Sau khi rời khỏi Bookcafe với gương mặt vẫn còn vương chút khí nóng, Linh Nhi hậm hực tìm thấy nhóm bạn thân đang đứng “hóng hớt” ở chân cầu thang. Vừa thấy cô, Tiêu Khiết đã nhanh nhảu làm mặt quỷ:
“Sao rồi? Bánh Tiramisu của “anh trai” tặng có ngọt hơn bánh của quán không hả nữ thần?”
Linh Nhi lườm một cái sắc lẹm, không nói không rằng đi thẳng ra phía cổng trường. Trong đầu cô lúc này vẫn còn luẩn quẩn câu nói của Minh Hạo: “Anh cam tâm đem tâm mình giao cho em…”. Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua đi cảm giác lạ lẫm vừa nhen nhóm. Đối với cô, Minh Hạo luôn là một bến đỗ an toàn, nhưng sự táo bạo vừa rồi của anh dường như đã vượt quá vạch ranh giới mà bấy lâu nay cô hằng tin tưởng.
Buổi chiều trôi qua trong sự xao nhãng. Những con số Hóa học vốn là sở trường của Linh Nhi bỗng trở nên nhảy múa lộn xộn. Cô thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ lớp học, nơi những tán cây xào xạc trong gió chiều. Một số lạ nhắn tin cho cô ban sáng… Từ Minh Vũ.
“Chiều tôi sẽ đợi ở đối diện đường.”
Linh Nhi vô thức mân mê chiếc điện thoại. Cô tự hỏi, lúc này Minh Vũ đang làm gì? Liệu cậu ấy có thực sự đang đứng chờ cô dưới cái nắng gắt của Bắc Kinh không?
5 giờ chiều.
Hồi chuông tan học vừa dứt, Linh Nhi đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cô né tránh sự rủ rê đi ăn vặt của hội bạn, bước nhanh ra phía cổng trường.
Vừa ra tới vỉa hè, cô đã thấy một chiếc xe đạp đen quen thuộc đậu dưới tán cây ngô đồng. Minh Vũ đứng đó, vẫn là bộ dáng lặng lẽ như bóng đêm, chiếc áo khoác sơ mi trắng khoác hờ bên ngoài che đi những vết thương đang dần lành. Khi thấy cô, đôi mắt vô cảm của cậu bỗng chốc gợn lên một chút ánh sáng.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng dắt xe lại gần. Linh Nhi nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, có lẽ cậu đã đợi ở đây khá lâu.
“Cậu… đến lâu chưa?” Linh Nhi nhỏ giọng hỏi.
“Vừa tới.” Minh Vũ trả lời ngắn gọn, nhưng đôi môi cậu hơi khô khốc đã phản bội lại lời nói dối ấy. Cậu xoay người, vỗ nhẹ vào yên sau: “Lên đi, tôi đưa cậu về.”
Linh Nhi định ngồi lên thì một tiếng động cơ gầm rú vang lên. Chiếc xe thể thao của Minh Hạo lại một lần nữa xuất hiện, phanh gấp ngay cạnh họ. Minh Hạo bước xuống xe, tháo kính râm, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào Minh Vũ trước khi quay sang Linh Nhi với nụ cười nửa miệng:
“Linh Nhi, anh đã nói rồi, trời sắp mưa, lên xe anh đưa về cho an toàn. Để “người làm” trong nhà vất vả thế này không hay đâu.”
Hai chữ “người làm” được Minh Hạo nhấn mạnh, đầy vẻ mỉa mai.
Minh Vũ vẫn đứng im, tay nắm chặt ghi-đông xe đạp, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng như băng đá. Cậu không nhìn Minh Hạo, mà chỉ nhìn thẳng vào Linh Nhi, chờ đợi một quyết định. Khoảnh khắc này, giữa một bên là sự hào nhoáng, xa hoa của Minh Hạo và một bên là sự giản đơn, lặng lẽ của Minh Vũ, Linh Nhi bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
Cô không nhìn Minh Hạo, mà đi thẳng đến bên cạnh Minh Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo cậu:
“Minh Hạo, cảm ơn anh. Nhưng em thích ngồi xe đạp hơn. Anh về trước đi.”
Nụ cười trên môi Minh Hạo đông cứng lại. Anh nhìn Linh Nhi ngồi lên sau xe của một kẻ “không danh không phận”, cảm giác bị xúc phạm dâng lên tột độ.
Minh Vũ không để lỡ một giây nào, cậu nhấn bàn đạp, chiếc xe lướt đi nhẹ nhàng. Qua gương chiếu hậu nhỏ xíu của xe đạp, cậu bắt gặp ánh mắt tối sầm của Minh Hạo đang nhìn theo. Trong lòng Minh Vũ dấy lên một cảm giác đắc thắng âm thầm nhưng mãnh liệt. Cậu khẽ liếc nhìn vòng tay nhỏ bé đang bám hờ vào áo mình, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Vịn chặt vào, tôi đi hơi nhanh đấy.”
Linh Nhi “ừm” một tiếng nhỏ, gió lướt qua tai cô, mang theo mùi hương xà phòng thanh khiết từ tấm lưng của Minh Vũ. So với mùi nước hoa đắt tiền đầy áp chế của Minh Hạo lúc trưa, mùi hương này khiến cô cảm thấy bình yên đến lạ kỳ.
Về đến biệt thự Đàm gia, Minh Vũ dắt xe vào kho. Linh Nhi định bước lên lầu thì thấy Minh Vũ đang loay hoay với vết thương trên tay bị rách ra do lúc chiều làm việc quá sức.
Cô khựng lại, đi đến gần rồi cầm lấy bàn tay cậu: “Lại chảy máu rồi này. Cậu thật là… chẳng biết giữ gìn gì cả.”
Minh Vũ nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu xem xét vết thương cho mình, ánh đèn hành lang vàng vọt đổ bóng hai người lên vách tường. Cậu đột ngột lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc:
“Tại sao lại không đi xe của anh ta?”
Linh Nhi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của cậu: “Vì tôi đã hứa sẽ để cậu đón rồi mà.”
“Chỉ vì lời hứa thôi sao?” Minh Vũ tiến lại gần một bước, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên thu hẹp. Cậu cúi xuống, nhìn sâu vào mắt cô: “Hay là vì… cậu cũng muốn ở cạnh tôi?”
Tim Linh Nhi bỗng chập một nhịp. Ánh mắt của Minh Vũ lúc này không còn là của một kẻ yếu thế cần bảo vệ, mà là ánh mắt của một con sói đã bắt đầu biết săn mồi.