Đến nội dung chính

Chương 1

admin 603 Chữ Cài Đặt

“Con nhãi chết tiệt kia! Mày đâu rồi hả?”

“Mẹ! Con nhãi đó đang ở trong nhà bếp! Con đã nhốt nó rồi! Con thấy nó chính là cố tình lớp giả vờ đau đầu để trốn việc thôi!”

“Đồ mặt dày! Cả ngày chỉ biết lười biếng, không chịu làm việc, sau này thằng đàn ông nào lấy phải mày thì đúng là xui xẻo!”

Giọng mắng chửi chua ngoa chói tai vang lên, cánh cửa bếp bị đẩy mạnh, cô bé đang nằm trên đống rơm chậm rãi mở mắt, nhìn về phía hai mẹ con trước mặt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Hai người bọn họ trông rất giống nhau: Gương mặt dài gầy gò, mắt một mí, mũi quặp, đôi môi mỏng, giống như được sao chép dán ra. Đôi mắt nhỏ hẹp, lòng trắng gần như lấn át con ngươi, khiến cho vẻ mặt càng thêm hung hãn vô tình. Người phụ nữ vì tuổi tác mà gương mặt già nua khắc khổ, khóe miệng rủ xuống, một vẻ chua ngoa cay nghiệt hiện rõ. Cô con gái thì khá hơn, nhưng chính vì còn trẻ nên lại toát ra nét tầm thường nhạt nhòa.
Hoàn toàn không cùng một thế giới với cô bé đang nằm trên đống rơm kia, dù gầy trơ xương vẫn lộ ra nét xinh đẹp.

Nói là cô bé, nhưng thực ra đã mười lăm tuổi. Chỉ vì quanh năm thiếu ăn, phải làm việc nặng, còn thường xuyên bị đánh mắng, nên mới trông nhỏ bé, gầy yếu như mầm giá, vóc dáng chẳng lớn lên được bao nhiêu. Thế nhưng gương mặt nhỏ bé dù ngày ngày phơi nắng ngoài đồng vẫn trắng trẻo, làm thế nào cũng không sạm đi. Khuôn mặt chỉ bằng bàn tay, ngũ quan lại hết sức tinh xảo. Người trong làng đều nói con gái út nhà họ Chu lớn lên nhất định sẽ được gả cho nhà tốt.

Đây là một ngôi làng nhỏ hẻo lánh, quanh năm gió to, nắng gắt, khí hậu khô cằn. Phần lớn người trong làng da dẻ đều đen sạm vàng vọt, giống hệt hai mẹ con kia. Dù vậy, cô bé vốn là con gái út của nhà này, nhưng ai cũng nói cô chẳng giống nhà họ Chu chút nào.
Ông bà Chu với cái tính tình ấy làm sao có thể sinh ra đứa con gái xinh đẹp như vậy chứ!

Dữu Dữu cuối cùng cũng xác định, quả thực sau khi chết, cô đã bị hệ thống đưa trở về năm mười lăm tuổi.

Khi ấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị bố mẹ và chị gái nuôi hành hạ.

Từ nhỏ Dữu Dữu đã xinh đẹp, cho dù mẹ nuôi chẳng nỡ cho cô ăn ngon mặc đẹp, còn thường xuyên sai khiến cô làm việc nặng nhọc, nhưng cô dường như chẳng bị điều đó ảnh hưởng. Đó là sự ưu ái mà ông trời ban cho, một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối, khiến người ta động lòng.

Chính vì thế mà người chị nuôi với dung mạo tầm thường vô cùng chán ghét cô, thường xuyên dựng chuyện, bịa đặt lời đồn xấu xa lan truyền trong làng để bôi nhọ danh tiếng cô, rồi lại về mách với mẹ nuôi, khiến mẹ nuôi có cớ mà đánh mắng cô thậm tệ.
Thật giả ra sao vốn chẳng quan trọng, bởi mẹ nuôi chỉ cần có cớ để đánh cô. Ai bảo cô càng lớn càng xinh đẹp, ngay cả ánh mắt bố nuôi nhìn cô cũng bắt đầu trở nên khác lạ?