Đến nội dung chính

Chương 26

admin 715 Chữ Cài Đặt

Cô vẫn lặng lẽ, suốt ngày chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Cả nhà đều xót, Tống Thanh Hạc gần như không rời cô nửa bước.

Buổi tối, khi cô trằn trọc, cậu ta mỉm cười:

“Không ngủ được à? Em kể chuyện cho chị nghe nhé?”

Cô nhìn đống truyện cổ tích bên giường, khẽ gật đầu. Cậu ta kể về Lọ Lem đến công chúa ngủ trong rừng, mỗi câu chuyện đều kết thúc bằng “người tốt sẽ được hạnh phúc”.

Chỉ là Dữu Dữu không tin vào cổ tích. Trong hiện thực, không có Lọ Lem hay Bạch Tuyết mà chỉ có nàng tiên cá tan biến trong bọt biển.

Cô nhắm mắt, cậu ta tưởng cô ngủ nên kéo chăn đắp kỹ. Nhưng khi cậu nằm xuống, cô lại mở mắt, lặng lẽ gọi hệ thống trong lòng nhưng vẫn không có hồi âm.

Cô đã cố gắng chấp nhận họ rồi… tại sao vẫn chưa đủ hạnh phúc?

Mang theo câu hỏi ấy, cô thiếp đi.
…

Sáng hôm sau, cô vừa mở mắt ra đã thấy bố đang mỉm cười rạng rỡ: “Chào buổi sáng, bé cưng, đói chưa?”

Cô cúi nhìn bụng, chẳng biết nữa. Không nghe thấy tiếng kêu, chắc là không đói.

Sau khi rửa mặt và thay đồ, cô được bố dịu dàng lau khô, bôi kem dưỡng thơm mùi đào ngọt.

Cả nhà đã ngồi quanh bàn ăn chờ cô. Dữu Dữu hơi sợ nhưng nhìn thấy Thanh Hạc mỉm cười khích lệ, cô rụt rè ngồi xuống.

Bên trái là bố, bên phải là em trai, đối diện là ông bà nội ngoại, ai nấy đều giả vờ ăn nhưng thật ra là lén nhìn cô.

Cô ăn vài miếng cháo, chẳng cảm nhận được vị gì, chỉ nuốt cho xong.

Sau bữa sáng, cô ngồi chơi với con dấu hình thỏ thì nghe tiếng bước chân dồn dập. Cửa mở ra, một thiếu niên cao lớn, tuấn tú lao vào, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên!
Dữu Dữu sợ đến nỗi trừng mắt, con dấu rơi xuống đất.

Thiếu niên cười tươi rói: “Bé cưng! Cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”

Đó là anh cả Tống Tinh Diên. Vừa hay tin em gái được tìm thấy, anh ấy lập tức bỏ dở chuyến du học để bay về.

Chỉ có điều vừa bế em lên chưa đầy một phút, canh ấy đã bị cả bốn ông bà cụ lao tới đánh cho túi bụi, sợ anh ấy làm ngã em gái. Ngay cả Tống Quý Đồng cũng tát yêu vào đầu con trai: “Lớn thế rồi mà còn hấp tấp! Nếu dọa con bé sợ, bố đánh chết con đấy!”

Tống Thanh Hạc nghiêm giọng: “Anh dọa Dữu Dữu rồi đó.”

Thấy mặt cô tái nhợt, Tinh Diên vội thả xuống, ngồi xổm xuống rồi nói với giọng khẩn thiết: “Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh chỉ vui quá thôi… Anh có quà cho em này!”

Anh ấy mở vali, lấy ra hàng chục búp bê ngoại xinh đẹp, mỗi con đều tinh xảo và vô giá.
“Em xem có thích không? Thích thì sau này anh mua thêm nhé.”

Dữu Dữu nhận lấy, khẽ nói: “Cảm ơn.”

Câu nói ngắn ngủi khiến cả nhà đều lặng người, cô đã chịu mở miệng.

Cả nhà nhìn nụ cười khẽ khàng trên gương mặt nhỏ, ai cũng xúc động đến ướt mắt.

Tống Tinh Diên ngắm em gái, lòng tràn niềm vui. Anh ấy từng nghe kể về cô, xem qua hồ sơ nhưng đến khi tận mắt thấy, anh ấy vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Bé gái bị đánh tráo năm xưa, giờ đã trở về trong vòng tay họ.

Nhà họ Tống có bệnh viện tư nhân riêng, lực lượng y tế hùng hậu, quy tụ vô số chuyên gia tinh anh trong và ngoài nước. Vì ca sinh nở năm xưa của Dư Uyển, hai bên gia đình càng hết sức cẩn trọng, bảo vệ nghiêm ngặt đến mức ngay cả một con ruồi cũng không lọt vào được.

Trong hoàn cảnh như thế, làm sao một người sống tận vùng quê xa xôi, thậm chí chưa từng đặt chân đến đế đô và sinh con ở trạm y tế thị trấn như Tiền Xuân -¶¶&!- có thể bế nhầm hai đứa trẻ được chứ?