cô đã nói lên tất cả. Sự im lặng bao trùm hành lang, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Linh Nhi đang vang lên rộn rã.
“Cạch!”
Tiếng cửa phòng làm việc ở lầu hai mở ra khiến cả hai giật mình. Linh Nhi như người vừa tỉnh cơn mơ, cô nhanh chóng cúi đầu, đẩy mạnh Minh Vũ ra rồi chạy vụt lên lầu, không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Minh Vũ đứng lại trong bóng tối của hành lang, nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cô. Cậu đưa tay lên chạm vào vết thương đã được cô lau sạch, ánh mắt lại quay về vẻ lạnh lùng vô cảm thường ngày. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết mình đã bắt đầu một ván cược lớn. Cậu không chỉ muốn thoát khỏi khu ổ chuột, cậu còn muốn chiếm trọn trái tim của đóa hồng kiêu sa nhất Đàm gia.
Sáng hôm sau.
Linh Nhi thức dậy với đôi mắt hơi quầng thâm. Cả đêm qua cô không tài nào ngủ được vì gương mặt của Minh Vũ cứ hiện lên trong tâm trí. Cái dáng vẻ “con sói” ấy thật sự quá khác với một cậu bạn tội nghiệp mà cô từng biết.
Bước xuống phòng ăn, cô thấy Minh Vũ đã đứng đó từ bao giờ, tay đang bê đĩa thức ăn đặt lên bàn một cách chuyên nghiệp. Cậu mặc bộ đồng phục dành cho người giúp việc nhưng vẫn không giấu được khí chất đặc biệt.
“Tiểu thư dậy rồi sao?” Minh Vũ lên tiếng, giọng nói bình thản như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra.
Linh Nhi hơi lúng túng, cô tránh ánh mắt cậu: “Ừ… chào buổi sáng.”
Đúng lúc này, Minh Hạo bước vào từ cửa lớn, trên tay là một bó hoa hồng trắng tinh khôi. Anh tiến lại gần Linh Nhi, phớt lờ sự hiện diện của Minh Vũ:
“Nhi Nhi, tối qua anh hơi nóng nảy. Sáng nay anh qua đón em đi học để tạ lỗi, chúng ta đi xe anh nhé?”
Linh Nhi nhìn bó hoa, rồi vô thức liếc mắt về phía Minh Vũ. Cậu vẫn đang tỉ mỉ sắp xếp bát đũa, nhưng bàn tay đang cầm chiếc khăn lau bỗng siết chặt lại.
Minh Hạo nhận ra sự xao nhãng của cô, anh quay sang nhìn Minh Vũ với ánh mắt cảnh cáo, rồi lại mỉm cười với Linh Nhi: “Sao vậy? Em vẫn muốn ngồi xe đạp sao? Trời hôm nay nắng lắm đấy.”
Linh Nhi chưa kịp trả lời, Minh Vũ đã bước lên một bước, cầm lấy khay trà đặt xuống cạnh Minh Hạo, giọng nói thản nhiên nhưng đầy ẩn ý:
“Thưa anh Minh Hạo, sáng nay tiểu thư có tiết học quan trọng, đi xe đạp dọc công viên sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Hơn nữa… tiểu thư đã quen với “mùi vị” xe đạp của tôi rồi.”
Bầu không khí trong phòng ăn bỗng chốc đông cứng lại. Minh Hạo nheo mắt nhìn tên giúp việc “gan to tày đình” trước mặt. Hai người đàn ông, một cao ngạo rực rỡ, một thâm trầm bí hiểm, ánh mắt giao nhau giữa không trung như nổ ra những tia lửa điện.
Linh Nhi đứng giữa hai luồng áp lực, cô biết, một cuộc chiến thực sự vì cô đã chính thức bắt đầu ngay tại ngôi nhà này.