Chẳng lẽ Tiền Xuân Hồng còn biết “dịch chuyển tức thời” sao?
Đáng tiếc là khi ấy không ai chú ý. Mãi đến khi Dư Uyển xuất viện, họ mới phát hiện có điều bất thường ở đứa con gái. Sau khi kiểm chứng, quả nhiên bé gái không phải con ruột của bà. Bản thân sức khỏe Dư Uyển vốn đã yếu, cú sốc này khiến bà ngã bệnh nặng. Cả nhà vừa phải chăm sóc bà, vừa tìm con. Nhưng khi phát hiện thì đã quá muộn, dù có bao nhiêu chứng cứ cũng đều bị xóa sạch. Huống hồ đối phương ra tay kín kẽ, không để lại dấu vết nào.
Khi Tống Quý Đồng tìm đến, Tiền Xuân Hồng lại chủ động thừa nhận đã bế nhầm. Chỉ cần nhìn thái độ của cả nhà bà ta đối với Dữu Dữu là hiểu, chắc chắn Tiền Xuân Hồng đã sớm biết Dữu Dữu không phải con ruột mình. Nhưng tại sao bà ta biết được điều đó? Theo điều tra, gia đình Tiền Xuân Hồng lười nhác, chỉ biết ăn chơi, đặc biệt là Chu Phú Quý còn nghiện cờ bạc. Theo lời mọi người trong lòng, cả hai đánh bài chỉ cược vài đồng lẻ nhưng tích tiểu thành đại. Mà vấn đề là hai vợ chồng chẳng buồn cày cấy, vậy tiền từ đâu ra?
Bị giam trong ngục, Tiền Xuân Hồng vốn tưởng như thế đã là khổ cực lắm rồi, nào ngờ cuộc sống sau song sắt còn thê thảm hơn! Những “đại ca” trong tù luôn có đủ lý do để hành hạ, đánh đập bà ta. Việc bẩn, việc nặng nào cũng giao cho bà làm mà vẫn phải chịu đòn. Trong tù toàn là nữ phạm nhân, chiêu ngã lăn ra đất khóc lóc van xin như ở nông thôn chẳng có tác dụng gì.
Chỉ sau vài ngày, Tiền Xuân Hồng đã bị đánh đến mức không còn hình người. Tuổi bà ta đã lớn, lại bị hành hạ mỗi ngày, thân thể chẳng chịu nổi. Bà ta thử kêu cứu nhưng chẳng hiểu vì sao quản giáo cứ như không nhìn thấy, mặc cho người khác bắt nạt bà ta.
Không ai quản, các nữ phạm cùng buồng càng thêm hung hãn. Tiền Xuân Hồng khiếp sợ vô cùng. Trước đây chính bà ta từng quát tháo, chửi mắng cũng như đánh đập Dữu Dữu, nay lại bị người khác dẫm nát dưới chân, thật chẳng thể tin nổi.
Trong hoàn cảnh đó, muốn moi lời khai từ bà ta trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Phía Chu Phú Quý cũng chẳng khá hơn. Dựa theo chỉ thị đích thân của Tống Quý Đồng là “phải chăm sóc thật tốt”, đương nhiên không thể để bọn họ chết dễ dàng như thế được. Dù sao ông cũng muốn họ chịu đựng mười lăm năm như đứa con gái đáng thương của mình, đó mới gọi là trả giá.
Chu Phú Quý vốn chẳng biết vợ mình đã làm chuyện gì. Từ miệng ông ta, Tống Quý Đồng chỉ biết được rằng mười lăm năm trước Tiền Xuân Hồng sinh con ở trạm y tế thị trấn, lúc về lại bế theo một bé gái vừa nhìn đã biết không phải máu mủ nhà mình.
Dù đứa bé ấy mới sinh vài ngày nhưng lại trắng trẻo, xinh xắn, đôi mắt hai mí rõ ràng. Chu Phú Quý chỉ nhìn một cái thôi đã nghi ngờ vợ mình cắm sừng, lập tức đánh cho bà ta một trận thừa sống thiếu chết, khiến Tiền Xuân Hồng buộc phải khai thật.
Có người giàu trả một trăm nghìn đồng, yêu cầu đổi con. Điều kiện là bà ta phải mang đứa bé kia đi, xử lý thế nào thì tùy ý.
Chu Phú Quý nghe nói con gái ruột mình được nhà giàu nuôi dưỡng, vừa ghen tị vừa mừng rỡ. Nhìn đến xấp tiền mặt mười vạn, ông ta lập tức không hỏi thêm gì nữa mà sống những ngày ăn chơi phè phỡn, đánh bài, khoe khoang.
Ông ta chỉ biết có vậy. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, ông ta sợ hãi nên liên tục đổ lỗi cho vợ con. Ông ta nói mình thường bênh vực Dữu Dữu, rằng nuôi nấng bao năm thì không thể không có tình cảm, cầu xin được giảm án. Dĩ nhiên, ông ta cố tình giấu nhẹm những ý nghĩ bẩn thỉu đối với Dữu Dữu.