Chu Chiêu Đệ vốn quen bắt nạt Dữu Dữu, không ngờ lại bị ánh mắt cô dọa lùi hai bước, cứng giọng ngoài mạnh trong yếu:
“Mày… mày nhìn gì vậy! Không nghe thấy tao nói à! Mau đi lấy tro nồi cho mẹ!”
Dữu Dữu nghĩ thầm: Hóa ra Chu Chiêu Đệ cũng nhát gan đến vậy.
Dĩ nhiên cô không định làm việc này, cô muốn chờ người nhà thực sự đến đón. Hệ thống đã nói rồi, chỉ cần có được thật nhiều tình yêu là cô sẽ hạnh phúc. Cô không đời nào chịu làm việc cho Tiền Xuân Hồng đâu.
Dữu Dữu vẫn bất động. Chu Chiêu Đệ vừa bị dọa nên cảm thấy mất mặt, tức tối muốn nhào lên đè cô. Đời trước hệ thống đã mất mười năm vẫn chưa tích đủ chỉ số hạnh phúc, lại dùng toàn bộ điểm số ít ỏi còn lại để đưa Dữu Dữu quay về, đồng thời báo cho người thân của cô, ngăn cản Tiền Xuân Hồng và Chu Chiêu Đệ. Giờ đây, nó thực sự đã cạn kiệt.
Nhưng nó vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ:
“Con ngoan! Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ con!”
Đời trước nó không đủ sức bảo vệ Dữu Dữu, đến khi có năng lực thì Dữu Dữu đã không còn cần. Nhưng hiện tại, đứa nhỏ này rất cần được bảo vệ! Nó sẽ không để bất kỳ ai trong nhà này chạm vào con bé dù chỉ là một ngón tay! Dù có phải tiêu hao năng lượng cũng chẳng sao! Cùng lắm là ngủ đông một thời gian, chờ khi Dữu Dữu có được hạnh phúc, nó sẽ khởi động lại!
Chu Chiêu Đệ xông tới muốn bóp cổ Dữu Dữu, thế nhưng Dữu Dữu đâu có ngốc mà đứng yên chờ bị bắt nạt? Chu Chiêu Đệ vốn thô kệch, nếu thật sự đánh nhau thì Dữu Dữu chắc chắn không phải đối thủ. Chẳng qua thân hình của cô nhỏ bé, linh hoạt, thế là cô lập tức né sang một bên. Ngược lại Chu Chiêu Đệ vì dùng lực quá mạnh, cuối cùng cắm đầu vào đống rơm.
Dữu Dữu rất không vui. Ban đêm cô còn phải ngủ ở đây, một kẻ to xác như Chu Chiêu Đệ lại đè hỏng chỗ rơm của cô.
Chu Chiêu Đệ lại một lần nữa thấy mất mặt, đang định ra tay với Dữu Dữu thì tiếng chửi rủa của Tiền Xuân Hồng vang lên:
“Con khốn kia! Giao cho chút việc thôi mà bày đặt thoái thác! Mau đi làm ngay! Mày có tin không, tao lột da mày ngay đấy!”
Chu Chiêu Đệ hằn hộc lườm Dữu Dữu một cái. Dữu Dữu dứt khoát bước ra khỏi phòng bếp, ngẩng đầu nhìn trời. Trời xanh, không một gợn mây, thời tiết dần nóng lên. Dữu Dữu thích mùa hè hơn mùa đông vì nóng thì có thể ra sân ngủ, còn lạnh thì dù có đắp hết rơm lên người cũng chẳng chịu nổi, còn bị nứt nẻ tay chân. Tiền Xuân Hồng không bao giờ cho cô nước nóng để giặt rửa, mỗi năm tay Dữu Dữu đều tái phát bệnh nứt nẻ, cô rất ghét điều này.
Hệ thống thường xuyên phiền não: Nếu chỉ số hạnh phúc của Dữu Dữu tăng lên, nó sẽ tích đủ để mở hệ thống thương thành, những thứ như vết nẻ hay sẹo chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ số quan trọng nhất của “Hệ thống Cuộc Đời Hoàn Mỹ” chính là hạnh phúc. Đời trước Dữu Dữu có danh lợi đủ đầy, vậy mà tiến trình cuộc đời hoàn mỹ chỉ đạt vỏn vẹn hai mươi phần trăm!
Chu Chiêu Đệ vội vàng xúc một bát tro nồi mang vào nhà, sau đó trong phòng lại vang lên tiếng la hét, chửi mắng. Trong tiếng ồn ào ấy, một người đàn ông trung niên mặt mũi hám lợi bước vào. Ông ta chính là chủ của căn nhà này, cũng là bố nuôi của Dữu Dữu, Chu Phú Quý.
Tên thì có “phú quý” nhưng ông ta lại nghèo kiết xác, nửa tháng ăn được một bữa thịt đã tốt lắm. Lại vì không có con trai, ông ta lười biếng, chẳng thích làm ruộng, nghĩ rằng có tiền cũng chẳng để lại cho ai, chi bằng uống rượu tiêu khiển.