Tống Quý Đồng chẳng hề động lòng trắc ẩn. Dù Chu Phú Quý có thực sự thương Dữu Dữu hay không, việc ông ta thất trách trong vai trò “người bố” suốt mười lăm năm cũng đủ khiến ông ta phải chịu báo ứng.
Ban đầu Tiền Xuân Hồng còn cố chối, chưa chịu được sự tra khảo bao lâu đã phải khai thật. Mười lăm năm rồi, ký ức bà ta mơ hồ. Bà ta chỉ nhớ khi sinh con xong, vì mang thai thích ăn đồ chua, bụng nhọn nên nghĩ sẽ sinh con trai. Ai ngờ lại là “đồ vô dụng” nữa, chồng thì chẳng thèm đến thăm.
Nằm trên giường bệnh khóc lóc, bất ngờ có một người phụ nữ trung niên đến bắt chuyện. Hai người nhanh chóng “tâm đầu ý hợp”.
Thế là Tiền Xuân Hồng giao con gái ruột cho đối phương, nhận năm mươi nghìn đồng tiền đặt cọc. Vài ngày sau, người phụ nữ kia quay lại, trao cho bà ta một bé gái khác, nói muốn làm gì thì làm. Nuôi cũng được, vứt cũng được, miễn sao xong việc.
Tiền Xuân Hồng không hỏi thêm, bà ta chỉ quan tâm đến tiền. Dù không thích con gái nhưng nghĩ đứa con ruột được sống sung sướng, còn mình có tiền tiêu thì quá hời. Lúc hỏi lai lịch đối phương, người kia tỏ ra cảnh giác, không tiết lộ gì. Nhìn bề ngoài rõ ràng là dân thành phố, lại hào phóng nên Tiền Xuân Hồng sợ hỏi nhiều bị hủy kèo, thế là vội vàng gật đầu đồng ý.
Nói cách khác, bà ta chỉ là một quân cờ bị chọn ngẫu nhiên.
Ban đầu bà ta định bỏ rơi đứa bé, chỉ là lúc nhìn thấy làn da trắng mịn thì lại đổi ý. Nuôi vài năm, biết đâu lớn lên còn bán được làm tiền cưới.
Từ đó, Dữu Dữu trở thành nô lệ trong nhà. Cô bé tự học nói, tự học đi, năm sáu tuổi vẫn nói chưa sõi. Cô bé phải nấu cơm, rửa chén, vì nếu không làm sẽ bị đánh.
Tiền Xuân Hồng nghĩ nếu biết có ngày này, bà ta đã sớm bỏ rơi Dữu Dữu để khỏi bị lôi ra điều tra.
Đầu mối điều tra đến đây là đứt đoạn.
Tống Quý Đồng tức giận đến cực điểm. Ngay cả Tống Tinh Diễn cũng không hiểu nổi tại sao đối phương lại bế nhầm Dữu Dữu mà không phải Thanh Hạc? Còn cố tình đưa một đứa trẻ khác vào thay thế? Nếu thực sự có thù hằn, chẳng phải bắt cóc rồi giết đi càng tàn nhẫn hơn sao?
Chỉ cần hung thủ chưa bị bắt, Tống Quý Đồng không thể ăn ngon ngủ yên. Ông bảo vệ Dữu Dữu như sinh mệnh, đi đâu cũng phải có người đi cùng.
…
Tống Tinh Diễn vừa tắm rửa xong, định đến phòng chơi tìm Dữu Dữu. Bé đang xây khối gỗ cùng Tống Thanh Hạc. Dữu Dữu chưa từng đi học nên Thanh Hạc còn mua thẻ chữ cho cô, định tự dạy vì cậu ta không yên tâm để người khác dạy.
Qua khe cửa mở, Tinh Diễn thấy Dữu Dữu ngồi xếp bằng, hai chân trắng nõn, tay cầm khối gỗ đặt ngay ngắn. Cô phối màu cực tốt, chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp hơn xa những gì Thanh Hạc dựng lên.
“Bé cưng Dữu Dữu?”
Dữu Dữu ngẩng đầu lên, lúc thấy anh trai, ánh mắt khá bình thản. Khác với người anh song sinh Thanh Hạc, giữa cô và Tinh Diễn không có sự đồng cảm tự nhiên ấy. Cô chỉ khẽ liếc rồi cúi đầu chơi tiếp.
Tinh Diễn ngồi xuống giữa hai em, bắt đầu ca ngợi: “Ồ, những màu này phối với nhau thật tuyệt! Sao em ghép được thế này? Rực rỡ, sinh động, đầy cảm xúc! Dữu Dữu là thiên tài à? Anh thật sự không có mắt thẩm mỹ đâu, hôm nào em dạy anh phối đồ nhé? Anh từng mặc áo xanh quần đỏ đó!”
Dữu Dữu tưởng tượng cảnh ấy thì không khỏi bật cười, để lộ hàm răng trắng muốt.