Đến nội dung chính

Chương 2

admin 637 Chữ Cài Đặt

Những lời mắng nhiếc như “con hồ ly tinh, đồ đê tiện, đồ rẻ rúng”… Mẹ nuôi hiển nhiên chẳng hiểu thế nào là “thân giáo quan trọng hơn ngôn giáo”. Đáng tiếc thay, cho dù lớn lên trong hoàn cảnh tồi tệ ấy, Dữu Dữu vẫn giữ được nét thanh nhã và đoan trang, chẳng khác nào hoa sen mọc trong bùn mà chẳng hề vấy bẩn, hoàn toàn đối lập với người chị nuôi đã trở nên giống hệt mẹ nuôi.

Dữu Dữu không nói tục, không chửi bậy, yêu thích sự sạch sẽ. Mỗi lần làm việc xong cô đều rửa tay, nhưng từ sau khi ánh mắt bố nuôi nhìn mình trở nên khác thường, cô dần không còn thích giữ gìn sạch sẽ nữa, thường cố tình làm mình trông nhếch nhác, đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem, trông chẳng khác nào vừa lăn lộn trong bùn đất. Ra ngoài, có khi ngay cả ăn mày còn sạch sẽ hơn cô.
Dân làng cũng thường thở dài: “Đứa bé này vốn tốt đẹp, sao càng lớn lại càng nhếch nhác, chẳng có tiền đồ, sau này còn lấy chồng được không đây?”

Người vui mừng nhất chính là chị nuôi Chu Chiêu Đệ. Với những lời thêu dệt của cô ta, Dữu Dữu bị đẩy ra sống trong nhà bếp cũ, ba người nhà kia hoàn toàn vô tình vô nghĩa. Ở nhà họ, Dữu Dữu chẳng khác nào một con hầu nhặt về, chứ không phải con gái nhỏ.

Bố mẹ nuôi tuy mơ mộng có con trai, nhưng rõ ràng chẳng có số đó, sinh liền hai lần đều là con gái, định mệnh không con nối dõi.

Đây cũng là điều khiến dân làng xì xào bàn tán: Đều là con gái nhà họ Chu, sao hai vợ chồng lại đối xử tốt với Chiêu Đệ mà với Lai Đệ thì chẳng khác nào kẻ thù?

Quả thật, ở nhà ấy, cô không được gọi là Dữu Dữu, mà là Chu Lai Đệ. Nhưng cô chẳng hề thừa nhận cái tên đó. Cô là Dữu Dữu.
[Cục cưng ơi! Cục cưng ơi! Cục cưng của ta!]

Trong đầu Dữu Dữu vang lên một giọng nói ồn ào quen thuộc. Đó là hệ thống mang tên “Cuộc Đời Hoàn Mỹ” đã gắn bó với cô từ kiếp trước. Chính nó đã kéo cô ra khỏi vực sâu, thậm chí khai phá tài năng hội họa thiên phú trong cô. Không hề phóng đại khi nói rằng Dữu Dữu là một thiên tài!

Cô trời sinh đã có khả năng và thẩm mỹ vượt trội người thường. Không thầy chỉ dạy, cô cũng có thể vẽ trên cát những bức tranh mà nhiều người học chuyên nghiệp cũng chẳng thể vẽ ra, hình và thần đều sống động. Hai mươi tuổi, cô nổi tiếng khắp giới hội họa nhờ một bức tranh, trở thành ngôi sao sáng rực rỡ nhất đương đại, một thiên tài khiến người đời ngưỡng mộ. Và khi thiên tài ấy tự vẫn ra đi, cô hoàn toàn hóa thành huyền thoại.
Thế nhưng với hệ thống, một cuộc đời không kéo dài đến lúc tuổi già, không hưởng trọn tuổi thọ, thì chẳng thể gọi là hoàn mỹ.

Nó đã thất bại, sứ mệnh chưa hoàn thành.

Trên thực tế, dù kiếp trước gắn bó với Dữu Dữu, nó cũng không thu được chút cảm giác hạnh phúc nào từ cô. Mục tiêu của hệ thống là đưa ký chủ thoát khỏi tuyệt vọng, bước lên đỉnh cao cuộc đời. Dữu Dữu quả thật đã đứng ở đỉnh cao, cô có muôn vàn hoa tươi và sự tung hô, fan hâm mộ khắp thế giới. Nhưng từ đầu đến cuối, cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc.

Điều đó có thể thấy rõ trong tranh của cô.