Chu Chiêu Đệ cũng vô cùng đau đớn, thế nhưng vẫn phải chạy đi bếp lấy tro bếp cho mẹ. Cho dù là mẹ ruột, cô ta vẫn không nhịn được bèn lẩm bẩm mắng thầm vài câu. Ở nhà này, đừng mong có cảnh mẹ hiền con thảo, càng đừng nói đến luân thường đạo lý. Lớn lên trong hoàn cảnh ấy, thấm nhuần từ nhỏ, máu mủ cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Chu Chiêu Đệ hận Dữu Dữu nhất, hận đến mức chỉ muốn gả cô cho lão nhà quê năm mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ. Chỉ tiếc lão ta nghèo rớt mồng tơi, Tiền Xuân Hồng thì lại mong lợi dụng nhan sắc trẻ trung của Dữu Dữu để đổi lấy sính lễ hậu hĩnh. Do đó bà ta thường xuyên đánh Dữu Dữu nhưng tuyệt không bao giờ đánh vào mặt, sợ làm hỏng nhan sắc sẽ bán không được giá.
“Giá cao thì được.” Đó là câu cửa miệng của Tiền Xuân Hồng, chuyện mà cả làng đều biết. Chỉ cần ai đưa đủ tiền khiến vợ chồng bà ta hài lòng, đợi Dữu Dữu đủ mười tám tuổi thì có thể rước cô về làm vợ.
Dữu Dữu xinh đẹp biết bao!
Hơn nữa còn ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy, vừa nhanh nhẹn lại vừa chăm chỉ. Tuy Tiền Xuân Hồng và chồng đối xử tệ bạc, nhưng như vậy thì sao chứ?
Tiền Xuân Hồng sợ Dữu Dữu bỏ trốn nên canh giữ nghiêm ngặt, không cho cô nói chuyện với đàn ông trong làng. Bình thường bà ta toàn mắng cô là “con khốn, con hồ ly tinh”… Cộng thêm việc dung mạo của Dữu Dữu chẳng giống với vợ chồng họ Chu, thế nên cả làng mặc định cô không phải con ruột của Tiền Xuân Hồng. Mà bà ta vốn không phải hạng người tử tế, càng không thể nào làm chuyện tốt bụng như nuôi nấng con rơi. Thế nên có người ngầm đoán, có lẽ Dữu Dữu là đứa trẻ bị ăn cắp rồi mang về.
Chỉ là không có bằng chứng. Mọi người trong cùng một làng, ngày nào cũng chạm mặt, hơn nữa trong làng cũng có mấy nhà từng “mua” vợ về. Chuyện như vậy, ai dám nói ra ngoài?
Vừa vô ích, lại vừa rước họa vào thân.
Huống hồ, động đến mụ đàn bà chua ngoa vô sỉ như Tiền Xuân Hồng để làm gì? Bà ta không biết xấu hổ, đến mức dám…
…
Chu Chiêu Đệ ném cái quạt nhỏ trong tay về phía Dữu Dữu, giọng điệu cay nghiệt:
“Mày tưởng mình là tiểu thư thành phố à? Người ta bận muốn chết, còn mày thì ngồi trên đống rơm ngủ? Mẹ muốn lấy tro đáy nồi đắp vết thương, mày mau đi lấy cho bà ấy! Nhớ là phải giã nát ra đấy!”
Dữu Dữu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ta.
Ánh mắt ấy làm Chu Chiêu Đệ thoáng sợ hãi. Cô ta vốn không biết Dữu Dữu không phải con ruột của Tiền Xuân Hồng, chỉ đơn giản là ghen ghét. Cùng là con của một người mẹ, tại sao Dữu Dữu lại đẹp như vậy, còn mình thì xấu xí y hệt bản sao của mẹ ruột? Càng lớn, cô ta càng hiểu thế nào là làm đẹp, khi bắt đầu có người mình thích thì lại càng đố kỵ với Dữu Dữu, hận không thể cào nát khuôn mặt ấy cho hả giận!
Dữu Dữu có đôi mắt to, đen trắng rõ ràng, lòng đen đặc biệt lớn. Nó là một đôi mắt hạnh rất đẹp, đuôi mắt hơi nhếch, thường ánh lên sắc hồng nhạt như hoa đào tháng Ba trên cành, không chỉ mềm mại mà còn tươi tắn. Cho dù không đủ dinh dưỡng, vóc dáng quá nhỏ, cân nặng quá nhẹ, dung mạo của cô vẫn không thể bị che lấp.
Dữu Dữu mười lăm tuổi gầy đến mức đáng thương. Đời trước khi trưởng thành, cô cũng chỉ cao một mét sáu, cân nặng quanh năm không quá bốn mươi ký, dù thế nào cũng không béo lên nổi. Nhưng thời điểm bốn mươi ký, ít ra Dữu Dữu cũng không gầy trơ xương như bây giờ, vậy nên đôi mắt càng thêm to đến mức kinh ngạc.