Đến nội dung chính

Chương 3

admin 626 Chữ Cài Đặt

Tranh của Dữu Dữu u ám, bi quan, điên cuồng. Những gam màu rực rỡ chẳng hề toát lên tình yêu với sự sống. Nếu cô thực sự yêu cuộc đời, cô đã không chọn cái chết khi tuổi còn trẻ.

Chính vì tranh chất chứa sự điên cuồng, cô gần như dốc cạn linh hồn để sáng tác. Nỗi đau và tuyệt vọng trở thành động lực, nở thành những đóa hoa nhuốm máu trong trái tim khiếm khuyết. Thứ duy nhất khiến Dữu Dữu thấy bình yên, có lẽ chỉ còn vẽ tranh. Chỉ khi cầm bút, cô mới cảm nhận được một chút ý nghĩa của cuộc sống.

Thế nhưng, khi tiếng vỗ tay và làn sóng hâm mộ dồn dập kéo đến, khi người đời gọi cô là thiên tài hiếm có, thì ngay cả chút ý nghĩa ít ỏi ấy cũng tan biến hoàn toàn.

Hệ thống Cuộc Đời Hoàn Mỹ đã dùng hết năng lượng đưa Dữu Dữu quay lại năm mười lăm tuổi, khi bi kịch chưa từng xảy ra. Nó hy vọng có thể ngăn chặn bất hạnh ngay từ đầu, để cô tìm thấy hạnh phúc thật sự. Đó vừa là sứ mệnh, vừa là tâm nguyện của nó.
Nhưng Dữu Dữu không hề quan tâm đến việc được trọng sinh. Cô chẳng muốn sống lại một lần nữa. Tâm trạng tiêu cực, chán đời ấy khiến hệ thống suýt khóc nức nở: [Cục cưng ơi, xử lý hai kẻ kia xong rồi, chúng ta trò chuyện một chút được không?]

Nó quen gọi cô là “cục cưng”, bởi khi mới gắn kết, Dữu Dữu không có tên. Cô chán ghét hai chữ Lai Đệ, lại càng không muốn mang họ Chu. Sau này, khi lần đầu tiên được ăn quả bưởi chua ngọt, lại yêu thích bảy sắc màu rực rỡ, cô đặt cho mình cái tên Nhan Dữu. Nhưng trong lòng hệ thống, Dữu Dữu mãi là “cục cưng” của nó, đứa bé mà nó khổ cực nuôi dưỡng.

Vợ ông Chu họ Tiền, tên Tiền Xuân Hồng. Vì không sinh được con trai, hai vợ chồng cũng lười lao động, có ăn ngày nào hay ngày đó. Không có con trai thì phấn đấu cho ai? Con gái chỉ là của nợ, gả đi là mất, họ chỉ muốn nhận sính lễ chứ chẳng muốn sắm của hồi môn.
Bà ta bước vào nhà bếp, xông thẳng tới chỗ Dữu Dữu, vươn tay định nhéo tai cô. Không ngờ trượt chân một cái, lập tức kéo theo con gái Chu Chiêu Đệ ngã sấp xuống. Hai mẹ con cùng ngã lăn ra, đất nông thôn gập ghềnh, cục đất nhô lên chọc vào mông đau đến thấu xương. Chu Chiêu Đệ gầy còm, thét lên một tiếng chói tai như lợn bị chọc tiết. Tiền Xuân Hồng trong lúc ngã theo bản năng muốn níu lấy thứ gì đó, lại túm phải cánh cửa gỗ cũ nát. Cửa chẳng những không đỡ được, mà còn bị bà ta kéo rơi xuống, “rầm” một tiếng, đập trúng cả hai mẹ con!

Hệ thống cười đến chảy nước mắt: [Ha ha ha, cục cưng thấy chưa, ta đã báo thù cho con rồi! Ha ha ha…]

Cảnh tượng quá mức nực cười, khiến hệ thống thấy hả giận. Hai kẻ mặt dày dám bắt nạt cục cưng của nó, đáng đời!
Dữu Dữu mặt không đổi sắc, hỏi: [Cửa hỏng rồi, tối nay ta ngủ ở đâu?]

Tiếng cười khanh khách của hệ thống lập tức tắt ngấm: […]

“Con nhãi kia! Còn ngây ra đó làm gì! Mau đến đây đỡ tao dậy!” Tiền Xuân Hồng mắng lớn: “Đồ mắt mù, trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ đến đàn ông, ngoài ra còn biết gì nữa hả!”